Thứ bảy, 20/04/2024, 09:35 [GMT+7]

Nhà “Đại đoàn kết” giúp hộ nghèo an cư

Thứ sáu, 14/08/2020 - 12:12'
Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Tam Đường tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia góp quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”. Qua đó, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Chúng tôi đến thăm một số hộ nghèo ở bản Sin Câu (xã Thèn Sin) vừa được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Đường trao tặng nhà “Đại đoàn kết”. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là gia đình chị Sùng Thị Dở thuộc diện hộ nghèo của xã Thèn Sin. Chồng chị - anh Giàng A Nhà bị ung thư gan mất năm 2012. Gia đình chị gồm 3 nhân khẩu, sống dựa vào 2.000m2 ngô, lúa một vụ mỗi năm. Chị một mình chắt chiu, lo từng bữa cho 2 con ăn học. Trước đây, gia đình chị sinh sống trong căn nhà nhỏ dột nát, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Cuộc sống khó khăn, chị chưa bao giờ dám nghĩ đến việc làm nhà ở mới. Tháng 5 vừa qua, gia đình chị được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 25 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo”. Cán bộ xã, bản huy động nhiều nguồn lực của Nhân dân góp sức, tiền, vật liệu xây dựng làm nhà ở kiên cố cho gia đình chị rộng 55m2 đảm bảo 3 cứng (mái cứng, nền cứng và tường cứng) trị giá 60 triệu đồng. Chị Dở xúc động nói: “Tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc làm nhà ở khang trang, kiên cố như nhà “Đại đoàn kết”. Mẹ con tôi phấn khởi cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã và bà con nhiều lắm. Tôi sẽ tích cực lao động sản xuất hơn nữa để ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo”.
Gia đình chị Sùng Thị Da cùng ở bản Sin Câu cũng có hoàn cảnh khá éo le. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo của địa phương do không có đất sản xuất. Vợ, chồng chị ai thuê gì làm nấy nên cuộc sống luôn thiếu trước, hụt sau. Không chịu được cảnh nghèo khó, năm 2016, chồng chị bỏ đi biệt tích. Bấy giờ, anh trai cả chị Da (Sùng A Giàng) làm cho căn nhà thưng tre tạm bợ. Gọi là nhà nhưng thực tế là chiếc lán nhỏ để 3 mẹ con chị tá túc qua ngày. Sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình chị, tháng 5 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 25 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo” làm nhà “Đại đoàn kết”. Giờ đây, chị vui mừng khi được sở hữu ngôi nhà xây cấp 4, rộng hơn 60m2 vừa được hoàn thiện. Chị yên tâm lao động, sản xuất, nuôi dạy 2 con ăn học, trưởng thành.

Gia đình chị Trần Thị Phòng bản Lở Thàng (xã Thèn Sin, huyện Tam Đường) được trao, nhận nhà “Đại đoàn kết”.

Đó là 2 trong số hàng trăm hộ nghèo được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Đường hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà. Để đồng hành cùng hộ nghèo, ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”. Đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai làm mới 14 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo ở xã Thèn Sin và Khun Há, trị giá 350 triệu đồng từ quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, huyện, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh huyện. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với chính quyền huyện, xã trao 5 nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo ở xã Thèn Sin đưa vào sử dụng. Những ngôi nhà “Đại đoàn kết” do Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ hộ nghèo xây dựng tuy không to nhưng đảm bảo 3 cứng. Mùa mưa này, nhiều hộ nghèo không bị ướt nơi ăn, ngủ, giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Không ít xã làm tốt việc huy động nhân lực làm nhà “Đại đoàn kết” như: Hồ Thầu, Thèn Sin, Giang Ma và Khun Há…
Anh Giàng A Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Đường cho biết: “Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Đường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc huy động nguồn lực hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Ngoài kinh phí hỗ trợ, cán bộ mặt trận các cấp trong huyện phối hợp với chính quyền địa phương huy động người dân góp sức, vật liệu, giúp hộ nghèo xây dựng nhà ở mới khang trang. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp quỹ “Vì người nghèo”; vận động các tổ chức, đoàn thể chung tay xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho họ nghèo kịp thời, hiệu quả”.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...