Thứ năm, 25/04/2024, 22:45 [GMT+7]

Sùng Phài về đích nông thôn mới

Thứ sáu, 31/12/2021 - 07:57'
(BLC) - Với sự nỗ lực, chung tay đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đến nay xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Xã đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Đầu năm 2020, xã Sùng Phài (huyện Tam Đường) và xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu) sáp nhập thành xã Sùng Phài thuộc thành phố Lai Châu. Lúc mới sáp nhập, xã Sùng Phài chỉ mới đạt 10/19 tiêu chí. Mỗi tiêu chí để thực hiện là cả một quá trình, bài toán khó đối với chính quyền xã bởi những khó khăn về con người, địa hình, tập quán…

Chị Sùng Thị Dẻ - Chủ tịch UBND xã Sùng Phài chia sẻ: Thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với chính quyền xã gặp nhiều khó khăn, địa hình rộng, số lượng hộ dân tăng, tập quán khác nhau. Do đó, thời gian đầu mới sáp nhập việc đầu tiên chúng tôi thực hiện đó là tìm hiểu tập quán, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó đề ra các chính sách định hướng đúng đắn đến người dân. Điều quan trọng nữa là phải tạo sự đoàn kết trong Nhân dân và kêu gọi mọi người đồng tình, ủng hộ chung tay cùng chính quyền xây dựng NTM. Sau 2 năm triển khai thực hiện với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của Nhân dân, đến nay xã cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM và đang trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM.

9

Người dân xã Sùng Phài nỗ lực phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

Xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, xã Sùng Phài đã chủ động trong việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy hoạch đất đai, quy hoạch sản xuất phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Nhờ đó, các công trình cơ sở hạ tầng được hỗ trợ đầu tư như: cải tạo hệ thống lưới điện, làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; thủy lợi, trường lớp học, nhà văn hóa bản... Sau khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã. Đặc biệt, đối với đường giao thông nông thôn đã giúp người dân đi lại thuận tiện; trường lớp học xây dựng khang trang tạo môi trường học tập tốt; điện, nước sinh hoạt phục vụ dân sinh... Qua đó, góp phần tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường, đời sống của Nhân dân.

Theo đó, UBND xã đã triển khai tổng hợp, rà soát, đăng ký nhu cầu các công trình, dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 theo Chương trình mục tiêu quốc gia trình UBND thành phố xem xét đầu tư. Rà soát các tuyến đường trục bản chưa được bê tông hóa xin kinh phí làm đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Điển hình đã hoàn thiện 2 tuyến đường trục bản Sùng Phài và tuyến đường liên bản Sùng Phài - Căn Câu với chiều dài 1,5km nâng tỷ lệ đường trục bản được cứng hóa lên 23,4km đạt 80%; tuyến đường nội đồng các bản: Tả Chải, Tồm Pềnh, Trung Chải; đường trục bản Suối Thầu A, Suối Thầu B; làm mới 12 tuyến đường giao thông nông thôn. 

Bên cạnh đó, công tác xóa đói giảm nghèo được xã quan tâm thường xuyên, việc triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần làm cho sản lượng lương thực có hạt tăng lên; bà con nông dân đã mạnh dạn đưa các giống mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất để tăng năng suất, tăng hiệu quả sử dụng đất. Đặc biệt, UBND xã đã triển khai nhiều chương trình nhằm duy trì, phát huy được các nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, nấu rượu... Từ đó, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống của người dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm xuống còn 10,64%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm.

Trên địa bàn xã rất nhiều chị em phụ nữ duy trì và phát triển nghề thêu, dệt thổ cẩm vừa mang lại thu nhập lúc nông nhàn vừa gìn giữ nghề truyền thống. Chị Sùng Thị Cua - bản Lùng Thàng tâm sự: Đối với phụ nữ người Mông chúng tôi ai cũng biết thêu, dệt. Hầu hết trang phục trong gia đình đều do người phụ nữ làm ra. Năm 2020 được sự tuyên truyền, vận động của cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Sùng Phài, tôi tham gia lớp đào tạo nghề thêu dệt thổ cẩm do thành phố tổ chức. Sau khi tham gia học tôi về sắm thêm máy may vừa phục vụ gia đình vừa làm sản phẩm bán cho bà con, mang lại thu nhập. Tuy không phải nghề chính nhưng mỗi năm tôi thu được hơn 50 triệu từ bán trang phục và phụ kiện của dân tộc mình.

Có thể nói, yếu tố tạo nên thành công của xã chính là việc huy động sức mạnh tổng hợp, trong đó đề cao vai trò của người dân. Sùng Phài đã tạo được nhưng kết quả quan trọng trên hành trình xây dựng NTM. Đạt được 19 tiêu chí xã NTM là cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, kiên trì của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã vì mục tiêu xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...