Thứ năm, 25/04/2024, 21:33 [GMT+7]

Lựa chọn và sử dụng hiệu quả sách tham khảo

Thứ sáu, 02/10/2020 - 15:07'
Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại sách tham khảo (STK) dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Để lựa chọn và sử dụng STK như thế nào cho hiệu quả không chỉ là băn khoăn của nhiều học sinh mà cả các bậc phụ huynh.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nhiều hiệu sách trên địa bàn tỉnh đã nhập về một lượng lớn STK. Có mặt ở Nhà sách Trí Tuệ (đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vào cuối buổi chiều, tại đây rất đông phụ huynh, học sinh đến xem và lựa chọn STK. Qua trò chuyện với em Vũ Trần Thảo Trang, học sinh lớp 8A2, Trường THCS Quyết Thắng (thành phố Lai Châu) chúng tôi được biết, hàng năm vào đầu các năm học mới, em cùng với các bạn thường đến nhà sách để lựa chọn cho mình những cuốn STK phục vụ cho việc học. em Trang chia sẻ: “Mỗi một môn học có rất nhiều STK nên phải lựa chọn những cuốn vừa sát với chương trình học, vừa bổ trợ nâng cao kiến thức. Ví dụ như em đang học yếu môn toán thì phải tìm hiểu, lựa chọn những cuốn sách dạy cách giải toán dành cho học sinh lớp 8. Ngoài ra, em cũng yêu thích môn văn nên em cũng tìm mua những bài ngữ văn hay về đọc để trau dồi thêm ngôn ngữ”.

Chị Nguyễn Thị Thanh Liêm - phụ trách quầy bán sách (Nhà sách Trí Tuệ) cho biết: Vào năm học mới, nhà sách nhập rất nhiều các đầu STK để phục vụ nhu cầu cho học sinh. Các STK được nhập về chủ yếu từ những nhà xuất bản lớn, có uy tín như: Giáo dục, Sư phạm, Thanh niên, Đại học quốc gia. Tùy theo cấp học, STK có nhiều dạng như: câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, sách nâng cao, các dạng đề luyện thi, đề ôn tập… Đặc biệt là các khối học chuyển cấp, lượng STK càng nhiều, nhất là các môn: toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học… có số lượng khoảng 40 - 45 đầu sách các loại. Với những loại sách này giúp học sinh trau dồi kiến thức và rèn luyện nâng cao trình độ môn học. Vào thời điểm này, mỗi ngày Nhà sách Trí Tuệ bán được trên 20 đầu STK. Hiện tại, một số STK đang cháy hàng như: luyện từ và câu lớp 3 tập 1, toán nâng cao và các chuyên đề, những bài văn hay lớp 9.

Học sinh mua sách tham khảo tại Nhà sách Trí Tuệ (đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu).

Bắt đầu vào năm học là lúc thị trường sách sôi động nhất, bởi ngoài việc học trong sách giáo khoa, đa số các bậc phụ huynh muốn mua thêm STK với tâm lý cho con được nâng cao kiến thức. Nhưng để lựa chọn được những cuốn STK phù hợp với trình độ, lực học của con mình lại không đơn giản. Đang lựa chọn STK cho con tại Nhà sách Đông Thuận (đường Vừ A Dính, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu), chị Phạm Thị Kiều Hoa (ở tổ dân phố Hữu Nghị, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) tâm sự: “Mỗi năm gia đình tôi đều dành một khoản tiền nhất định để mua STK cho các con. Cháu bé năm nay học lớp 5, cháu lớn học lớp 10 chuyên toán Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, vì vậy tôi lựa chọn STK của những nhà xuất bản chính thống, có uy tín. Do trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại STK nếu không lựa chọn cẩn thận sẽ không sát với chương trình học của con. Bên cạnh đó, nhiều STK nội dung lặp lại với kiến thức con đã được học trong sách giáo khoa nên tôi phải cân nhắc kỹ. Những đầu sách tôi lựa chọn thường là STK bổ trợ kiến thức đã học sát với kiến thức cơ bản và nâng cao mức độ vừa phải để con có thể học thêm, hiểu sâu hơn bài học ngoài kiến thức học trên lớp”.

Nắm bắt được tâm lý của khách hàng, hiện Nhà sách Đông Thuận chủ yếu nhập về những đầu STK sát với chương trình học của học sinh. Các đầu sách dành cho học sinh cấp 1 chủ yếu là toán, tiếng Việt nâng cao; THCS là toán nâng cao và các chuyên đề, những bài văn hay; THPT gồm tài liệu chuyên các môn toán, lý, hóa, tiếng Anh… được nhập về của các nhà xuất bản: Giáo dục, Sư phạm. Các đầu sách này có giá từ 20 - 60 nghìn/cuốn. Riêng cuốn Bí quyết chinh phục điểm cao toán dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 có giá 150 nghìn đồng/cuốn. Hiện, nhà sách bán chạy nhất là các đầu STK liên quan đến các môn toán, tiếng Việt, vật lý, hóa học, tiếng Anh, ngữ văn từ lớp 2 đến lớp 9. Khách hàng cũng có thể đổi-trả những đầu STK không sử dụng hoặc trùng với nội dung đã được học trên lớp.

Với tư tưởng mua STK để an tâm nên nhiều bậc phụ huynh không ngần ngại bỏ ra một khoản tiền để mua sách cho con. Tuy nhiên, khi cho con em mình sử dụng STK, các bậc phụ huynh phải quan tâm, sát sao để các em không ỷ lại vào sách giải, dẫn đến lười tư duy, không tự giác học tập.
Theo chị Dương Thị Hải Yến (giáo viên môn tiếng Anh, Trường THPT Phong Thổ, huyện Phong Thổ), mỗi học sinh nên có những cuốn STK để bổ trợ thêm kiến thức những môn mà mình còn yếu, nhưng không được lệ thuộc vào STK. Nhiều STK giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài tập, quen với các dạng đề. Mỗi đầu STK có những ưu điểm riêng, phù hợp với từng đối tượng học sinh khác nhau. Trước khi sử dụng STK, mỗi học sinh phải nắm thật chắc kiến thức cơ bản ở sách giáo khoa, sau đó mới sử dụng STK để nâng cao kiến thức cho mình. Không nên mua quá nhiều loại STK vừa tốn kém mà kiến thức còn bị dàn trải, không tập trung.

Để sử dụng STK hiệu quả, mỗi phụ huynh nên xem xét lực học của con mình để lựa mua những cuốn sách phù hợp, nhất là những cuốn bám sát chương trình học mà ngành Giáo dục đã đề ra. Bên cạnh đó, trong quá trình chọn mua STK, học sinh, phụ huynh cần lưu ý thông tin về nhà xuất bản, các nội dung mà sách đề cập nhằm tránh mua phải sách giả, sách lậu, sách sai lệch với kiến thức mà các em đang học.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...