Thứ sáu, 19/04/2024, 07:47 [GMT+7]
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021

Lai Châu có 8 học sinh đạt giải

Thứ ba, 19/01/2021 - 20:18'
(BLC) - Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia (HSGQG) năm học 2020 – 2021. Theo đó, tỉnh Lai Châu có 8 học sinh đạt giải, đều là khối xã hội, giải cao nhất thuộc về môn ngữ văn.

Kỳ thi HSGQG năm học 2020 – 2021, toàn tỉnh thành lập 8 đội tuyển với 45 em dự thi ở các môn: toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý và tiếng Anh. Trong đó, 25 học sinh lớp 12 và 20 học sinh lớp 11 thi vượt cấp, các thí sinh chủ yếu là học sinh của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Sau thời gian ôn luyện và tham gia dự thi với tinh thần nỗ lực cao nhất của đội ngũ giáo viên và các em học sinh; sự quan tâm động viên khích lệ kịp thời của Sở GD-ĐT, Ban Giám hiệu các nhà trường có học sinh dự thi, kết quả đã vượt ngoài mong đợi. Có tổng số 8 em đạt giải, trong đó thí sinh Trần Thị Thu Huyền đoạt giải nhì môn ngữ văn. Ngoài ra, môn ngữ văn còn có thêm 1 giải ba, 2 giải khuyến khích; 4 giải còn lại thuộc về môn địa lý. Được biết, 2 thí sinh đoạt giải nhì, ba môn ngữ văn đều là học sinh vượt cấp (lớp 11); có 6 em là học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, 2 em là học sinh Trường THPT huyện Than Uyên.

Ban Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo tặng quà, động viên đội tuyển môn Ngữ Văn trước khi diễn ra kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 – 2021.

Các đồng chí lãnh đạo Sở GD-ĐT tặng quà, động viên đội tuyển môn ngữ văn trước khi diễn ra kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 – 2021.

Theo cô giáo Phùng Thị Kim Oanh (giáo viên bồi dưỡng đội tuyển thi môn ngữ văn Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn), công tác ôn luyện năm nay chú trọng nhiều phần thực hành, số lượng đề gấp đôi so với ôn thi các mùa giải năm trước. Giáo viên còn cập nhật xu thế ra đề mới, không rập khuôn, máy móc; chuyển từ dạng đề nghị luận văn học sang nghị luận xã hội. Đồng thời, khuyến khích tinh thần tự học, tự sáng tạo của các em. Với sự thay đổi đó, kết quả đạt được của đội tuyển đã làm thỏa lòng các thầy cô sau bao ngày mong đợi.

Đồng chí Đinh Trung Tuấn – Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, để ghi nhận thành tích học tập của các em đạt giải cao trong kỳ thi HSGQG hàng năm, ngành GD-ĐT đều chủ động đề xuất với UBND tặng Bằng khen và Hội Khuyến học tỉnh tặng thưởng. Dự kiến cuối năm học 2020 – 2021, ngành sẽ tổ chức Lễ tuyên dương các giáo viên, học sinh đạt giải trong kỳ thi HSGQG và giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong cả năm học.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...