Thứ bảy, 20/04/2024, 15:53 [GMT+7]

Lễ tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành tóc chuyên nghiệp

Thứ tư, 15/06/2022 - 21:31'
(BLC) - Chiều 15/6, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu tổ chức Lễ tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành tóc chuyên nghiệp cho các học viên trên địa bàn tỉnh.

Dự Lễ tốt nghiệp có các đồng chí: Khoàng Thị Thanh Nga - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh; Nùng Văn Nim - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đoàn Đình Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu; Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh - Phó Tổng giám đốc L'Oreal Việt Nam.

Từ 2020 đến nay, chương trình đạo tạo tóc L’Oreal - với triết lý “Làm đẹp để sống, sống để làm đẹp” tại Lai Châu đã bồi dưỡng những bài học đầu tiên cho các bạn trẻ yêu nghề làm đẹp thuộc các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ. Chương trình sau đó được tiếp tục triển khai tại thành phố Lai Châu. Qua đó hỗ trợ cho các học viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu có cơ hội tiếp cận việc làm mới. 

Đồng chí Khoàng Thị Thanh Nga - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Được biết, thông qua chương trình phối hợp của Hội LHPN tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu và nhà tài trợ L’Oreal, từ đầu năm đến nay, chương trình đã tổ chức được 3 khóa học ngắn hạn, đào tạo cho 117 học viên có tay nghề cao, nhiều học viên tại Lai Châu đã có việc làm, có thu nhập ngay sau khi kết thúc chương trình đào tạo.

 

Ban Tổ chức và các học viện chụp ảnh lưu niệm trong lễ tốt nghiệp.

Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, bà Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh - Phó Tổng Giám đốc L’Oreal Việt Nam, Giám đốc Chương trình nhấn mạnh: Chương trình hỗ trợ đào tạo ngành tóc chuyên nghiệp cho các bạn trẻ đã mang đến việc làm cho hơn 3.500 người có hoàn cảnh khó khăn và 90% trong số này vẫn theo đuổi công việc trong ngành tóc và có mức thu nhập ổn định đảm bảo cuộc sống. Bà cũng mong muốn, các học viên sau khi kết thúc khóa đào tạo sẽ áp dụng kiến thức đã học, tạo nguồn thu nhập ổn định cho bản thân.

Mạnh Hùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...