Thứ năm, 18/04/2024, 23:50 [GMT+7]

Người cao tuổi nêu gương sáng

Thứ tư, 12/08/2020 - 20:25'
(BLC) - Nỗ lực nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện các phong trào văn nghệ, thể thao... hội viên Hội Người cao tuổi (NCT) thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ) đang khẳng định vai trò “cây cao, bóng cả” tỏa “bóng mát” cho đời.

Ghé thăm thôn Đoàn Kết (thị trấn Phong Thổ) vào cuối giờ làm việc buổi sáng, chúng tôi dễ dàng gặp hình ảnh NCT đang giúp con, cháu làm các công việc nhẹ nhàng. Dưới các nếp nhà, NCT cần mẫn kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Bà Chang Thị Tựu người dân trong thôn chia sẻ: “Tôi năm nay 62 tuổi, sức khỏe có phần giảm sút nhưng tôi vẫn cùng chồng và các con trồng rau, làm cỏ vườn, chăm sóc cây ăn quả. Thỉnh thoảng vợ chồng tôi đan lát các vật dụng (rổ rá, ghế...) bằng tre, mây, giang, vừa phục vụ nhu cầu hàng ngày của gia đình vừa bán ra thị trường có thêm thu nhập. Quan trọng hơn là vợ chồng tôi muốn góp sức giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc”.

Thị trấn Phong Thổ có 425 hội viên NCT tham gia sinh hoạt ở 7 chi hội. Hầu hết các hội viên từ 60 tuổi trở lên. Với tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, hội viên NCT các chi hội không quản ngại vất vả đóng góp công sức, trí tuệ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Ngoài lưu giữ các nghề truyền thống (đan lát, dệt vải), NCT nơi đây còn chế tác đàn tính tẩu, truyền dạy thành công cách sử dụng và trình diễn đàn tính tẩu cho thế hệ trẻ. Điển hình như các ông bà: Điêu Văn Ngửn, Điêu Văn Dỉu, Điêu Thị Ngải, Điêu Thị Phe (thôn Đoàn Kết). Hay như các ông bà: Nông Văn Nảo (tổ dân phố Hòa Bình), Điêu Văn Thuyển (tổ dân phố Hữu nghị), Lò Thị Phào, Điêu Thị Ngải (thôn Đoàn Kết) tích cực sưu tầm văn hóa dân gian dân tộc Thái; sáng tác văn thơ song ngữ Thái Việt. Trong đó, ông Điêu Văn Thuyển được Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam xuất bản, phát hành một tập truyện thơ dài bằng song ngữ Thái Việt. Ông Nông Văn Nảo được tham gia chủ lễ trong các ngày lễ hội huyện nhà và Ngày hội dân tộc Thái Việt Nam tổ chức tại tỉnh Điện Biên.

NCT thôn Đoàn Kết (thị trấn Phong Thổ) đan lát giữ nghề truyền thống.

Người cao tuổi thôn Đoàn Kết (thị trấn Phong Thổ) đan lát giữ gìn nghề truyền thống.

Trong các phong trào văn nghệ, thể thao, NCT thị trấn hoạt động không kém phần sôi nổi. 6/7 chi hội NCT thị trấn có đội văn nghệ với tổng số 8 đội, 85 thành viên. Các đội văn nghệ tham gia chương trình “Mừng Đảng mừng xuân” đầu năm mới, giao lưu trong dịp tết giữa các chi hội, giao lưu với các xã, huyện, tỉnh khác. Văn nghệ trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của NCT. Vào ngày hội đại đoàn kết các dân tộc hàng năm và các buổi Hội nghị tổng kết các chi hội NCT, đội văn nghệ đều có tiết mục đặc sắc góp vui. Riêng đội văn nghệ NCT tổ dân phố Hòa Bình được Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đầu tư về chuyên môn nên có chất lượng cao. Năm 2019, đội được chọn tham gia đội văn nghệ NCT huyện tham dự “Liên hoan nghệ thuật NCT tỉnh Lai Châu lần thứ 5” do Hội NCT tỉnh tổ chức tại thành phố Lai Châu. Rất vui mừng đội đã đạt giải nhất toàn đoàn.

Với thể thao, nhiều môn: cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, đi bộ... được NCT thị trấn đưa vào luyện tập rèn luyện sức khỏe. Nổi bật, NCT thị trấn có 2 câu lạc bộ: bóng chuyền hơi (9 đội bóng, 50 hội viên), dưỡng sinh tâm thể (7 điểm tập, 152 môn sinh). Câu lạc bộ bóng chuyền hơi NCT thị trấn duy trì luyện tập thường xuyên tại các điểm tập khác nhau. Mỗi khi thi đấu, CLB đều đạt giải cao. Gần đây, tại giải bóng truyền hơi Hội NCT tỉnh tổ chức năm 2019 tại thành phố Lai Châu NCT thị trấn tham gia hai đội nam và nữ. Cả hai đội điều đạt giải cao (đội nam giải nhất, đội nữ giải nhì). Giải bóng chuyền hơi huyện Phong Thổ tổ chức, đội nam được 1 giải nhất, 1 giải nhì, đội nữ đạt giải 3. Câu lạc bộ dưỡng sinh tâm thể trong năm qua đã mở thêm điểm tập tại chi hội Pa So, có hơn 10 môn sinh tham gia luyện tập, hiện nay luyện tập đi vào nề nếp.

Đặc biệt, NCT thị trấn Phong Thổ còn ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân địa phương khi hăng hái tham gia công tác, gánh vác trọng trách ở thôn bản khi đã nghỉ hưu, chung sức xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Có thể kể đến, 3 NCT làm Bí thư Chi bộ, 3 NCT làm trưởng thôn, 3 NCT làm Trưởng Ban công tác mặt trận thôn. Ngoài ra, còn nhiều NCT tham gia các tổ chức: Hội cựu giáo chức, Hội hưu trí, Hội NCT… Một số cụ (Lò Thị Kết, Tao Thị Dương, Nông Thị Thuận ở thôn Pa So) duy trì nấu cháo từ thiện phát miễn phí cho bệnh nhân đang điều ở Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ. Bên cạnh đó, năm 2018, Chi hội NCT tổ dân phố Hòa Bình thành lập Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau. CLB thu hút 30 hội viên tham gia với quỹ thu nhập trên 41 triệu đồng, từ đó đến nay CLB giúp đỡ nhiều hội viên khó khăn có vốn tăng gia sản xuất, đẩy lùi đói nghèo. Ghi nhận sự nỗ lực đó, năm 2019 nhiều lượt tập thể, cá nhân đã được Hội NCT các cấp, UBND thị trấn tặng Giấy khen.

Khi được hỏi về cách làm để tạo điều kiện cho NCT tham gia phát huy tốt vai trò trong mọi mặt đời sống xã hội, ông Điêu Văn Thuyển – Chủ tịch Hội NCT thị trấn Phong Thổ cho biết: “Chúng tôi luôn quan tâm đến công tác tập hợp, thu hút NCT tham gia vào tổ chức Hội, phát triển hội viên. Bám sát nội dung phương thức làm việc của Hội NCT cấp trên nhằm nắm bắt các chủ trương, chính sách mới nhất của Đảng, Nhà nước đối với NCT và đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động tới hội viên. Quan tâm chăm lo đời sống hội viên thông qua việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ; thăm hỏi lúc ốm đau; tặng quà NCT khó khăn cô đơn và NCT là thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp Tết nguyên đán. Phối hợp tổ chức khám bệnh phát thuốc, mổ mắt đục thủy tinh thể cho NCT. Làm hồ sơ đề nghị giải quyết các trường hợp NCT đến tuổi và NCT cô đơn, bệnh tật không có thu nhập được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng...”.  

Thời gian tới, Hội NCT thị trấn Phong Thổ tiếp tục củng cố, duy trì phong trào văn nghệ, thể thao, thành lập đội văn nghệ ở chi hội chưa có, kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, chuẩn bị hồ sơ thủ tục đề nghị UBND thị trấn chúc thọ, mừng thọ 45 hội viên NCT... cố gắng để NCT được “sống vui, sống khỏe, sống có ích”.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...