Thứ sáu, 29/03/2024, 15:10 [GMT+7]

Nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

Thứ ba, 05/01/2021 - 09:26'
(BLC) - Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) xác định môi trường là tiêu chí khó đạt. Vì vậy, xã tận dụng các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ bà con làm chuồng trại, nhà vệ sinh, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của bà con trong bảo vệ môi trường sống.

Trong tiết trời se lạnh, chúng tôi đến bản Sùng Phài, so với nhiều năm về trước nơi đây có nhiều đổi thay, đường nội bản được bêtông, không gian sạch đẹp, nhiều hộ còn đầu tư xây dựng nhà vệ sinh kiên cố. Anh Chẻo Páo Lù - Trưởng bản Sùng Phài phấn khởi nói: “Bản có 41 hộ, thực hiện xây dựng NTM, chúng tôi tiến hành họp bản, vận động bà con hiến đất, góp tiền làm đường giao thông, tổ chức dọn vệ sinh môi trường vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Tiến hành rà soát những hộ kinh tế khó khăn không đủ kinh phí xây dựng nhà vệ sinh để Nhà nước hỗ trợ và vận động bà con giúp nhau ngày công, xi-măng. Với cách làm này, 80% hộ dân trong bản xây được nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh”.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Chẻo A Nải (bản Sùng Phài), tuy là hộ nghèo nhưng luôn đi đầu trong các phong trào do bản phát động. Anh Nải tâm sự: “Khi trưởng bản thông báo hộ nào làm nhà vệ sinh sẽ được Nhà nước hỗ trợ 5,8 triệu đồng, dù khó khăn nhưng gia đình vẫn quyết tâm vay mượn thêm 10 triệu đồng để xây dựng kiên cố. Ngoài ra, tiến hành chỉnh trang lại nhà ở, đảm bảo môi trường sống trong lành, tập trung phát triển chăn nuôi gia súc. Nhờ vậy, năm 2020, gia đình đã thoát nghèo”.

Bà con bản Sùng Phài, xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) làm nhà vệ sinh kiên cố.

Người dân bản Sùng Phài, xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) làm nhà tiêu hợp vệ sinh.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2017, xã Nậm Loỏng được công nhận đạt chuẩn NTM, sau khi sáp nhập với xã Sùng Phài (huyện Tam Đường) thành xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) qua rà soát, đánh giá lại mới chỉ đạt 10/19 tiêu chí NTM. Trong đó, môi trường là một trong những tiêu chí khó đối với xã. Ngay từ đầu năm, xã tiến hành rà soát, kết quả có 992/992 hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt 100%; 507/992 hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia, đạt 51,1%; 42/42 cơ sở sản xuất – kinh doanh trên địa bàn đã có cam kết bảo vệ môi trường, cơ bản các hộ thực hiện thu gom rác thải, chất thải, nước thải được xử lý theo quy định. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch chỉ đạt 60,7%. 513/752 hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Chất thải rắn ở 7 bản trên cao thuộc xã Sùng Phài còn chưa được xử lý theo quy định, vệ sinh nhà ở và sắp xếp đồ đạc trong gia đình chưa gọn gàng, sạch sẽ. Trên địa bàn xã đã có thùng rác thu gom song việc xử lý rác thải vẫn chưa theo đúng quy định.

Trao đổi với chúng tôi, chị Sùng Thị Dẻ - Chủ tịch UBND xã Sùng Phài cho biết: “Thực hiện tiêu chí môi trường, cấp ủy, chính quyền xã xác định đây là tiêu chí khó, ngoài cần nguồn vốn đầu tư hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, quan trọng nhất phải thay đổi được nhận thức của bà con. Qua tuyên truyền, vận động, hầu hết các hộ đã có ý thức bảo vệ môi trường nhưng do tập quán từ lâu đời, thói quen khó bỏ nên dù xã đã cử các đoàn thể phụ trách từng bản, đến từng gia đình hướng dẫn cách sắp xếp trong nhà, ngoài sân, dưới bếp, di chuyển chuồng trại nhưng chỉ được lúc đó, sau mấy ngày lại quay về nếp sinh hoạt cũ. Muốn thay đổi nhận thức của bà con không phải một sớm một chiều, trước mắt xã tiếp tục vận động Nhân dân, cử một số hộ điển hình ở các bản đi tham quan, học tập các bản nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, phân công cán bộ xã phụ trách giúp đỡ các bản trực tiếp đến từng hộ gia đình vừa tuyên truyền, vận động vừa xác định những đầu việc gia đình phải làm trong lộ trình xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Kêu gọi cán bộ, đảng viên, những hộ có kinh tế khá đi đầu xây dựng công trình vệ sinh; xây dựng, cải tạo chuồng trại chăn nuôi; xây dựng bản ngày càng văn minh”.

Hiện, xã tập trung hoàn thành tiêu chí môi trường bằng cách phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình tham gia chỉnh trang khuôn viên nhà ở, bản làng như: trồng hàng rào cây xanh, vườn hoa trước nhà, giữ gìn vệ sinh môi trường theo tiêu chí 3 sạch “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”. Huy động sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể xã xuống giúp đỡ các bản tổng vệ sinh vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Đồng thời, rà soát đầu tư hệ thống cấp nước sạch cho 118 hộ dân tại bản Gia Khâu 1; đường nước bản Căn Câu, Sùng Phài, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho bà con.

Đối với các bản xa, giao thông khó khăn, xã sẽ đầu tư hệ thống lò đốt, thành lập tổ vệ sinh môi trường và hàng tháng phát dọn, quét đường, nạo vét cống rảnh. Cùng với đó, thống kê tổng số hộ chưa có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh trình thành phố hỗ trợ đầu tư. Trong năm 2020, xã hỗ trợ xây dựng được 60 nhà tiêu hợp vệ sinh ở các bản: Sùng Phài, Căn Câu, Sin Chải… Đặc biệt, đầu năm 2021, tiến hành xây dựng chuồng trại chăn nuôi tập trung ở bản Gia Khâu 1 với diện tích 2.500m2, tổng số tiền đầu tư hơn 1 tỷ đồng, qua đó giải quyết được bài toán về thiếu quỹ đất để xây dựng chuồng trại của bà con.

Tin rằng, với những giải pháp linh hoạt của chính quyền cùng sự nỗ lực của người dân trong thực hiện tiêu chí môi trường, Sùng Phài sẽ hoàn thành 19 tiêu chí NTM theo đúng lộ trình đề ra. Góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...