Thứ tư, 24/04/2024, 18:52 [GMT+7]

Phát huy truyền thống bộ đội

Thứ tư, 03/03/2021 - 17:28'
Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”: trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Uyên luôn tiên phong trên mọi lĩnh vực. Trong đó, góp công, hiến kế thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua của địa phương, hội cấp trên phát động.

Trong năm qua, hội viên Hội CCB thị trấn Tân Uyên tích cực giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc nhận ủy thác các nguồn vốn vay, giúp hội viên có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế cũng như mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Đến nay, tổng dư nợ của toàn hội gần 17 tỷ đồng với 380 hộ vay vốn thuộc 8 tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua kiểm tra, rà soát, cơ bản hội viên sử dụng đúng mục đích, hiệu quả đồng vốn vay, thu nhập nâng lên. Các mô hình gia trại, trang trại chăn nuôi, trồng trọt do hội viên CCB làm chủ cũng tiếp tục duy trì, phát triển ổn định mặc dù ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt. Riêng với 11 gia trại, tạo việc làm cho hơn 60 lao động trên địa bàn. Điển hình như hội viên: Phạm Tiến Lâm - Chi hội 1; Đoàn Văn Kiên, Vũ Trường Sỹ - Chi hội 6; Hoàng Đức Xoàn, Phạm Văn Bắc - Chi hội 3…

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh xã Pắc Ta, Chi hội Cựu Chiến binh bản Tân Bắc thăm hỏi hội viên.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh xã Pắc Ta, Chi hội Cựu Chiến binh bản Tân Bắc thăm hỏi hội viên.

Đồng chí Tạ Quang Thùy - Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tân Uyên cho biết: Trong năm 2020, Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thị trấn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho gia đình chính sách, CCB nghèo đón tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi. Hội viên tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với số tiền trên 8,2 triệu đồng; vận động gia đình, Nhân dân ở tổ dân phố, bản gương mẫu thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phòng, chống dịch Covid-19. Tích cực tham gia phong trào “CCB bảo vệ môi trường” với nhiều mô hình: trồng cây mắc-ca, trồng chè tại bản Chạm Cả, Huổi Luồng; duy trì 2 mô hình tuyến đường tự quản tại tổ dân phố 3 và 21; xây dựng mới mô hình tuyến đường hội CCB tự quản tại tổ dân phố 15… Từ đó, không chỉ xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh (năm 2020 qua bình xét có 15/17 chi hội đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 2 chi hội đạt khá; 97,29% gia đình hội viên đạt danh hiệu văn hóa) mà còn góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền thị trấn hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn văn minh đô thị.
Trên đường đưa chúng tôi đi thăm một số mô hình kinh tế của hội viên CCB bản Tân Bắc (xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên), ông Trần Văn Tưởng - Chi hội trưởng Chi hội CCB bản hồ hởi khoe: “Phong trào “CCB gương mẫu” được hội viên hưởng ứng và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều năm nay. Điều đó thể hiện ở việc không còn hộ hội viên nghèo, 90% gia đình hội viên có kinh tế khá trở lên. 100% hội viên tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương, hội CCB”. Chi hội có 34 hội viên, trong đó có 16 đảng viên. Điều kiện kinh tế ổn định, hội viên đã tập trung nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ đắc lực các hộ dân khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Phát huy vai trò, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ trong thời bình, hội CCB các cấp trong huyện Tân Uyên lồng ghép thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “Mỗi CCB là một tuyên truyền viên tích cực phòng, chống dịch Covid-19”… Năm qua, Hội CCB huyện phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin, các đoàn thể huyện, xã, thị trấn phát 2.600 tờ rơi đến Nhân dân vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền bằng loa cố định 18 buổi/47 bản, loa di động 57 buổi/35 bản, tuyên truyền miệng 535 người/36 bản (đến từng hộ gia đình) các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp quản lý số người đi làm ăn xa trở về địa phương. Hội viên toàn huyện tham gia ủng hộ trên 50 triệu đồng các loại quỹ nhân đạo, đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai. Thông qua nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua ủy thác của tổ chức hội, hội viên tự tin vươn lên thoát nghèo.
Trong tổng số 1.457 hội viên sinh hoạt tại 83 chi hội, đến nay toàn hội có 966 hộ có kinh tế khá giàu (đạt 66,3%), 28 hộ nghèo (giảm 46 hộ so với năm 2019), 34 hộ cận nghèo (giảm 26 hộ). 1 trang trại, 34 cơ sở dịch vụ, thương mại, 54 gia trại tập trung do hội viên CCB làm chủ, chủ yếu là chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, sửa chữa ô tô, xe máy, thu hút và tạo việc làm cho nhiều con em CCB trong huyện với thu nhập ổn định. Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hội viên tích cực tuyên truyền, vận động, trực tiếp tham gia bảo vệ môi trường, chỉnh trang nhà ở, hiến đất, góp ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phối hợp với Hội Nông dân huyện giúp bản Ngam Ca, xã Nậm Sỏ xây dựng nông thôn mới. Cùng cấp ủy, chính quyền các cấp kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận trong hội viên CCB và Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Với những đóng góp thiết thực của các cấp hội CCB trong huyện, cuối năm 2020, thị trấn Tân Uyên vinh dự được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh, 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nam Phong

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...