Thứ sáu, 29/03/2024, 07:34 [GMT+7]

Sạt, sụt gây tắc đường cục bộ

Thứ sáu, 19/08/2011 - 16:55'
(BLC) – Hàng nghìn mét khối đất đá sạt, sụt xuống sông Nậm Na thuộc địa bàn xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ gây tắc đường cục bộ.

Sạt, sụt xảy ra ở khu vực thuộc km 83+300 trên quốc lộ 12. Đây là gói thầu thuộc Dự án đường tránh ngập lòng hồ thủy điện Sơn La, trước đây do Công ty xây dựng Quyết Tiến (tỉnh Lào Cai) thi công. Sau thời điểm sạt, sụt năm ngoái Công ty này đã chuyển giao cho Công ty Xây dựng 472 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn quản lý và thi công.

Theo anh Nguyễn Quang Vinh (Công ty xây dựng 472), người trông coi đoạn đường này cho biết: Hiện tượng sạt sụt xuất hiện vào rạng sáng ngày 18/8 và đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng 19/8 thì hơn 200m đường sụt hẳn xuống sông, gây ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, toàn bộ sườn núi đã sạt xuống taluy âm. Tại đây còn xuất hiện nhiều vết nứt to và chạy dài vào trong lòng núi nên rất khó để khắc phục.

Ông Tạ Tấn Vĩnh – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết: Do đây là điểm sạt cũ, thời gian qua mưa nhiều, nước tích lâu trong đất làm vỡ kết cấu đất. Rất may khi xảy ra hiện tượng sạt, sụt không có phương tiện nào qua nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Do lượng đất, đá sạt, sụt quá lớn lại sâu vào lòng núi nên hiện Sở GTVT chưa có biên pháp nào để khắc phục và đang chờ xin ý kiến của Bộ GTVT. Đồng thời chỉ đạo Bến xe khách tỉnh thông báo cho các chủ phương tiện chạy tuyến Lai Châu – Mường Tè, Lai Châu – Điện Biên không để ùn khách và phải chạy tuyến thị xã Lai Châu – Than Uyên – Sơn La – Điện Biên – Mường Tè.

Sạt, sụt đã khiến hàng chục ôtô chở khách chạy tuyến Điện Biên – Lai Châu, Mường Tè – Lai Châu và hàng trăm phương tiện môtô lưu thông trên tuyến đường này bị ùn tắc.

Biết được thông tin tắc đường, hàng chục thuyền máy tự chế của người dân xã Lê Lợi và thị xã Mường Lay đã có mặt ở hai đầu điểm sạt, sụt để chở khách. Lợi dụng hành khách gặp khó khăn, các lái thuyền buộc mỗi hành khách phải chi trả 50 nghìn đồng/1 người và 100 nghìn đồng/một xe máy. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Sìn Hồ đã có mặt ở hiện trường để ngăn chặn các chủ phương tiện chở khách.

Thượng tá Phạm Thúc Khảo – Phó Công an huyện Sìn Hồ cho biết: Việc các chủ phương tiện chở khách bằng thuyền máy tự chế là hoàn toàn tự phát. Đây là việc rất nguy hiểm bởi các chủ phương tiện không có bằng lái, trang thiết bị đảm bảo an toàn không có.

Để ngăn chặn tình huống xấu xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Sìn Hồ sẽ cắm chốt ở đây để ngăn chặn không cho các chủ phương tiện chở khách. Đồng thời báo cáo với cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở GTVT 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu không để cho các xe khách xuất bến chạy tuyến đường này.

Một số hình ảnh tại khu vực xảy ra sạt, sụt:

Chỉ trong chốc lát cả một sườn núi sạt xuống sông, kéo theo gần 200m đường gây ách tắc cục bộ.

Nhiều hành khách liều mình đi bộ qua điểm sạt lở.

Lợi dụng hành khách, người đi đường gặp khó khăn, các chủ thuyền từ xã Lê Lợi (huyện Sìn Hồ) và thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) bắt chẹt khách với giá 50 nghìn đồng/người, 100 nghìn đồng/ xe máy.

Các phương tiện đều không đảm bảo an toàn, nhưng nhiều hành khách vẫn phó mặc số phận cho chủ thuyền.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Sìn Hồ ngăn chặn các chủ thuyền (không có giấy phép lái thuyền) chở khách để đảm bảo an toàn giao thông.

Tây Bắc

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...