Thứ sáu, 29/03/2024, 20:37 [GMT+7]

Khảo sát, kết nối và khai thác sản phẩm du lịch leo núi chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử (Ky Quan San) năm 2023

Thứ bảy, 04/03/2023 - 21:39'
(BLC) - Trong 2 ngày (3 - 4/3), UBND tỉnh Lai Châu và UBND tỉnh Lào Cai tổ chức khảo sát, kết nối và khai thác sản phẩm du lịch leo núi chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử (Ky Quan San) năm 2023.

Tham gia buổi khảo sát có trên 150 thành viên, về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh. Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh Lào Cai. Tham gia khảo sát còn có đại diện các doanh nghiệp lữ hành của 2 tỉnh: Lai Châu và Lào Cai.

Đồng chí Trần Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm với thành viên đoàn khảo sát.

Đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu chụp ảnh lưu niệm với thành viên đoàn khảo sát.

Thời gian khảo sát được thực hiện trong 2 ngày 1 đêm, từ ngày 3 - 4/3. Ngày 3/3, Khi hai đoàn gặp nhau trên đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử (Ky Quan San) thuộc địa phận xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và Sở Du lịch tỉnh Lào Cai thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương. Dự buổi ký kết, về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Hoa đỗ quyên nở trên trạm dừng nghỉ độ cao 2.800m trong hành trình chinh phục Bạch Mộc Lương Tử.

Hoa đỗ quyên nở trên trạm dừng nghỉ độ cao 2.800m trong hành trình chinh phục Bạch Mộc Lương Tử.

Theo biên bản ký kết, 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu đẩy mạnh cung cấp, trao đổi thông tin hỗ trợ xúc tiến, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin. Tập trung kết nối, khai thác, xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái; tổ chức hiệu quả các hoạt động trong chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, phối hợp triển khai các tour du lịch với thị trường tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và các thị trường tiềm năng khác. 

Đồng chí Trần Tiến Dũng và đồng chí Trịnh Xuân Trường bắt tay hợp tác trên đình Bạch Mộc Lương Tử.

Các đồng chí: Trần Tiến Dũng và Trịnh Xuân Trường bắt tay hợp tác trên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử.

Thông qua chương trình ký kết nhằm khai thác hiệu quả các các tiềm năng du lịch tương đồng giữa 2 tỉnh, từ đó thúc đẩy liên kết, phát triển du lịch vùng, liên vùng với thị trường quốc tế.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Lai Châu và Sở Du lịch tỉnh Lào Cai thống nhất ký Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển  du lịch.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và Sở Du lịch tỉnh Lào Cai thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch.

Ngoài ra, thông qua việc khảo sát, đánh giá hiện trạng, tiềm năng, khả năng liên kết hợp tác với tỉnh Lào Cai để xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử (Ky Quan San) trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của 2 tỉnh. Truyền thông, quảng bá vẻ đẹp, sức hấp dẫn của hành trình leo núi chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử (Ky Quan San) đến đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế; tạo hiệu ứng lan toả thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm trên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử.

Đoàn khảo sát chụp ảnh lưu niệm trên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử.

Kết thúc hành trình khảo sát, Ban Tổ chức của hai tỉnh đã trao Giấy chứng nhận và Huy chương chứng nhận chinh phục thành công đỉnh Bạch Mộc Lương Tử cho các thành viên đoàn.

Nguyễn Tùng-Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...