Thứ sáu, 19/04/2024, 20:00 [GMT+7]

Hiệu quả, thiết thực hoạt động Hội LHPN Than Uyên

Thứ năm, 30/06/2022 - 11:28'
(BLC) - Bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Than Uyên đã đẩy mạnh phong trào hoạt động Hội. Qua đó, tạo diễn đàn, sân chơi cho hội viên trong lao động sản xuất, kỹ năng chăm sóc, xây dựng gia đình. Hoạt động Hội ngày càng sôi nổi, hiệu quả, thiết thực; hội viên phát huy vai trò, chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong quá trình hoạt động, Hội LHPN huyện Than Uyên luôn chú trọng cộng tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội và nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng: trực tiếp thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, hệ thống phát thanh, loa di động và zalo, fan page, facebook. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kế hoạch sản xuất mùa vụ, mô hình mới, cách làm hay để chị em học hỏi kinh nghiệm.

Từ đầu năm tới nay, các cấp hội LHPN trong toàn huyện đã phối hợp tổ chức 118 cuộc với sự tham gia của hơn 6,5 nghìn lượt hội viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, giúp chị em nâng cao nhận thức, tiếp tục phát huy thiên chức của mình trong gia đình, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động xã hội.

Hội viên Hội LHPN thị trấn Than Uyên tham gia thi nấu ăn nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Theo bà Khuất Thị Thúy Nga - Chủ tịch Hội LHPN huyện Than Uyên, trong quá trình hoạt động, cùng với việc đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Hội cũng cũng đẩy mạnh các hoạt động Hội. Trong đó, tập trung vào hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện xây dựng gia đình hạnh phúc, bám sát tình hình thực tế của địa phương để có các phần việc phù hợp. Chị em đã phối hợp cùng Huyện đoàn trồng hoa cây cảnh tạo môi trường cảnh quan tại các xã: Pha Mu, Phúc Than để thu hút du khách trải nghiệm tại các homestay. Trồng chanh leo, đào, lạc đỏ tại xã Tà Mung; trồng gừng tại xã Khoen On giúp hội viên nghèo khởi nghiệp.

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế đã được triển khai tại các cấp hội trong toàn huyện, từ đầu năm tới nay, chị em đã giúp nhau gần 849 ngày công chăm sóc lúa, ngô, hoa màu, làm chè, sửa sang nhà ở. Qua phong trào đã nổi lên một số mô hình tiêu biểu như: mô hình trồng hơn 5.000m2 bí xanh, bí đỏ của chị em các xã: Mường Cang, Mường Than, Mường Mít, sản phẩm được bao tiêu giúp hội viên có nguồn thu nhập ổn định. Hiệu quả từ mô hình tiết kiệm của hội viên Hội LHPN thị trấn đã tiết kiệm được hơn 260 triệu đồng, cho vay luân phiên, tạo điều kiện giúp chị em có thêm vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Chị Đỗ Thị Quý - khu 10 (thị trấn Than Uyên) chia sẻ, được vay 10 triệu đồng từ nguồn quỹ tiết kiệm của chị em, gia đình tôi đã đầu tư khôi phục nghề truyền thống làm mỳ gạo cho thu lãi mỗi năm 80 - 100 triệu đồng. Nhờ đó, đời sống kinh tế của gia đình tôi ngày càng khấm khá, no ấm.

Không chỉ đẩy mạnh phong trào giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, thông qua triển khai nội dung “3 sạch” trong phong trào “5 không, 3 sạch”, Hội LHPN huyện Than Uyên đã góp sức mình thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm tới nay, các cấp đã huy động được gần 2 nghìn ngày công tổ chức ra quân vệ sinh thôn bản, khơi thông cống rãnh, đan sọt rác, làm hố xử lý chất thải… tại các xã: Phúc Than, Tà Mung, Mường Kim, Mường Mít, Mường Than. Môi trường sống được cải thiện, chị em còn khẳng định rõ vai trò, vị thế của mình trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, các cấp Hội còn tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động bình đẳng giới. Hội LHPN huyện đã phối hợp với ủy MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện giám sát việc tổ chức chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, chi trả hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, thu chi các khoản đóng góp của Nhân dân tại các thôn bản. Cùng với đó, các cấp Hội cũng thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyện nghiệp. Chú trọng làm thêm sân văn hóa, thể thao, duy trì hoạt động các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao và tổ chức các hội thi, hội thao, hội diễn nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên.

Hoạt động của Hội LHPN ngày càng sôi nổi đã có sức thu hút mạnh mẽ đối với hội viên. Các phong trào hiệu quả, thiết thực đã giúp chị em ngày càng tự tin, phát huy vai trò của mình. Nhờ đó, phụ nữ Than Uyên tiếp tục tiến bộ, khẳng định vị thế của mình trong thời đại mới.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...