Thứ bảy, 20/04/2024, 12:59 [GMT+7]

Phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng dân cư

Thứ tư, 22/09/2021 - 11:05'
Người uy tín - những hạt nhân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đang phát huy vai trò là cầu nối tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng gia đình, bản làng văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp, văn minh.

Trong giai đoạn 2011-2021, tỉnh Lai Châu đã bình chọn được 10.389 lượt người có uy tín tại các thôn, bản trong toàn tỉnh gồm: già làng, trưởng dòng họ, trưởng bản, cán bộ nghỉ hưu. Trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, người có uy tín tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo”, “Tuổi cao, gương sáng, hiến công, hiến kế xây dựng quê hương đất nước”; ủng hộ các quỹ: “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Nhiều người trở thành gương sáng về phát triển kinh tế ở cơ sở, điển hình cho cộng đồng học tập và làm theo.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh (người uy tín bản Km2, xã Bình Lư, huyện Tam Đường) phát triển kinh tế từ nghề làm miến dong.

Điển hình như ông Nguyễn Ngọc Ánh - người uy tín bản Km 2, xã Bình Lư (huyện Tam Đường) hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình Lư sản xuất miến dong đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh. Ông Ánh tâm sự: “Tôi gắn bó với nghề làm miến gần 40 năm. Hợp tác xã có 11 hộ liên kết sản xuất theo phương thức truyền thống, sản phẩm được nhiều người biết đến và ưa chuộng; trở thành nông sản hàng hóa mũi nhọn, góp phần đem lại niềm tin, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho thành viên và bà con”.

Đến bản Sì Thâu Chải, xã Can Hồ (huyện Mường Tè), chúng tôi được bà con nhắc đến ông Pờ Chà Xe là người uy tín gương mẫu, tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa phương. Gặp ông Xe khi đang cắt cỏ voi cho bò ăn, dừng tay ông chia sẻ: “Nhận thấy tiềm năng, lợi thế về đất đai, nguồn nước, khí hậu phù hợp cho phát triển đàn đại gia súc và sa nhân tím, tôi cùng gia đình bắt tay vào làm. Tôi học hỏi hộ làm kinh tế giỏi ở địa bàn khác và tìm hiểu qua tài liệu, sách báo, internet để nắm bắt cách chăm sóc, phòng bệnh, lựa chọn giống tốt. Lúc đầu thiếu kinh nghiệm nên hiệu quả chưa cao; sau đó tôi tham gia một số lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, tiêu độc khử chuồng trại, nhờ đó gia súc phát triển tốt”.

Hiện nay, gia đình ông Xe có 30 con lợn, 25 con bò, 1ha quế, 0,5ha sa nhân tím… mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Không chỉ gương mẫu trong làm kinh tế, ông còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con kinh nghiệm, kỹ thuật trong chăn nuôi, sản xuất vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận những thành tích đạt được, ông Pờ Chà Xe được Thủ tướng tặng Bằng khen và đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II/2020.

Với tinh thần trách nhiệm cao, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động vi phạm pháp luật, trật tự an ninh xã hội. Tích cực giáo dục con em, người thân trong gia đình, dòng họ không vi phạm tệ nạn xã hội, không phạm tội, chăm lo lao động sản xuất, không chia rẽ khối đại đoàn kết cộng đồng các dân tộc; thực hiện tốt các quy ước, hương ước của bản và nơi cư trú. Trong xây dựng đối sống văn hoá mới, người có uy tín vận động các hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hoá gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Vận động bà con tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng hương ước, quy ước nhằm giữ gìn nếp sống văn minh và truyền thống văn hoá của các dân tộc.

Đồng chí Trần Hữu Chí - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết: “Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tạo điều kiện để những người có uy tín tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân và gia đình, con cháu thực hiện tốt các quy định pháp luật của Nhà nước; các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; các chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng. Người có uy tín còn là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động bà con thay đổi các tập tục lạc hậu như: mê tín, tảo hôn, thách cưới... góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần ở các thôn, bản ngày càng lành mạnh, tiến bộ”.

Toàn tỉnh có 106 xã, phường, thị trấn; 956 thôn, bản, tổ dân phố với 20 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 85%. Việc khuyến khích, động viên, thực hiện các chính sách đối với người có uy tín được tỉnh quan tâm chú trọng. Trong giai đoạn từ năm 2011-2021, tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trên 12 tỷ 984 triệu đồng (cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần và khen thưởng người có uy tín).

Có thể khẳng định, người uy tín trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy vai trò gương mẫu đi đầu, là tấm gương để các thành viên trong gia đình, cộng đồng thôn, bản noi theo, tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...