Thứ tư, 24/04/2024, 15:40 [GMT+7]

Nỗ lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

Thứ hai, 25/01/2021 - 14:08'
Những năm qua, Nhân dân xã Pha Mu (huyện Than Uyên) hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phát huy nội lực và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân theo đúng tinh thần, phương châm “Cả nước và Nhân dân cùng làm”. Hết năm 2020, xã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), phấn đấu đến hết năm 2021, “cán đích” NTM.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Pha Mu (huyện Than Uyên) xuống các hộ dân bản Huổi Bắc tuyên truyền, vận động xóa nhà tạm.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Văn Nội - Chủ tịch UBND xã Pha Mu cho biết: Bám sát định hướng chung của huyện, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, từng bước “rèn” tính tự lập cho người dân, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước hay các tổ chức, tấm lòng hảo tâm. Để làm được điều này, xã kiện toàn các chức danh của bản theo hướng trẻ hóa đội ngũ, vì những người trẻ được tiếp xúc nhiều với xã hội, biết sử dụng điện thoại thông minh trong quá trình tiếp nhận, truyền tải các nội dung tuyên truyền; xông xáo trong công việc. Sau đó, xã tổ chức họp cán bộ các bản, thống nhất các nội dung để tuyên truyền, vận động Nhân dân; phát huy vai trò tiên phong của người đứng đầu bản, già làng, người có uy tín. Cùng với đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức xã trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi bản, xã phân công 2 công chức phụ trách theo dõi 19 tiêu chí của bản; nắm bắt tình hình, báo cáo thường xuyên định kỳ hàng tháng về Đảng ủy, UBND xã. Trên cơ sở những điểm mạnh, lợi thế của bản, xã đưa ra những giải pháp tối ưu để phát huy; đồng thời chỉ rõ phương hướng cần khắc phục những điểm yếu của từng bản.

Cùng với đó, xã tập trung lồng ghép hiệu quả nguồn vốn của các dự án khác và nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học. Vận động Nhân dân cùng hiến đất, góp ngày công lao động để hoàn thành các công trình; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường đường, ngõ bản, xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường sinh thái ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Xã Pha Mu có 5 bản với 190 hộ dân. Trong 2 năm 2019-2020, xã vận động Nhân dân đóng góp quỹ bản trồng 900 cây xanh (bằng lăng, phượng, ban) dọc theo các bản nhằm tạo cảnh quan môi trường; làm điện sáng đường bản tại 5 bản với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Vận động Nhân dân chủ động giống, phân bón, tăng vụ trồng gần 10ha các loại rau màu: đỗ, lạc để vừa có nguồn thực phẩm phục vụ nhu cầu gia đình, vừa tăng thêm thu nhập.

Ông Lò Văn Xuân - Bí thư Chi bộ bản Chít cho biết: Bản có 26 hộ dân, 100% là dân tộc Thái. Khi vận động bà con làm điện sáng ở bản, Nhân dân đồng thuận cao, góp được 13 triệu đồng, lắp 7 cột đèn tích hợp năng lượng mặt trời để chiếu sáng đường bản. Ngoài ra, bà con đóng góp trồng cây xanh dọc tuyến nội bản; hàng tuần vệ sinh các ngõ bản. Môi trường thông thoáng, sạch sẽ, tối thì có điện chiếu sáng các ngõ, bà con ai cũng vui, phấn khởi.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, đến hết năm 2020, xã Pha Mu đạt thêm 5 tiêu chí: tổ chức sản xuất, giao thông, trường học, cơ sở vật chất, môi trường, nâng tổng số tiêu chí đạt lên 15/19 tiêu chí. Hiện nay, xã còn lại 4 tiêu chí chưa đạt: thông tin truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập và hộ nghèo. Theo lộ trình, năm 2021 xã sẽ “cán đích” NTM, để thực hiện được mục tiêu này, xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện ngay từ những ngày đầu của tháng 1. Đối với tiêu chí nhà ở dân cư, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã vận động Nhân dân 2 bản Pá Khoang, Huổi Bắc đóng góp quỹ bản để hỗ trợ 14 hộ xóa nhà tạm trong năm nay.

Đối với tiêu chí về thu nhập, hiện nay xã đạt 31 triệu đồng/người/năm, để đạt chuẩn NTM, xã cần đạt 39 triệu đồng/người/năm. Thực hiện tiêu chí này, xã xác định nông nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương; trong đó, phát triển chăn nuôi trâu, bò theo quy mô gia trại, trang trại là chủ lực. Vì vậy, xã vận động được 5 hộ ở các bản: Pá Khoang, Huổi Bắc, Pá Khôm vay vốn từ quỹ hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh để phát triển mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo. Đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; thực hiện thâm canh tăng vụ; trồng xen canh các loại cây hoa màu.

Được biết, toàn xã có tổng diện tích gieo trồng 253ha, trong đó lúa hơn 103ha, ngô trên 65ha. Năm 2020, xã vận động Nhân dân trồng 8ha chanh leo, hơn 15ha chuối. Tổng đàn gia súc của xã gần 2 nghìn con, tổng đàn gia cầm hơn 5 nghìn con.

Đồng chí Vũ Văn Nội - Chủ tịch UBND xã Pha Mu cho biết thêm: Từ việc tăng thu nhập cho người dân, sẽ kéo theo tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống, hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 18,82%. Bên cạnh đó, từ chương trình sinh kế hóa, năm nay, xã sẽ thực hiện hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo, mỗi hộ 1 con bò giống để bà con có động lực yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Còn đối với tiêu chí về thông tin truyền thông, xã cũng đã làm việc trực tiếp với các đơn vị viễn thông đóng trên địa bàn, tới đây sẽ xây dựng cột sóng cho Nhân dân bản Pá Khoang.

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...