Thứ tư, 24/04/2024, 06:26 [GMT+7]

Pa Vây Sử sẵn sàng vào năm học mới

Thứ hai, 31/08/2020 - 19:59'
(BLC) - Những ngày này, chính quyền xã, các trường học nơi vùng cao biên giới Pa Vây Sử (huyện Phong Thổ) đang khẩn trương triển khai các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới, với quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu nâng cao tỷ lệ chuyên cần và chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.

Tờ mờ sáng, từ thành phố Lai Châu chúng tôi vượt chặng đường dài với nhiều đoạn đèo dốc quanh co để đến thăm xã Pa Vây Sử. Đón chúng tôi bằng cái bắt tay thật chặt, chị Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND xã Pa Vây Sử, Trưởng Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ xã cho biết: “Trên địa bàn xã có 2 trường học là Trường mầm non Pa Vây Sử, Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Pa Vây Sử. Năm học 2019-2020, công tác giáo dục trên địa bàn xã có sự khởi sắc. Tỷ lệ học sinh chuyên cần bậc mầm non đạt 99,8%, bậc tiểu học chiếm 98,6%, bậc THCS chiếm 86,6%. 100% học sinh bậc THCS có hạnh kiểm và 91,7% học sinh có học lực từ trung bình trở lên. Đối với bậc tiểu học, 100% học sinh đạt về phẩm chất trở lên, 98,6% học sinh đạt về năng lực”.

Phát huy kết quả đạt được, năm học 2020-2021 các trường học trên địa bàn phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng cao tỷ lệ chuyên cần, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Trước mắt là chuẩn bị tốt nhân lực, cơ sở vật chất đón học sinh trở lại học sau thời gian nghỉ hè, tổ chức thành công Lễ khai giảng. Để làm được điều đó, ngay từ cuối tháng 8/2020, bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, hướng dẫn công tác chuẩn bị năm học của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ xã căn cứ vào tình hình thực tế địa phương ban hành Thông báo về việc tập trung học sinh. Trên cơ sở đó, yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo, giáo viên bố trí thời gian tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục theo Kế hoạch: bổ trợ kiến thức từ ngày 24-27/8, tựu trường ngày 3/9…

Giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Pa Vây Sử đến từng hộ gia đình vận động học sinh tựu trường đúng thời gian.

Giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Pa Vây Sử đến từng hộ gia đình vận động học sinh tựu trường đúng thời gian.

Thầy giáo Trần Ngọc Giang - Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Pa Vây Sử chia sẻ: “Việc bổ trợ kiến thức áp dụng đối với các em học sinh chưa hoàn thành môn học ở bậc tiểu học, học sinh xếp loại học lực yếu ở bậc THCS. Hình thức bổ trợ đảm bảo phù hợp, xen lẫn giữa các môn tránh nhàm chán. Hơn nữa, học sinh yếu môn nào, giáo viên chủ động xây dựng đề cương, giảng dậy bám sát nội dung đó. Về nhà, giáo viên giao bài cho học sinh học thêm, cuối đợt bổ trợ ra đề kiểm tra, đánh giá quá trình học tập. Công việc này được trường duy trì từ nhiều năm nay để giúp các em củng cố thêm kiến thức, vững vàng bước vào năm học mới”.

Là xã vùng cao biên giới, địa hình cách trở, giao thông khó khăn, do đó việc đến trường 2 buổi của học sinh không hề dễ dàng. Thấu hiểu, chia sẻ với các em, Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Pa Vây Sử đẩy mạnh xã hội hóa, có nguồn hỗ trợ các em học sinh ăn bữa trưa tại trường trong thời gian bồi dưỡng kiến thức. Các giáo viên trong trường bố trí công việc, thời gian đưa đón các em học sinh ở xa, cách trường 7-10km như học sinh ở các bản: Xín Chải, Hang É, Trung Chải… Nhờ đó, đến nay đã có 9/15 học sinh yếu được tham gia bổ trợ kiến thức bậc THCS và qua kiểm tra đạt yêu cầu, 4/4 học sinh bậc tiểu học kiểm tra đạt yêu cầu. Số học sinh còn lại bậc THCS chưa tham gia bổ trợ kiến thức do đi làm nương, không có mặt ở nhà, sẽ được nhà trường tiếp tục vận động tham gia trong thời gian tới.  

Được biết, niềm vui lớn đối với thầy, trò Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Pa Vây Sử trong năm học này là được tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng ngôi trường mới 3 tầng khang trang với 15 phòng học và nhiều phòng nội bộ. Sau hơn 1 năm khởi công xây dựng (từ tháng 5/2019), giờ đây ngôi trường đã cơ bản hoàn thành (đạt trên 90%, chỉ còn sơn và lắp điện các phòng học). Dự kiến, tháng 10 tới ngôi trường được bàn giao đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu học tập của thầy và trò nhà trường. Hiện nay, để có đủ phòng học cho học sinh học tập, nhà trường đã tận dụng các phòng học của học sinh tiểu học, một số giáo viên cũng tự nguyện chuyển ra ngoài thuê trọ, nhường lại phòng ở phục vụ việc dạy và học của học sinh.

Cùng với đó, Ban giám hiệu các trường cũng chỉ đạo giáo viên, nhân viên quét dọn, vệ sinh trường lớp, sửa chữa bàn ghế, phun sát khuẩn điểm trường trung tâm và 5 điểm trường các bản. Riêng với các điểm bản, giáo viên cùng trưởng bản, thanh niên tiến hành khơi thông cống rãnh, sửa mái trường, bàn ghế cho các em học sinh. Chủ động phòng chống dịch Covid-19, các trường chuẩn bị thêm dụng cụ đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn hàng ngày, lên phương án bố trí học sinh ngồi học đảm bảo khoảng cách.

Chỉ còn vài ngày nữa các em học sinh chính thức tựu trường, chia sẻ thêm về công tác chuẩn bị cho năm học mới, anh Giang nhấn mạnh: “Mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Chúng tôi đang hoàn thiện nốt những khâu cuối cùng để vận động học sinh ra lớp đạt tỷ lệ cao nhất. Khi tựu trường chúng tôi sẽ phân lớp, phòng bán trú, cấp phát chăn, gối, chiếu, đồ dùng cá nhân cho học sinh bán trú. Riêng với sách giáo khoa lớp 1 áp dụng học theo phương pháp giảng dạy mới, ngay sau khi cấp trên chuyển xuống chúng tôi sẽ cấp phát đến tận tay học sinh. Hiện, nhà trường đã hoàn thành công tác tổng vệ sinh trường lớp học, đảm bảo môi trường sạch đẹp, sẵn sàng đón các em học sinh bước vào năm học mới”.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo nhiều mặt, xã Pa Vây Sử sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Cụ thể, phấn đấu tỷ lệ chuyên cần bậc tiểu học đạt 99%, bậc THCS đạt 90%. 100% học sinh THCS có hạnh kiểm trung bình trở lên, 93% học sinh có học lực trung bình trở lên. 100% học sinh tiểu học đạt về phẩm chất trở lên, 99,2% học sinh đạt về năng lực. Đặc biệt, chất lượng giáo dục mũi nhọn của bậc tiểu học, THCS tăng từ 8,6% (năm học 2019-2020) lên 12% (năm học 2020-2021)… qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...