Thứ tư, 24/04/2024, 12:49 [GMT+7]

Kiểm tra tình hình chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thứ tư, 17/06/2020 - 16:20'
(BLC) - Ngày 16/6, Đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đi kiểm tra tình hình chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế việc chi trả chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại một số hộ dân trên địa bàn phường Quyết Tiến. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đa số người dân được nhận hỗ trợ đều rất phấn khởi vì chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước đã được chi trả kịp thời.

Sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn công tác làm việc với UBND thành phố. Theo báo cáo tại buổi làm việc về thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện rà soát, niêm yết danh sách và chi trả đúng đối tượng. Đến thời điểm hiện tại, UBND thành phố đã hoàn thành thực hiện hỗ trợ cho 100% người có công, người nghèo, cận nghèo, nhóm đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ cho 750/760 lao động không có giao kết hợp đồng, 43 hộ kinh doanh, với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra tại phường Quyết Tiến

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình chi trả chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu lên những kết quả đạt được và những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là một chính sách hết sức nhân văn của Đảng và Nhà nước. Qua kiểm tra thực tế, thành phố đã chủ động, tích cực thực hiện chi trả hỗ trợ cho người dân; đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, phường đẩy mạnh tiến độ thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng theo đúng quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chế độ chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và các quy định, trình tự thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 đến người dân; kịp thời giải quyết, trả lời thắc mắc, kiến nghị của Nhân dân. Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách, trùng, nhầm đối tượng, bảo đảm công khai minh bạch, công bằng xã hội theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ những đối tượng giảm sâu thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống; không để bất cứ người dân nào bị đói, đứt bữa, “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Đặc biệt, thành phố cần nỗ lực, cố gắng thực hiện “mục tiêu kép” vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội địa phương...

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...