Thứ năm, 25/04/2024, 16:41 [GMT+7]

Phụ nữ Nậm Nhùn chung tay bảo vệ môi trường

Chủ nhật, 27/12/2020 - 20:46'
(BLC) - Phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong hoạt động, phong trào ở địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Nậm Nhùn tổ chức, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Góp phần tích cực cùng chính quyền cơ sở nâng cao tiêu chí môi trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM).

Nhìn từ xa, bản Chang (xã Lê Lợi) như ốc đảo trên lòng hồ Thủy điện Sơn La, với nét đẹp riêng có ấy, huyện định hướng xây dựng thành bản du lịch cộng đồng. Thực hiện mục tiêu đó, Chi hội phụ nữ bản định kỳ tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường; tuyên truyền hội viên giữ gìn môi trường trong khuôn viên nhà ở, thu gom, xử lý rác thải đúng nơi quy định.

Chị Lò Thị Lý – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Chang cho biết: “Với lực lượng đông đảo, chị em trong bản luôn tiên phong trong mọi hoạt động, phong trào tại địa phương, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường. Tại mỗi gia đình, phụ nữ luôn là người sắp xếp cuộc sống, tạo không gian ngăn nắp, sạch đẹp từ trong nhà đến bếp nấu. Định kỳ hàng tháng, Chi hội tổ chức tổng vệ sinh quanh bản, không chỉ quét rác, dọn cỏ dại mà còn trồng thêm hoa ven đường. Mỗi hội viên đảm nhiệm vệ sinh sạch đẹp đoạn đường trước cửa nhà; không chăn nuôi gia súc thả rông, phóng uế bừa bãi; kịp thời nhắc nhở người dân có hành vi xả rác bừa bãi. Trong các buổi sinh hoạt, chị em sôi nổi đóng góp ý kiến nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường và thống nhất cao nội dung triển khai thực hiện, xây dựng bản xanh – sạch – đẹp”.

Phụ nữ bản Chang, xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn) tích cực vệ sinh môi trường.

Phụ nữ bản Chang vệ sinh môi trường.

Không chỉ bản Chang, tất cả các bản, khu dân cư trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, hội viên, phụ nữ đang đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng xã NTM và bản NTM kiểu mẫu. Chị Nghiêm Thị Tú Anh – Chủ tịch Hội LHPN huyện Nậm Nhùn cho biết: “Hội có 4.503 hội viên sinh hoạt ở 69 chi hội. Hội LHPN các xã, thị trấn đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cụ thể là thực hiện tiêu chí 17 về môi trường. Theo đó, Hội LHPN huyện tổ chức Lễ phát động “Phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường” và ra quân tổng vệ sinh môi trường đồng loạt tại các địa phương trong huyện. Đông đảo hội viên, phụ nữ hưởng ứng, tham gia đạt nhiều kết quả thiết thực, giúp 3 xã duy trì chuẩn NTM và các địa phương còn lại dần hoàn thành tiêu chí môi trường”.

Nhiều phong trào thi đua đảm bảo vệ sinh môi trường được các cấp Hội Phụ nữ trong huyện triển khai sâu rộng đến từng chi hội và hội viên, đạt hiệu quả cao. Hội đã phối hợp chỉ đạo, tổ chức 5 đợt cao điểm đảm bảo vệ sinh môi trường với 15.321 lượt người tham gia. Trồng hoa trên đoạn đường phụ nữ tự quản và được cấp ủy, chính quyền địa phương ủng hộ, đánh giá cao. Tiêu biểu như xã Mường Mô và Nậm Chà. Tổ chức cho Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn thăm mô hình phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường ở địa phương khác để học hỏi, rút kinh nghiệm triển khai tại địa bàn.

Đồng thời, xây dựng 6 mô hình “Sạch nhà, tốt ruộng vườn” hoạt động hiệu quả, làm tiền đề nhân rộng trong toàn Hội. Trong năm 2020, tại xã Pú Đao, Hội LHPN huyện rà soát 35 nhà vệ sinh chưa đảm bảo, đề nghị cấp trên hỗ trợ 3 triệu đồng/nhà nâng cấp thành 35 nhà vệ sinh xả nước, đến nay đã đưa vào sử dụng. Hướng dẫn và vận động phụ nữ thu gom rác để đúng nơi quy định, gắn với tuyên truyền triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì 3 mô hình dân vận khéo. Các cấp Hội định kỳ hàng tháng tổ chức lao động vệ sinh môi trường, coi đó là hoạt động thường xuyên. Có 3.670 gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp kiến thức về “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"”, thành lập 5 mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản” với 69 đoạn đường phụ nữ tự quản, tổng chiều dài trên 2.368m.

Với những việc làm thiết thực, Hội LHPN các cấp huyện Nậm Nhùn giúp duy trì 3 xã (Lê Lợi, Mường Mô, Pú Đao) đạt chuẩn NTM; các bản, khu dân cư có không gian, môi trường sống trong lành, bảo vệ sức khỏe người dân. Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò hội viên, phụ nữ trong công tác vệ sinh môi trường. Kịp thời khen thưởng, nhân rộng các điển hình, tấm gương bảo vệ môi trường, tạo khí thế thi đua trong hội viên.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...