Thứ năm, 18/04/2024, 07:06 [GMT+7]

Lai Châu: 14 trường THPT có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%

Thứ hai, 15/07/2019 - 22:20'
(BLC) – Đó là thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) về kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 của tỉnh.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, toàn tỉnh có 3.254 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 3.076/3.084 thí sinh thi tốt nghiệp, 170 thí sinh tự do. Kết quả, 2.970 em đỗ tốt nghiệp (đạt 96,55%). Mặc dù tỷ lệ tốt nghiệp giảm 1,47% so với kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, song Lai Châu vẫn là tỉnh có thí sinh đỗ tốt nghiệp cao nằm trong tốp đầu của khu vực Tây Bắc.

thí sinh điểm thi Lê quý Đôn

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Lai Châu) chuẩn bị thi môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

Lí giải điều này, đồng chí Lưu Hồng Phương – Phó Giám đốc Sở GD & ĐT, kết quả thi tốt nghiệp năm nay thể hiện rõ chất lượng thí sinh. Đề thi được đánh giá không quá khó, có sự phân hóa cao nhưng phổ điểm trung bình của tỉnh Lai Châu đứng thứ 42 so với toàn quốc (kỳ thi năm 2018 đứng thứ 54). Đặc biệt, có 14 đơn vị trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%, chủ yếu là Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, học sinh chủ yếu thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Đáng chú ý là đơn vị trường có chất lượng đầu ngành như THPT Chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Lai Châu), tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp chỉ đạt 97,44% (xếp thứ 11/15 đơn vị trường hệ THPT). Qua kỳ thi, kinh nghiệm rút ra, yếu tố cơ bản là cách thức, phương pháp, ý thức ôn luyện của các nhà trường và sự nỗ lực cố gắng của học sinh đóng vai trò quyết định.

Cũng tại kỳ thi, Lai Châu có 1 thí sinh đạt điểm 10 môn giáo dục công dân; 3 thí sinh điểm liệt, trong đó có 1 bài thi điểm liệt môn tiếng Anh và 2 bài thi điểm liệt môn văn; 1 thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp do phẫu thuật mổ ruột thừa vào ngày đầu tiên bước vào thi.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...