Thứ sáu, 26/04/2024, 06:23 [GMT+7]

Hua Nà duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường

Thứ ba, 21/04/2020 - 08:16'
(BLC) - Cuối năm 2016, xã Hua Nà (huyện Than Uyên) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Thời gian qua, xã luôn quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đặc biệt là tiêu chí môi trường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lù Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hua Nà cho biết: Để nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, cấp ủy, chính quyền xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường. Đưa nội dung dọn vệ sinh môi trường 1 tuần/lần vào nghị quyết của Chi bộ bản; đồng thời, Ban Chỉ đạo NTM xã phân công cán bộ xã phối hợp với các chi bộ bản tích cực vận động Nhân dân thực hiện dọn vệ sinh, hướng dẫn bà con cách phân loại rác thải. Cùng với đó, tận dụng nguồn vốn từ chương trình xây dựng NTM, xã vận động Nhân dân góp ngày công lao động để xây dựng lò đốt rác tại các bản; khuyến khích các hộ dân trong quá trình xây dựng nhà ở, đầu tư làm nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh và huy động các lực lượng giúp đỡ ngày công cho các hộ. Nhờ đó, đến nay, toàn xã xây dựng được 100 lò đốt rác; tỷ lệ các hộ có nhà tắm, bể chứa nước, nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo “3 sạch” đạt trên 90%, tăng hơn 3% so với cuối năm 2016.

Nhân dân bản Hua Nà, xã Hua Nà (Than Uyên) quét dọn vệ sinh đường trục bản.

Nhân dân bản Hua Nà (xã Hua Nà, huyện Than Uyên) dọn vệ sinh đường trục bản. 

Cùng với đó, trong các buổi họp bản, tuyên truyền lồng ghép, cán bộ xã tiếp tục vận động Nhân dân ở 6 bản khắc phục điều kiện về kinh tế, di dời, xây dựng chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe gia đình; hướng dẫn người dân xây dựng bể cát sinh học, bể chứa nước đảm bảo vệ sinh, tận dụng nguồn nước hợp vệ sinh từ các khe suối đầu nguồn nhằm phục vụ đủ nhu cầu sử dụng nước cho các hoạt động sinh hoạt thường ngày, tưới tiêu và chăn nuôi. Ngoài ra, xã thường xuyên kiểm tra, nâng cấp hệ thống đường ống nước sạch lắp đặt tại các bản. Tính đến nay, toàn xã có 100% hộ (666 hộ) được sử dụng nước hợp vệ sinh, 30% số hộ sử dụng nước sạch, trên 95% số hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường (tăng khoảng 5% so với lúc mới đạt chuẩn NTM).

Bên cạnh những giải pháp linh hoạt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền xã, hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã triển khai nhiều việc làm thiết thực, góp phần duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường như: tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hướng dẫn chị em cách dọn dẹp nhà, không gian bếp gọn gàng, ngăn nắp, nơi chứa nước, khu vệ sinh, đường ngõ bản sạch sẽ…

Chị Lò Thị Thiện (bản Hua Nà) chia sẻ: Mỗi khi Chi hội Phụ nữ bản phát động dọn vệ sinh đường nội bản, tôi và các chị em trong bản đều tham gia. Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, theo hướng dẫn của cán bộ phụ nữ xã, bản, hàng ngày tôi thường quét dọn nhà, bếp; vệ sinh chuồng nuôi gà, vịt... Nhờ đó, không gian sinh hoạt của gia đình tôi thoáng đãng, gọn gàng hơn rất nhiều.

Cùng với Hội LHPN, Đoàn thanh niên xã thường xuyên tổ chức các hoạt động, phát động các chương trình chung tay bảo vệ môi trường. Anh Đỗ Văn Tuấn - Bí thư Đoàn thanh niên xã cho biết: Cứ 2 tuần 1 lần, Đoàn xã tổ chức hoạt động: “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, vận động đoàn viên thanh niên ra quân dọn vệ sinh đường ngõ bản, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy; phát quang cây cối, bờ rào che khuất tầm nhìn, đảm bảo đường thông hè thoáng; duy trì 6 tuyến đường “Thanh niên tự quản về vệ sinh môi trường”. Góp ngày công lao động, giúp đỡ các hộ dân làm nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại; giúp các gia đình chính sách, người có công dọn dẹp vệ sinh nhà nhân các ngày lễ, tết.

Nhờ sự chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền xã Hua Nà trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng và những hoạt động thiết thực của các tổ chức, đoàn thể, nhất là Hội LHPN, Đoàn thanh niên đã góp phần duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường. Qua đó không chỉ giữ gìn môi trường sống, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn góp phần thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng diện mạo NTM của xã ngày càng khởi sắc.

Tuy nhiên, trong quá trình duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường, xã Hua Nà gặp phải khó khăn đó là sự chủ quan của một số hộ dân khi vẫn chăn nuôi súc, gia cầm dưới gầm sàn; lơ là việc thu gom, xử lý rác thải tại gia đình. Đây là những chỉ tiêu rất dễ bị mất chuẩn. Vì vậy, để tiếp tục giữ vững tiêu chí môi trường theo hướng bền vững, rất cần nâng cao ý thức, sự chung tay, góp sức của người dân và sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã. 

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...