Thứ tư, 17/04/2024, 01:13 [GMT+7]

Ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên

Thứ hai, 20/05/2019 - 09:42'
(BLC) - Ngày 18/5, Hội Đồng đội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Liên đội Trường THCS Mường So (huyện Phong Thổ) tổ chức điểm Ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên và diễn đàn xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường năm học 2018 – 2019.

Lãnh đạo Huyện ủy Phong Thổ, Tỉnh đoàn trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình RLĐV hạng Sẵn sàng cho các đội viên tiêu biểu.

Lãnh đạo Huyện ủy Phong Thổ, Tỉnh đoàn trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên hạng sẵn sàng cho đội viên tiêu biểu.

Tại Ngày hội đã kiểm tra phần nghi thức đội đối với đội viên khối 6, 7; thi rung chuông vàng đối với đội viên khối 8, 9; giao lưu trả lời câu hỏi về phòng ngừa bạo lực học đường.

Năm học 2018 – 2019, Liên đội Trường THCS Mường So triển khai chương trình rèn luyện đội viên đến 11/11 chi đội với 441 đội viên đăng ký tham gia. Liên đội tổ chức kiểm tra và công nhận thông qua chủ điểm hàng tháng như: kỹ năng đội viên, nhà sử học nhỏ tuổi, nhà sinh học nhỏ tuổi, vận động viên nhỏ tuổi, an toàn giao thông; khéo tay hay làm – nghệ sỹ nhỏ tuổi... Biểu dương, khen thưởng kịp thời đội viên xuất sắc, tiêu biểu ở các chi đội.

Ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên và Diễn đàn xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường là hoạt động nhằm công nhận, biểu dương, động viên đội viên, thiếu nhi đã tích cực tham gia hoàn thành, hoàn thành tốt các nội dung chương trình rèn luyện đội viên. Giáo dục cho các em những hành vi ứng xử đúng chuẩn mực, tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ, giáo viên, học sinh, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Đây còn là dịp để đội viên, thiếu niên, nhi đồng được giao lưu, học hỏi, thể hiện trách nhiệm với tổ chức đội và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đội viên.

Kết thúc Ngày hội, Ban Tổ chức trao 11 Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên hạng sẵn sàng và hạng trưởng thành cho đội viên tiêu biểu.

Ngô Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...