Thứ sáu, 26/04/2024, 04:24 [GMT+7]
Kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2021)

Khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước

Thứ sáu, 11/06/2021 - 17:22'
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trên tất cả các lĩnh vực, tỉnh Lai Châu huy động cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh. Các phong trào thi đua trở thành động lực to lớn, là nguồn động viên, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân hăng hái lao động sản xuất, học tập, công tác. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Cử tri phấn khởi, tin tưởng mỗi một lá phiếu là sự gửi gắm lòng tin vào đại biểu, đại diện ý chí và nguyện vọng của người dân. Đóng góp vào sự thành công này là cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó có nhiều tập thể, cá nhân điển hình. UBND tỉnh sẽ khen thưởng 89 tập thể, 209 cá nhân, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng cuộc bầu cử.

Công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển chè Tam Đường thi đua sản xuất, làm ra sản phẩm chè Ô long.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, hàng năm 8/8 huyện, thành phố, 106 xã, phường, thị trấn, 77 cơ quan cấp tỉnh, cơ quan Trung ương trên địa bàn, 13 doanh nghiệp tham gia đăng ký thi đua, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của phong trào thi đua. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua đặc thù gắn với chức năng, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương. Phong trào TĐYN được triển khai ngày càng có chiều sâu và tạo sức lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội và được tổ chức ngày một khoa học, nền nếp hơn; bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm trong từng năm, giai đoạn. Các phong trào thi đua luôn hướng về cơ sở, thể hiện ý chí, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh. Cùng với đó, công tác thi đua - khen thưởng luôn được tỉnh quan tâm kịp thời thúc đẩy các phong trào TĐYN trên các lĩnh vực ngày càng sôi động, thiết thực và hiệu quả.

Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, ngành. Ban thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua hướng về cơ sở và bám sát nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua gắn với đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời, biểu dương, khen thưởng đơn vị, cá nhân tiêu biểu, đưa phong trào TĐYN ngày càng phát triển.

Hưởng ứng các phong trào TĐYN, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh chỉ đạo kịp thời; mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực tham gia. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng gắn với việc làm theo Bác. Các phong trào TĐYN do Trung ương phát động được các cấp, các ngành tổ chức triển khai kịp thời với nhiều cách làm sáng tạo, mang lại kết quả thiết thực. Tỉnh cũng chú trọng công tác khen thưởng kịp thời góp phần động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nuôi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới.

Ông Vương Thế Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết: Các phong trào TĐYN được huyện phát động ngay từ đầu năm, có kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu, thang điểm chặt chẽ và được cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia hưởng ứng. Hình thức thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, kịp thời động viên cá nhân, tập thể hăng hái tham gia; góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội nơi vùng biên.

Qua các phong trào TĐYN đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình đưa ra cách làm hay, kinh nghiệm sáng tạo khi vận dụng phong trào vào thực tế. Điển hình trong khối doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển chè Tam Đường. Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Loan - Giám đốc Công ty, hằng năm, công ty luôn xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua đến cán bộ, công nhân, người lao động. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phát huy sáng tạo trong công việc. Thời gian tới, công ty tiếp tục phát động phong trào thi đua, đổi mới công tác quản lý, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản xuất, giữ vững thương hiệu chè Tam Đường Lai Châu”.

Giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua “Nhân dân các dân tộc Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới” tạo sức lan tỏa với việc người dân hiến 914.368m2 đất, 65.671 ngày công, gần 3 tỷ đồng. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều giải pháp, chương trình, hoạt động hỗ trợ hộ nghèo; góp phần giảm bình quân hộ nghèo toàn tỉnh 4,75%/năm. Phong trào “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển” mang lại hiệu quả thiết thực với việc thu hút 147 dự án (35.500 tỷ đồng). Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong giao tiếp, ứng xử, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Hướng về cơ sở kịp thời, ghi nhận, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các phong trào TĐYN. Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh có 146 tập thể, 345 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước; 4.717 tập thể, 12.440 cá nhân khen thưởng cấp tỉnh. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...