Khắc phục khó khăn, quản lý chất thải y tế
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn tiếp nhận, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho trên 9.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho 722 bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận và điều trị cho từ 40 - 60 lượt người; số lượng rác thải y tế mỗi ngày khá nhiều. Tuy nhiên, do khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu trang thiết bị và nhân lực đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xử lý CTYT.
Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Hoàng Bá Ái - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn cho biết: “Nếu so sánh với nhiều đơn vị tuyến huyện, Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn có quy mô hoạt động nhỏ nhất (quy mô giường bệnh 50 giường nhưng thực kê 88 giường). Cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư xây dựng, các hạng mục công trình phục vụ cho công tác quản lý, xử lý CTYT chưa được đầu tư đồng bộ... Vì thế, ngoài những khó khăn trong công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn huyện; công tác quản lý, xử lý CTYT là một trong những vấn đề trung tâm đang gặp khó. Dù vậy, để đảm bảo chất lượng môi trường trong khu vực Trung tâm Y tế huyện cũng như các khu vực lân cận, xây dựng khuôn viên xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn nỗ lực thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác quản lý, xử lý CTYT”.
Dù mới được thành lập từ năm 2020 với đội ngũ nhân lực mỏng, nhưng mỗi cán bộ, nhân viên của Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (khoa được giao phụ trách công tác quản lý, xử lý CTYT ở Trung tâm Y tế huyện) luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thu gom và xử lý các loại rác thải, chất thải, nước thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Cán bộ, nhân viên của Khoa trực tiếp hướng dẫn các điều dưỡng, y tá cách phân loại rác ngay từ trong các phòng, khoa của Trung tâm.
Chất thải y tế có thể tái chế được phân loại, lưu trữ tại nhà kho Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn.
Điều dưỡng Đoàn Thị Vân Anh - phụ trách Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cho biết: “Xử lý rác thải, nước thải là một trong những nhiệm vụ quan trọng bởi nếu không cẩn thận thì đó là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, đồng thời có nguy cơ trở thành mầm bệnh dịch cho người dân quanh khu vực. CTYT sau khi được cán bộ trong Khoa phân loại, chuyển đến kho bảo quản (đối với rác thải có thể tái chế) và xử lý dưới nhiệt độ cao, thu gom đổ vào bể chứa (đối với các rác thải có nguy cơ lây nhiễm cao). Đối nước nước thải y tế và các nước thải khác sẽ được gom lại theo hệ thống ống ngầm về bể chứa, sau đó được xử lý qua hóa chất khử trùng và nhiều công đoạn, mới xả ra môi trường”.
Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Trung tâm cũng yêu cầu cán bộ, y bác sỹ cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung toàn bệnh viện. Đặc biệt đối với các hộ lý cần thực hiện vệ sinh sạch, đẹp, ngăn nắp trong các buồng bệnh, phòng chức năng… theo quy chế quản lý buồng bệnh và buồng thủ thuật và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Thu gom, quản lý chất thải trong khoa, đặt các thùng rác tại các vị trí theo quy định; phân loại rác từ các buồng bệnh, buồng thủ thuật vào thùng rác chung của khoa. Thực hiện việc phân loại các loại chất thải ngay sau khi sử dụng xong vào đúng từng loại túi đựng rác thải theo quy định của Bộ Y tế.
Điều dưỡng trưởng, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Phụ sản, Khoàng Thị Thoai chia sẻ: “Là Khoa thường xuyên tiến hành các thủ thuật, tiêm thay bông băng, gạc cho bệnh nhân, vì vậy, lượng rác thải nguy nhiễm ở khoa rất nhiều. Để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế về phân loại rác thải, lãnh đạo Khoa thường xuyên nhắc nhở cán bộ nhân viên cần tập trung, chú ý phân loại rác khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”.
Cùng với đó, việc tuyên truyền, nhắc nhở bệnh nhân và người nhà bệnh nhân giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi. Nhờ đó, mà tại các phòng, khoa của Trung tâm, công tác vệ sinh luôn được đảm bảo, bệnh nhân và người thân bệnh nhân chấp hành tốt các quy định của bệnh viện. Không có tình trạng xả rác bừa bãi, khuôn viên bệnh viên sạch sẽ và trong lành.
Công tác xử lý CTYT của Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn đã và đang đạt được những kết quả nhất định. Rác thải được thu gom và xử lý, ý thức của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân người nhà bệnh nhân về vấn đề giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường dần được nâng lên. Nhưng để xử lý rác thải, nước thải được triệt để, Trung tâm mong muốn, Sở Y tế sớm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Có như vậy, môi trường trong và quanh khu vực mới được đảm bảo, hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh...
Lò Dinh
Bình luận