Thứ tư, 24/04/2024, 16:57 [GMT+7]

Sôi nổi hoạt động vui tết Trung thu

Thứ sáu, 13/09/2019 - 09:30'
(BLC) - Từ ngày 10/9 (tức 12/8 âm lịch), các đơn vị, địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức tết Trung thu với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, bổ ích cho thiếu nhi.

* UBND huyện Sìn Hồ tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho học sinh liên trường mầm non, tiểu học, THCS xã Sà Dề Phìn. Dự Đêm hội có đồng chí Lê Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban huyện, xã và hơn 600 học sinh.

500

Múa “Nắng xuân” do học sinh Trường THCS Sà Dề Phìn biểu diễn.

Đêm hội diễn ra với nhiều hoạt động bổ ích, lý thú: nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp trung thu; rước đèn, giao lưu văn nghệ, biểu diễn thời trang, phá cỗ liên hoan.

UBND huyện đã trao 15 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; Hội Đồng đội huyện tặng Trường Tiểu học 150 khăn quàng đỏ.

* Ban Chấp hành Đoàn xã Mường Than (huyện Than Uyên) tổ chức điểm Chương trình “Vui tết Trung thu” tại bản Mường 2 và Mường 3.

Văn nghệ tại đêm hội.

Văn nghệ tại đêm hội.

Thiếu niên, nhi đồng tại 2 bản được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem múa lân và phá cỗ.

Nhân dịp này, Đoàn xã trao 6 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

* Từ ngày 11-14/9, Công an thành phố Lai Châu phối hợp với các đơn vị:  VNPT Lai Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức tết Trung thu cho thiếu nhi bản Thành Lập (phường Đoàn Kết); tặng quà học sinh Trường Tiểu học Quyết Thắng, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh…

nhầm ảnh chăng

Công an thành phố Lai Châu tặng quà học sinh và nhà trường nhân dịp tết Trung thu.

Đồng thời, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho thiếu niên, nhi đồng tại các bản khó khăn trên địa bàn thành phố. Trong đó, tặng hơn 50 suất quà, tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Được biết, Công an thành phố cũng chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho con cán bộ, chiến sỹ và tặng quà các cháu có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.

* Đoàn Thanh niên Công an huyện Tân Uyên phối hợp với Ban Chăm sóc giáo dục trẻ em thị trấn Tân Uyên, Đoàn Thanh niên thị trấn và Ban Quản lý dự án huyện, Trung tâm Vinaphone Tân Uyên tổ chức Chương trình tết Trung thu cho học sinh ở các điểm trường Hô Be và Tân Muôn - thị trấn Tân Uyên.

Một tiết mục văn nghệ

Một tiết mục văn nghệ tại Chương trình tết Trung thu năm 2019.

Với tinh thần “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, nhiều hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn được các đơn vị tổ chức giúp thiếu niên, nhi đồng ở 2 bản có nhiều kỷ niệm đẹp về trung thu năm 2019.

* Tối 11/9, Thành đoàn Lai Châu phối hợp với Hội Đồng đội thành phố tổ chức Chương trình “Vui hội trăng rằm” năm 2019.

Dự Chương trình có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Thành ủy, UBND, các phòng, ban chuyên môn thành phố; Ban Giám hiệu các trường học cùng các em thiếu nhi tiêu biểu, em nuôi của đoàn trên địa bàn.

Các em thiếu nhi được xem múa lân, biểu diễn văn nghệ, giao lưu cùng chị Hằng và chú Cuội, nghe sự tích về tết Trung thu, phá cỗ.

Nhân dịp này, đại diện Quỹ “Bảo trợ trẻ em” thành phố trao 26 suất quà cho 26 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập; Hội Đồng đội thành phố trao 10 suất quà cho 10 học sinh tiêu biểu, xuất sắc trong năm học 2018-2019; Câu lạc bộ Hùng Thịnh Sport-Gym Fitness- Yoga tặng 18 suất quà cho em nuôi của đoàn.

Văn nghệ tại Chương trình “Vui hội trăng rằm”.

* Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức chương trình “Vui tết Trung thu” cho 80 thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Tham gia đêm hội trăng rằm, các cháu cùng nhau thưởng thức, biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ vui nhộn, ý nghĩa như: rước đèn ông sao, múa, hát, đọc thơ,...

Đây là hoạt động thường niên nhằm đảm bảo đời sống tinh thần của con em cán bộ, chiến sỹ, mang đến cho các cháu một tết Trung thu ấm cúng, ý nghĩa.

Thiếu nhi được tặng quà tại Chương trình “Vui tết Trung thu”.

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh kết nối Nhóm Tâm Nguyện Hà Nội trao tặng quà nhân dịp tết Trung thu cho bệnh nhân nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Theo đó, 4 bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng 4 suất quà đặc biệt (trị giá 500 nghìn đồng/suất); trao 200 suất quà (bánh kẹo) cho bệnh nhân nhi và trẻ đến khám bệnh.

 

Đại diện Nhóm Tâm Nguyện Hà Nội trao quà cho bệnh nhân nhi.

* Ngày 10/9, Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Mường Tè tổ chức Chương trình “Trung thu cho em” tại xã Pa Ủ (huyện Mường Tè).

Tại Chương trình đã trao 60 suất học bổng (mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng); 500 đôi dép tổ ong; 2.200 cuốn vở; 370 áo cờ đỏ sao vàng; 450 bút chữ A; 100 quần bò mới; 100 áo phông mới; 400 chiếc bánh trung thu; 1 máy lọc nước, 1 máy xay thịt; 100 khăn mặt; 20 suất quà cho gia đình chính sách (mỗi suất 300 nghìn đồng gồm: 5kg gạo, 1 kiện mì tôm; 1 can dầu ăn 2 lít, 1 gói mì chính 400g; 1 gói muối 1kg) và 1.274 học sinh được nhận quà bánh trị giá 50 nghìn đồng/em.

Đoàn viên, thanh niên trao quà cho gia đình chính sách.

* Cùng ngày, Câu lạc bộ BOLERO Lai Châu tổ chức trao quà cho bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Câu lạc bộ trao có 100 suất quà (bánh kẹo, bim bim, sữa) cho bệnh nhân nhi; 4 suất quà là tiền mặt trị giá 200 nghìn đồng/suất cho bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn.

Những món quà không lớn về vật chất nhưng là sự quan tâm, động viên của thành viên Câu lạc bộ để bệnh nhân nhi thêm niềm vui, động lực điều trị bệnh tốt hơn.

tặng bệnh nhân nhi

Đại diện Câu lạc bộ BOLERO Lai Châu tặng quà cho bệnh nhân nhi.

* Tối cùng ngày, Huyện đoàn Than Uyên phối hợp với UBND xã Tà Hừa, Chi nhánh Viettel Than Uyên tổ chức Đêm hội trung thu cho gần 700 học sinh trên địa bàn xã.

Là xã vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn của huyện nên với nhiều học sinh đây là năm đầu tiên được tham dự tết Trung thu với nhiều hoạt động trải nghiệm làm đèn ông sao, xem múa lân và phá cỗ cùng với bạn bè, thầy cô.

Đây là hoạt động thường niên được Huyện đoàn Than Uyên tổ chức luân phiên hằng năm tại các xã trong huyện. Do đó, ngoài vui phá cỗ, nhiều phần quà thiết thực được các đơn vị trao tặng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Trong đó, 1 học sinh Trường THCS xã Tà Hừa được nhận học bổng Doremon trị giá 1 triệu đồng; 20 học sinh của Trường Tiểu học và THCS được nhận học bổng của Viettel Lai Châu mỗi suất trị giá 200.000 đồng.

Rất nhiều học sinh lần đầu tiên được xem múa lân.

* Ngày 11/9, Trường Mầm non Tân Phong (thành phố Lai Châu) tổ chức trung thu cho học sinh.

Từ nguồn xã hội hóa thông qua đóng góp, ủng hộ của phụ huynh, các tổ chức, đơn vị đứng chân trên địa bàn giúp nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho các cháu. Trong đó, có múa lân, văn nghệ, phá cỗ. Điều đó thể hiện trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng động và xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thông qua nguồn lực xã hội hóa, các cháu được vui tết Trung thu với nhiều hoạt động ý nghĩa.

* Tối 12/9, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh tổ chức Chương trình “Vui tết Trung thu”. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh, một số đơn vị, nhà hảo tâm tham dự.

Đồng chí Vũ Văn Hoàn

Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho các cháu nhân dịp tết Trung thu.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang nuôi dưỡng 120 đối tượng trẻ nhỏ, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tết Trung thu năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực từ nguồn huy động xã hội hóa trên địa bàn tỉnh

Phát biểu động viên, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thiếu niên, nhi đồng tại Trung tâm tiếp tục phấn đấu vượt khó vươn lên trong học tập. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương, đặc biệt là Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tiếp tục quan tâm làm tốt công tác nuôi dạy, chăm sóc trẻ em, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện kỹ năng sống, giúp các cháu vơi bớt thiệt thòi trong cuộc sống.

Nhân dịp này, nhiều cơ quan, ban, ngành của tỉnh và các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm… đến thăm, trao tặng quà và đồ dùng học tập, sinh hoạt giúp các em có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn.

* Đoàn cơ sở Công an huyện Than Uyên phối hợp với Hội Phụ nữ cơ sở Công an huyện và Ban Mặt trận khu 7 (thị trấn Than Uyên) tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho con em cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và thiếu nhi khu 7.

Múa lân tại Chương trình.

Múa lân tại Chương trình.

Thiếu nhi được tham gia rước đèn ông sao, nghe Thư chúc tết của Chủ tịch nước và sự tích tết Trung thu; giao lưu, trả lời các câu hỏi, trò chơi vui nhộn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng nhân dịp tết Trung thu. Là dịp để Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ trẻ. Qua đó, động viên, khích lệ các cháu nỗ lực học tập tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

* Báo Lai Châu tổ chức tết Trung thu cho con em cán bộ, viên chức, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Phượng

Đồng chí Nguyễn Cảnh Phượng – Phó Tổng Biên tập Báo Lai Châu trao quà cho thiếu niên, nhi đồng.

Trong không khí sôi nổi, hào hứng, các cháu cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời của tết Trung thu, sự tích chị Hằng, chú Cuội, cây Đa; phá cỗ, chơi trò chơi, giao lưu văn nghệ…

Nhân dịp này, cơ quan, Quỹ khuyến học trao quà trung thu, phần thưởng cho thiếu nhi có thành tích trong học tập.

* Câu lạc bộ Kết nối yêu thương (Hà Nội) vừa phối hợp với xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu) tổ chức Đêm Trung thu “Trăng sáng về bản” cho trẻ em bản Gia Khâu 1.

Thành viên CLB tặng quà trẻ em bản Gia Khâu 1.

Thành viên CLB tặng quà trẻ em bản Gia Khâu 1.

Với mong muốn mang đến cho các em nhỏ tại bản Gia Khâu 1 tết Trung thu ấm áp yêu thương, động viên tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập, CLB Kết nối yêu thương huy động sự đóng góp của các mạnh thường quân và các thành viên trong câu lạc bộ  ủng hộ bánh kẹo sữa, đồ chơi, đồ dùng học tập và các suất học bỏng trị giá hơn 30 triệu đồng…Ngoài ra, các em nhỏ còn được thưởng thức những màn múa lân đặc sắc, các tiết mục văn nghệ do Chi đoàn cơ sở xã Nậm Loỏng tổ chức.

Đây thực sự là một chương trình có ý nghĩa giúp các em nhỏ vùng khó khăn của thành phố Lai Châu được đón tết Trung thu tràn đầy vui tươi.

* Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) phối hợp với Nhóm cháo từ thiện Lai Châu tổ chức Chương trình “Trung thu yêu thương” cho bệnh nhân nhi.

Thành viên CL

Bệnh nhân nhi vui phá cỗ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nhân dịp này, các đơn vị trao tặng 150 suất quà (trị giá 50.000 đồng/suất gồm bánh, kẹo, sữa) cho bệnh nhân nhi; tặng 15 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

P.V - C.T.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...