Thứ sáu, 29/03/2024, 09:11 [GMT+7]

Hiệu quả hệ thống truyền thanh không dây

Thứ sáu, 19/06/2020 - 20:06'
(BLC) - Những năm qua, hệ thống truyền thanh không dây tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, từng bước nâng cao chất lượng tuyên truyền ở cơ sở.

Hàng ngày, cứ đều đặn vào các khung giờ: 5h30 phút, 11 giờ 30 phút sáng và 17 giờ chiều, loa truyền thanh của xã Hồ Thầu lại vang lên từ Trạm truyền thanh xã đến các cụm loa của 8 bản trên địa bàn. Thời lượng phát 4 tiếng/ngày đã giúp cho Nhân dân nắm bắt được các thông tin thời sự trong nước và thế giới qua các chương trình tiếp sóng của Đài tiếng nói Việt Nam. Cùng với đó, nhờ hệ thống truyền thanh không dây, người dân còn được tiếp cận các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh diễn ra trên địa bàn tỉnh, huyện, xã Hồ Thầu. Các thông tin liên quan đến đời sống của người dân như: thông báo tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình sâu bệnh hại lúa, hoa màu, các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm… đều được cập nhật hàng ngày đến người dân. Ngoài ra, các gương điển hình về phát triển kinh tế, gương người tốt, việc tốt đều được cán bộ văn hóa xã tổng hợp và phát trên hệ thống truyền thanh để đông đảo người dân trong xã học tập và làm theo. Từ đó, người dân các bản đã chủ động đưa giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ; tích cực áp dụng khoa học, kĩ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi…

cán bộ văn hóa

Cán bộ xã Hồ Thầu thường xuyên bảo trì, sửa chữa các thiết bị truyền thanh không dây.

Việc lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây đã giúp "hiện đại hóa" công tác tuyên truyền tại các bản. Dù công việc bận rộn nhưng người dân vẫn kịp thời cập nhật được những thông tin quan trọng một cách nhanh chóng mà không cần phải đợi đến các cuộc họp như trước. Anh Lù Xuân Khánh – Trưởng bản Gia Khâu chia sẻ: “Trước đây khi chưa có loa phát thanh, việc tuyên truyền gặp rất nhiều khó khăn, nhiều người dân vì bận công việc cá nhân nên không thể tham gia họp đông đủ. Từ khi có loa phát thanh giúp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn. Nhân dân trong bản có thêm nhiều thông tin, hiểu được các chính sách hỗ trợ trồng trọt, chăn nuôi, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và gia đình… Đặc biệt, thời gian qua dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế và sức khỏe Nhân dân, nhờ những thông tin trên loa phát thanh, chúng tôi hiểu về sự nguy hiểm của dịch bệnh để có những biện pháp phòng tránh hiệu quả. Nghe phát thanh hàng ngày đã trở thành một thói quen của bà con Nhân dân trong bản”.

Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, các thiết bị của hệ thống truyền thanh không dây gồm: 2 loa nén, 1 cụm loa truyền thanh Internet tích hợp các phần mềm quản lý cùng một số thiết bị phụ trợ khác được lắp đặt tại 8 bản. Anh Phàn A Páo – Công chức Văn hóa – xã hội xã Hồ Thầu cho biết: “Được UBND xã phân công phụ trách hệ thống loa phát thanh không dây, hàng ngày, tôi thực hiện việc bật, tắt các thiết bị phát thanh đúng giờ quy định. Để đảm bảo tín hiệu đường truyền tốt, tôi thường xuyên kiểm tra đầu thu tại các điểm bản, bảo trì các thiết bị hàng ngày, khi có các hiện tượng hỏng hóc tôi sửa chữa kịp thời. Đến nay, xã có 13 cụm loa phát thanh tại 8 bản, hệ thống loa phát thanh tại các bản đều hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Quách Tá Thiện – Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu cho biết: “Những năm qua, hệ thống truyền thanh không dây tại xã đã phát huy hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới 100% các bản trên địa bàn. Từ đó, đem đến những thông tin thời sự, thiết thực phục vụ nhu cầu thông tin của người dân. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh không dây, Nhân dân đã nắm bắt kịp thời thông tin về dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng dịch hiệu quả. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, người dân được tiếp cận với nhiều thông tin quan trọng, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, người dân đã biết vươn lên phát triển kinh tế bằng chính bàn tay và khối óc. Đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày một nâng cao". 

Hàng ngày, những âm thanh vang lên từ loa phát thanh lan tỏa khắp các bản làng, len lỏi đến từng gia đình, từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...