Thứ bảy, 20/04/2024, 07:51 [GMT+7]

Niềm vui nước sinh hoạt về bản

Thứ ba, 30/03/2021 - 15:53'
(BLC) - Nhiều năm qua, người dân xã Mù Sang (huyện Phong Thổ) luôn gặp khó khăn về vấn đề nước sinh hoạt, đặc biệt là vào mùa khô. Làm sao để người dân có nước sinh hoạt luôn là trăn trở của các cấp lãnh đạo từ tỉnh, huyện đến xã. Năm 2020, dự án xây dựng và cấp nước tại xã được đầu tư xây dựng, đáp ứng niềm mong mỏi bấy lâu nay của người dân.

Mù Sang là xã vùng cao, biên giới của huyện Phong Thổ, có 10 bản, trên 520 hộ, hơn 3 nghìn nhân khẩu sinh sống. Hàng ngày, để có nước phục vụ sinh hoạt, người dân, giáo viên tại các trường học trên địa bàn phải dậy từ tờ mờ sáng, dùng xe máy đi hứng từng thùng nước nhỏ ở mó nước cách trường cả chục cây số về dùng. Những bản đặc biệt thiếu nước của xã là: Tung Chung Vang, Cang Chu Dao, Mù Sang, Tả Tê, bởi ở vị trí cao, nguồn nước ngầm không có. Mỗi chuyến đi người dân chỉ chở được từ 3-4 thùng, mỗi thùng 20 lít nước nên buộc phải sử dụng thật tiết kiệm.

Từ bậc học mầm non đến THCS có tới gần 700 học sinh ăn, ở bán trú nên nhu cầu về nước sinh hoạt rất lớn. Nước dùng vo gạo xong sẽ được tận dụng để rửa rau, tưới cây. Nước cho ăn uống, sinh hoạt hàng ngày còn khó khăn chứ chưa nói đến dành cho vệ sinh cá nhân hàng ngày. Do đó, nhu cầu đảm bảo nước sinh hoạt trên địa bàn xã là vô cùng cấp thiết.

Nắm bắt được những khó khăn đó, ngày 30/10/2019, UBND tỉnh đã có Quyết định 1394/QĐ-UBND về “Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cấp nước sinh hoạt xã Mù Sang, huyện Phong Thổ”. Quyết định này như tháo nút thắt giải quyết khó khăn về việc cấp nước sinh hoạt cho người dân, các trường học trên địa bàn xã. Dự án có tổng nguồn vốn hơn 12 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án huyện là chủ đầu tư.

Theo đó, dự án được chia làm 2 phần: xây dựng hệ thống cấp nước cho các bản: Tả Tê, Mù Sang, Cang Chu Dao cho 139 hộ dân và xây dựng hệ thống cấp nước cho 30 hộ dân tại bản Tung Chung Vang. Tổng thể dự án bao gồm xây dựng hệ thống bể chứa nước, hệ thống đường ống nhựa dẫn nước đến từng bản, đường điện và máy bơm nước lên bể chứa. Các hộ dân được Nhà nước hỗ trợ mái tôn, bình chứa nước bằng nhựa có dung tích 5m3 cùng một số phụ kiện cần thiết. Đến hết tháng 3/2021, nhà thầu thực hiện dự án cấp nước sinh hoạt xã Mù Sang đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục. Người dân đã có nước sinh hoạt trước thời điểm tết Nguyên đán Tân Sửu.

Người dân xã Mù Sang phấn khởi khi có nước sinh hoạt được đưa đến từng hộ gia đình

Nước sinh hoạt được đưa đến từng hộ gia đình ở xã Mù Sang.

Chia sẻ niềm vui được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh sau nhiều năm chờ đợi, anh Lầu A Sùng ở bản Khoa San, xã Mù Sang nói: Được Nhà nước đầu tư đường nước về bản, bà con có nước sinh hoạt, ai cũng phấn khởi lắm. Bây giờ không còn phải dậy sớm đi chở từng can nước về dùng nữa, đi làm về có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc con được tốt hơn. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã đầu tư, chúng tôi xin hứa sẽ bảo vệ và sử dụng đường nước lâu dài, hiệu quả.

Thầy giáo Vàng Văn Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Mù Sang cho biết: Bây giờ nước đã được đưa về đến tận trường nên các thầy, cô giáo vơi bớt được nỗi lo nước sinh hoạt, yên tâm tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy. Với những em ở bán trú, có nước đầy đủ giúp các em có điều kiện tắm rửa, giặt giũ quần áo thường xuyên, đảm bảo sức khỏe để học tập tốt hơn.

Không chỉ hoàn thiện việc xây dựng, vấn đề vận hành sau khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng cũng được UBND huyện Phong Thổ và xã Mù Sang quan tâm. Xã thành lập tổ vận hành, sửa chữa gồm đại diện các bản được đầu tư đường nước, trực tiếp làm nhiệm vụ điều tiết nước cho dân bản sử dụng hàng ngày. Kinh phí hoạt động của tổ vận hành do Nhân dân đóng góp trên cơ sở lượng nước tiêu thụ hàng tháng của từng hộ gia đình, trung bình 1m³ nước bà con sẽ trả phí 2.000 đồng.

Ông Vương Thế Mẫn - Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết thêm: Được sự quan tâm của tỉnh, năm 2020 huyện Phong Thổ được đầu tư hai công trình nước sạch, trong đó có xã Mù Sang. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, thiết thực với người dân, đáp ứng được mong mỏi của bà con trong sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh. Công trình đưa vào sử dụng bà con rất phấn khởi, cuộc sống sinh hoạt của bà con thuận lợi hơn, qua đó củng cố niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước. Thời gian tới, huyện tiếp tục tiến hành rà soát tại các xã, bản còn thiếu nước để đầu tư đưa nước sinh hoạt về cho Nhân dân và duy tu, bảo dưỡng những công trình hiện có.

Việc đưa nước sinh hoạt đến với người dân xã Mù Sang đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của bà con từ nhiều năm nay. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, góp phần từng bước cải thiện đời sống Nhân dân.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...