Thứ bảy, 20/04/2024, 17:02 [GMT+7]

Khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên

Thứ hai, 25/09/2017 - 14:22'
(BLC)  - Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước được Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai sâu rộng tới các cấp công đoàn trong tỉnh. Qua đó, không chỉ giúp công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát huy năng lực, sở trường còn khơi dậy sự sáng tạo trong học tập, công tác, lao động, sản xuất, góp phần xây dựng mảnh đất nơi biên cương Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hiện nay, toàn tỉnh 31.924 CNVCLĐ. Xác định phong trào thi đua yêu nước có vai trò quan trọng khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm với công việc được giao và lòng đam mê nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, CNVCLĐ, các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua thông qua phát động các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023; phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018)... Trong đó, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các phong trào thi đua còn được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Được quan tâm chăm lo về mọi mặt, công đoàn viên Công ty Điện lực tỉnh luôn có động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong ảnh: Công nhân Điện lực thành phố sửa chữa đường dây tải điện. 

Là một trong những công đoàn ngành triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực tỉnh cho biết: Công đoàn Công ty hiện có 546 cán bộ, công nhân, người lao động tham gia sinh hoạt tại 36 tổ công đoàn, thuộc 11 công đoàn cơ sở. Những năm qua, Công đoàn cơ sở Công ty đã chủ động phối hợp với chính quyền đơn vị tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”… nhằm giúp người lao động phát huy trí sáng tạo, sáng kiến, cải tiến máy móc, thiết bị, tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động. Hưởng ứng các phong trào thi đua đó, nhiều công đoàn viên có những sáng kiến lao động, cải tiến kỹ thuật đem lại lợi ích thiết thực cho Công ty, điển hình như sáng kiến sử dụng cầu dao đảo chiều phân đoạn 0,4kV, dao tiếp địa tại các vị trí có tiếp địa lặp lại; ứng dụng phần mềm NOVA TDN 2004 chạy trên Autocad Release 2005 phục vụ thiết kế trắc dọc đường dây trên không các công trình lưới điện; lắp đặt hệ thống cột thu lôi tại trạm biến áp chống sét đánh trực tiếp; nối cáp vặn xoắn bằng ống T nhôm tự chế tạo… Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất của đơn vị, nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động (với mức thu nhập bình quân đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng); theo kỳ hạn, việc đào tạo, nâng lương, nâng bậc cho người lao động được Công đoàn ngành thực hiện đúng quy trình.

Xác định một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước chính là nâng cao trình độ nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CNVCLĐ, các cấp Công đoàn trong tỉnh phát động phong trào học tập nâng cao trình độ trong CNVCLĐ, thu hút đông đảo người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng. Từ đầu nhiệm kỳ (năm 2013) đến nay, toàn tỉnh có gần 10.000 lượt CNVCLĐ được cử đi học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Nhiều CNVCLĐ khắc phục khó khăn, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, vừa học vừa làm, đạt kết quả cao trong học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế, các công đoàn cơ sở vận dụng sáng tạo để tổ chức các phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Điển hình như Công đoàn Khối hành chính sự nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cải cách hành chính” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh Cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Công đoàn ngành Y tế phát động phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”... Công đoàn Khối sản xuất kinh doanh lại phát động phong trào thi đua thiết thực với từng lĩnh vực như: "Lao động giỏi, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư, nâng cao chất lượng công trình, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch" , “Cán bộ ngân hàng giỏi, có trí tuệ, an toàn, chất lượng, hiệu quả” của Công đoàn cơ sở khối Ngân hàng hay phong trào “Thi đua sản phẩm, công trình xây dựng chất lượng cao” của Công đoàn ngành Giao thông Vận tải, ngành Xây dựng, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… Qua các phong trào thi đua đã có nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị...

Hưởng ứng chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích của đoàn viên” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh chủ động phối hợp với chủ s dụng lao động quan tâm, nhiều lợi ích của đoàn viên, các chế độ, quyền lợi của người lao động được chăm lo tốt hơn. Đặc biệt, kịp thời biểu dương, tôn vinh sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động, sự cố gắng của đoàn viên, CNVCLĐ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 doanh nghiệp vì lợi ích của đoàn viên công đoàn và 67 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công nhân lao động tiêu biểu với số tiền thưởng là 33.300.000 đồng; xét và đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 27 cán bộ lãnh đạo các cấp, cán bộ công đoàn chuyên trách đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phong trào thi đua có đem lại hiệu quả thiết thực, trước hết phải có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn với chính quyền, chuyên môn đồng cấp. Đặc biệt, phong trào thi đua phải xuất phát từ lợi ích của tập thể và người lao động. Có như vậy phong trào thi đua yêu nước mới thực sự sôi nổi và hiệu quả. Với sự nỗ lực của công đoàn cơ sở các cấp, năm 2016 có 34,48% CĐCS được xếp loại đạt vững mạnh xuất sắc; 51,72% đạt vững mạnh; 13,22% đạt khá, trung bình: 0,57%.

Thông qua phong trào thi đua yêu nước đã nâng cao ý thức trách nhiệm, sự nhiệt tình, đồng thời động viên CNVCLĐ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lao động cũng như học tập tại cơ quan, đơn vị. Góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PV

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...