Thứ sáu, 26/04/2024, 05:43 [GMT+7]

Huy động học sinh ra lớp

Thứ hai, 03/01/2022 - 18:51'
(BLC) - Để duy trì sỹ số, đảm bảo việc dạy và học trên địa bàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ đã chủ động chuẩn bị và triển khai nhiều giải pháp.

Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 trên địa bàn huyện Sìn Hồ đã kết thúc, tỷ lệ chuyên cần đảm bảo duy trì trên 98%. Tuy tỷ lệ ra lớp của học sinh cao nhưng để duy trì đến hết năm học lại là việc khiến các thầy cô lo lắng, nhất là sau những ngày nghỉ lễ, tết, việc đảm bảo duy trì sỹ số đang còn nhiều thách thức.

Những năm học trước, tại các trường trên địa bàn Sìn Hồ cơ bản vẫn có tình trạng học sinh nghỉ học không rõ lý do, nhất là thời điểm sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán... Rút kinh nghiệm việc này, để huy động học sinh ra lớp đảm bảo, ngay từ đầu năm học các trường đã phối hợp với Ðảng ủy, chính quyền các xã tuyên truyền đến các bậc phụ huynh và học sinh. Chủ động phân công giáo viên phụ trách các điểm bản phối hợp với tổ công tác của xã đến từng hộ gia đình vận động đưa con em trở lại trường học, nếu các em vắng mặt không có lý do.

Một giờ học của thầy và trò Trường THCS thị trấn Sìn Hồ.

Bên cạnh đó, phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp nắm chắc tình hình học sinh, chủ động tìm hiểu nguyên nhân, lý do học sinh có ý định nghỉ học để gặp gỡ, trao đổi, vận động học sinh và phụ huynh cho con đến trường. Các trường thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho học sinh, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh bán trú, tổ chức tốt hoạt động vui chơi sau tết, để thu hút học sinh kéo các em trở lại trường.

Đặc biệt, vừa qua trên địa bàn huyện Sìn Hồ xuất hiện ca bệnh dương tính với Covid – 19 ngay tại Trường Tiểu học thị trấn, nơi có 21 lớp với tổng số 623 học sinh và 38 giáo viên. Nhà trường đã kịp thời thông báo, cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em. Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hiện nay sức khỏe và tâm lý các em đều ổn định, đến ngày 3/1/2022 là các em hết thời gian cách ly. Ngoài ra, còn có Trường Tiểu học Sà Dề Phìn cũng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Hiện nay trường có 32 học sinh đang cách ly y tế tập trung. Các em đều đã kiểm tra kết thúc học kỳ I, khi trở lại trường sau cách ly các em sẽ tiếp tục chương trình học kỳ II. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đang cân nhắc, tính toán các phương án khi học sinh đi học trở lại.

Đồng chí Phạm Văn Phôi - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ cho biết: Năm học 2021-2022, toàn huyện có 68 trường, 1.013 lớp, 25.841 học sinh. Nhờ chú trọng huy động học sinh ra lớp, triển khai nhiều cách làm phù hợp mà học kỳ I này, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp bậc mầm non, tiểu học đạt trên 99%, THCS trên 97%. Tỷ lệ học sinh chuyên cần bậc mầm non, tiểu học đạt trên 99%, THCS đạt trên 95%. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm xuống dưới 0,1% đối với tiểu học, dưới 1% với THCS. Trong đợt bùng phát dịch bệnh vừa qua, chính quyền huyện chủ động được phương án xử lý kịp thời, bài bản nên đã kịp khống chế không để dịch lan rộng trong trường học, đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh trên địa bàn.

Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng cao. Dù vậy trước diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn hiện nay và kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, phương án đảm bảo an toàn cho các em học sinh và duy trì sỹ số trước và sau kỳ nghỉ được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xây dựng và triển khai tới các trường.

Thầy Lê Đức Hải - Giáo viên Trường THCS Ma Quai cho biết: Để đảm bảo sỹ số học sinh sau kỳ nghỉ, giáo viên chủ nhiệm kiêm phụ trách địa bàn yêu cầu các em nghiêm túc chấp hành thời gian nghỉ, cam kết ra lớp đúng quy định. Cùng với đó, Ban giám hiệu nhà trường tham mưu với chính quyền địa phương thành lập các tổ huy động đưa học sinh ra lớp, đến tận nhà từng học sinh để tuyên truyền, vận động. Đồng thời, tham mưu để các xã chỉ đạo các bản không tổ chức các hoạt động tập trung ăn uống, chơi tết vui xuân kéo dài… Nhờ đó, việc duy trì sỹ số của trường luôn ổn định, trong thời gian học các em nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch của trường.

Năm học trước tại xã Ma Quai tỷ lệ học sinh ra lớp hết tuần học đầu tiên sau tết là trên 95%, học sinh nghỉ học đều có lý do và có cam kết ra lớp đầy đủ. Năm nay toàn xã Ma Quai có 54 lớp với 1.344 học sinh. Để đảm bảo duy trì số lượng học sinh sau kỳ nghỉ, đòi hỏi công tác phối hợp thường xuyên giữa nhà trường và chính quyền địa phương. Hiện tại nhà trường đã tham mưu với UBND xã phân công cán bộ đoàn thể phối hợp cùng trường thành lập đoàn đi tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự giác của học sinh và cha mẹ học sinh để kỳ nghỉ tết diễn ra theo đúng kế hoạch.

Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, tư tưởng của từng học sinh là biện pháp mà các trường trên địa bàn huyện Sìn Hồ đã thực hiện tốt thời gian qua. Từ đó kịp thời định hướng và tuyên truyền vận động học sinh cũng như gia đình, không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học dài ngày sau các kỳ nghỉ. Các trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm nắm chắc danh sách học sinh có nguy cơ bỏ học, đi học không chuyên cần để tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng dạy và học sau tết, không để bất cứ một học sinh nào bỏ học sau kỳ nghỉ tết.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nậm Tăm là một trong những trường vượt khó làm tốt công tác huy động học sinh ra lớp. Học sinh trong trường không còn được hưởng chế độ học sinh bán trú, vì vậy một bộ phận học sinh có nguy cơ bỏ học. Nhiều em nhà xa không đủ thời gian về ăn cơm, nghỉ ngơi để kịp giờ lên lớp buổi chiều nên gây khó khăn cho việc duy trì sỹ số... Thế nhưng thời gian qua nhà trường luôn đảm bảo duy trì tỉ lệ chuyên cần, ổn định sỹ số lớp học.

Quyết tâm không để khó khăn ảnh hưởng đến việc dạy và học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã yêu cầu các trường nâng cao trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn khi vận động học sinh ra lớp. Yêu cầu tổng phụ trách đội phối hợp tổ chức sinh hoạt đầu giờ, giữa giờ với các nội dung phong phú để thu hút các em ra lớp. Đặc biệt yêu cầu các trường tham mưu với chính quyền địa phương thành lập các tổ nhóm phụ trách học sinh ở các bản. Sử dụng hệ thống loa truyền thanh để thông tin về học sinh tới các bản, tuyên dương học sinh đi học chuyên cần, tăng cường nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích sau tết để các em tham gia, tạo hứng thú trong học tập cho học sinh.

Chủ động triển khai nhiều phương án và biện pháp huy động học sinh ra lớp đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục của Sìn Hồ. Phát huy kết quả đạt được của học kỳ I, tin rằng sau kỳ nghỉ tết sắp tới, tỷ lệ học sinh trở lại trường trên địa bàn huyện tiếp tục đạt cao.

Mạnh Hùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...