Thứ sáu, 29/03/2024, 03:55 [GMT+7]

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023

Thứ bảy, 28/01/2023 - 12:19'
(BLC) - Sáng 28/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Quý Mão 2023.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giàng A Tính - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND, một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh cùng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh.

Đại biểu dự Lễ phát động.

Đại biểu dự Lễ phát động.

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023, Đại tá Hán Đức Nhu - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào trồng cây đầu xuân; tham gia trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Hiện nay, 100% khuôn viên của cơ quan, đơn vị được phủ xanh bằng các loại cây ăn trái, cây bóng mát.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chủ trương tiếp tục rà soát diện tích đất hiện có, từng bước quy hoạch phát triển mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, cây bóng mát, trồng rừng tại các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, thao trường huấn luyện của tỉnh và huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh chăm sóc, bảo vệ diện tích cây xanh hiện có; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.

Đại tá Hán Đức Nhu phát động tết trồng cây.

Đại tá Hán Đức Nhu - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát động Tết trồng cây.

Việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023 nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ hiểu biết sâu sắc thêm về ý nghĩa của Tết trồng cây, ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Qua đó, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, xây dựng cảnh quan đơn vị ngày càng thống nhất, chính quy, xanh – sạch – đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ mở hồi trống phát động.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy mở hồi trống phát động Tết trồng cây.

Ngay sau phát biểu hưởng ứng của đại diện tuổi trẻ, các tổ chức quần chúng lực lượng vũ trang, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy mở hồi trống phát động Tết trồng cây. Các đại biểu cùng tham gia trồng cây tại khuôn viên của Bộ CHQS tỉnh.

Trong đợt này, Bộ CHQS tỉnh tiến hành trồng trên 1.000 cây xanh các loại (cây ăn trái, cây gỗ lớn và cây bóng mát).

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ cùng các đại biểu trồng cây xanh. 

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ cùng các đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên Bộ CHQS tỉnh.

Trồng cây xanh là hoạt động được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đặc biệt quan tâm.

Đây là hoạt động được Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm.

Cây xanh được trồng trong đợt này có số lượng lên tới hơn 1.000 cây.

Phấn đấu tỷ lệ cây sống đạt 100%, từ giống cây đến hố trồng đều đảm bảo đúng quy cách.

... và, số lượng lên tới hơn 1.000 cây các loại.

... và, số lượng lên tới hơn 1.000 cây xanh các loại.

Từ đó, góp phần nhằm xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp

Từ đó, góp phần xây dựng cảnh quan đơn vị xanh – sạch – đẹp.

 

H.Thắm - T.Phương - A.Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...