Thứ bảy, 20/04/2024, 06:52 [GMT+7]

Hiểm họa tai nạn giao thông từ cầu ngập tràn đường San Thàng - Thèn Sin

Thứ bảy, 13/07/2019 - 22:56'
(BLC) - Từ đầu tháng 5 đến nay, cầu ngập tràn đường San Thàng - Thèn Sin tại km 5, bản Lùng Than, xã San Thàng (thành phố Lai Châu) thường xuyên ách tắc giao thông do mưa lũ. Đây là “bẫy” nguy hiểm đối với người và phương tiện khi tham gia giao thông.

8 giờ sáng ngày 11/7, hậu quả của trận mưa to kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ trước đó làm nước lũ từ suối Tả Lèng (huyện Tam Đường) đổ về nhanh chóng khiến cầu ngập tràn đường San Thàng - Thèn Sin ách tắc giao thông suốt 3 giờ đồng hồ. UBND xã San Thàng cử lực lượng công an, dân quân túc trực tại cầu khuyến cáo bà con không đi qua cầu khi nước lũ dâng cao. Tỏ rõ sự mệt mỏi khi phải ngồi chờ nước rút, chị Lò Thị Chá ở bản Lở Thàng 2 (xã Thèn Sin, huyện Tam Đường) nói với chúng tôi: “6 giờ sáng nay, tôi đi qua đây nước suối chảy bình thường vậy mà chỉ vài tiếng sau đã cuồn cuộn chảy. Hiện, có rất nhiều người và phương tiện ô tô, xe máy ách tắc ở 2 đầu cầu chờ nước rút để lưu thông. Tôi mong tỉnh sớm đầu tư, nâng cấp cầu ngập tràn đường San Thàng - Thèn Sin, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tham gia giao thông trong mùa mưa lũ”.

Công an xã San Thàng (thành phố Lai Châu) đứng chặn không cho người dân tham gia thông qua cầu ngập tràn đường San Thàng - Thèn Sin khi nước lũ. (Ảnh chụp ngày 11/7).

Công an xã San Thàng (thành phố Lai Châu) trực cảnh báo người dân không qua cầu ngập tràn đường San Thàng - Thèn Sin khi nước lũ. (Ảnh chụp hồi 8 giờ sáng ngày 11/7).

Đường San Thàng - Thèn Sin là tuyến giao thông độc đạo liên xã: San Thàng (thành phố Lai Châu) - Thèn Sin (huyện Tam Đường) - Sin Súi Hồ và Nậm Xe (huyện Phong Thổ). Mùa mưa đến, cầu ngập tràn thường xuyên bị ngập sâu trong nước lũ, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Từ năm 2018 đến nay, xã Thèn Sin nhiều lần đề nghị Sở Giao thông - Vận tải tu sửa, nâng cấp đường San Thàng - Thèn Sin, trong đó có cầu ngập tràn tại km 5. Sở cũng đã tiến hành khảo sát, đóng mốc đo mực nước cầu ngập tràn đường San Thàng - Thèn Sin, tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa triển khai thực hiện. Anh Thùng Văn Khiếm - Chủ tịch UBND xã Thèn Sin cho biết: “Mùa mưa, cầu ngập tràn bị nước lũ dâng cao gây ngập khiến việc đi lại, giao thương hàng hóa bị ảnh hưởng. Nguy hiểm nhất là bệnh nhân phải chuyển tuyến điều trị. Có những hôm, mưa to kéo dài, cầu ngập tràn ách tắc cả ngày. Đề nghị Sở Giao thông - Vận tải sớm triển khai nâng cấp cầu ngập tràn đường San Thàng - Thèn Sin”.

Cầu ngập tràn đường San Thàng - Thèn Sin được Sở Giao thông - Vận tải đầu tư xây dựng năm 2008 với hai mục đích: đáp ứng nhu cầu tiêu thoát nước nhanh trong mùa mưa lũ và nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, mùa mưa lũ, cầu ngập tràn trở thành “bẫy” nguy hiểm đối với tính mạng của Nhân dân. Người dân đi qua cầu dễ trượt ngã gây thương tích và hư hỏng phương tiện tham gia giao thông. Được biết, mùa mưa năm 2018, một số người dân bị ngã gãy chân, tay, xe máy hỏng nặng tại cầu ngập tràn đường San Thàng - Thèn Sin.

Anh Vàng A Vư ở bản Sân Bay (xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ) chia sẻ: “Mùa mưa, cầu ngập tràn đường San Thàng - Thèn Sin ách tắc thường xuyên. Nhiều lần, tôi phải ngủ nhờ nhà người dân xã San Thàng chờ nước rút mới về bản. Tôi mong tỉnh sớm đầu tư nâng cấp cầu ngập tràn để Nhân dân đi lại thuận tiện”.  

Được biết, 2 tháng gần đây, nhiều trận mưa to kéo dài làm cầu ngập tràn đường San Thàng - Thèn Sin ách tắc do nước lũ chảy xiết. Mặc dù UBND xã San Thàng đã cử cán bộ trực hướng dẫn, khuyến cáo người dân khi qua lại. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài chắc chắn vẫn cần hơn hết sự quan tâm đầu tư nâng cấp cầu ngập tràn trong thời gian sớm nhất của tỉnh.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...