Thứ bảy, 20/04/2024, 03:29 [GMT+7]

Huyện Than Uyên: Đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ

Thứ tư, 20/01/2021 - 22:47'
(BLC) - Buổi lễ được huyện Than Uyên tổ chức chiều nay (20/1).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đèo Văn Thương – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 (Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ) tỉnh; Hoàng Hữu An – Bí thư Huyện ủy Than Uyên; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự, các phòng, ban chuyên môn huyện, xã Phúc Than, thị trấn Than Uyên; Đội quy tập mộ liệt sĩ – Cục Chính trị, Quân khu 2 và thân nhân liệt sĩ Lò Văn Phiêu.

Liệt sĩ Lò Văn Phiêu, sinh năm 1945, quê quán: xã Hua Nà, huyện Than Uyên, cấp bậc trung sĩ, là Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2; tham gia quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại đất nước Lào ngày 22/4/1970.

Sau thời gian vượt khó khăn, gian khổ, khắc nghiệt của thời tiết nước bạn Lào, cuối tháng 10/2020, Đội quy tập mộ liệt sĩ – Cục Chính trị, Quân khu 2 đã tìm được nơi an táng của liệt sĩ Lò Văn Phiêu tại bản Lan Chinh, huyện Na Le, tỉnh Luông Nậm Thà (Lào). Sau gần 3 tháng hoàn tất các thủ tục, hài cốt liệt sĩ đã được Đội đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Than Uyên để an táng.

Quang cảnh Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phiêu tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Than Uyên.

Quang cảnh Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phiêu tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Than Uyên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Chiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên khẳng định: Sự hy sinh của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam là biểu tượng cao cả của tấm lòng Việt Nam với bạn bè quốc tế, nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của cách mạng hai nước Việt – Lào. Đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đội quy tập mộ liệt sĩ, Quân khu 2 đã nêu cao tinh thần vì đồng đội, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đưa các hài cốt liệt sĩ trở về Tổ quốc an toàn; các đại biểu và gia đình thân nhân liệt sĩ đến đón nhận, làm lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phiêu. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, đồng chí xin hứa quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, không ngừng vun đắp tình cảm hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam – Lào; nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt mọi khó khăn thử thách, xây dựng Than Uyên ngày càng phát triển.

Sau khi đón nhận, huyện Than Uyên tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phiêu tại Nghĩa trang Liệt sĩ của huyện.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...