Thứ bảy, 20/04/2024, 22:04 [GMT+7]
Khối Các tổ chức xã hội - Hội nghề nghiệp tỉnh:

Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

Thứ tư, 29/06/2022 - 20:34'
(BLC)- Chiều 29/6, Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh - đơn vị trưởng Khối Các tổ chức xã hội - Hội nghề nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Khối Các tổ chức xã hội - Hội nghề nghiệp tỉnh gồm các đơn vị: Hội VHNT, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Liên minh Hợp tác xã, Hội Luật gia, Hội Người cao tuổi, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật.

6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai công tác TĐKT của khối. Tuy nhiên, các đơn vị trong khối thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua. Cụ thể hóa nội dung công tác TĐKT trên cơ sở tiêu chí đề ra. Qua đó, góp phần đưa công tác TĐKT của khối đi vào chiều sâu, nề nếp và chất lượng.

Một số đơn vị trong khối có những kết quả nổi bật trong công tác TĐKT như: Hội VHNT tỉnh xuất bản và phát hành 6 số tạp chí. Trung bình mỗi số tạp chí đăng tải, giới thiệu hơn một trăm tác phẩm thuộc các loại hình văn học nghệ thuật như: thơ nhạc, truyện ngắn, tản văn, ký, ghi chép, nhiếp ảnh và tác phẩm nghiên cứu giới thiệu bảo tồn văn hóa các dân tộc cùng các bài phê bình VHNT, mỹ thuật… của các hội viên, cộng tác viên. Tổ chức thực tế sáng tác trên địa bàn Nậm Nhùn, Mường Tè cho các văn nghệ sỹ; hỗ trợ tác giả trẻ chuyên ngành văn hóa tham dự hội nghị viết văn trẻ tại Đà Nẵng.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết cho các hộ nghèo, học sinh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh trị giá gần 27 tỷ đồng; xét duyệt hồ sơ cho 1.180 đối tượng khó khăn cần trợ giúp; vận động và tiếp nhận được 2.665 đơn vị máu; vận động và phối hợp với các nhà tài trợ xây dựng 11 ngôi nhà "Chữ thập đỏ". Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh tích cực thăm hỏi, tặng quà các hội viên còn nhiều khó khăn, qua đó đã gắn kết tình đồng chí, đồng đội thiêng liêng. Hội Người Cao tuổi thường xuyên quan tâm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là lập sổ theo dõi sức khỏe, cấp thẻ BHYT. Hội Luật gia tỉnh phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 20.923 người…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng và phát động phong trào thi đua của khối ngày càng hiệu quả.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Khối Các tổ chức xã hội - Hội nghề nghiệp tỉnh đề ra một số giải pháp, nhiệm vụ trong công tác TĐKT. Trong đó, tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT. Thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã ký trong giao ước thi đua khối. Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm. Theo dõi, đánh giá kết quả tham gia và thực hiện các phong trào thi đua của các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình để biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị...

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...