Thứ năm, 28/03/2024, 19:39 [GMT+7]

Sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới

Thứ ba, 25/08/2020 - 08:18'
(BLC) - Còn hơn 1 tuần nữa bước vào năm học mới 2020 - 2021, đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Nậm Nhùn cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực sẵn sàng cho ngày khai giảng 5/9.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh các cấp học sẽ tựu trường ngày 3/9 và khai giảng ngày 5/9, ngay từ đầu tháng 7, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường học chủ động lên kế hoạch cụ thể cho năm học mới và đón các học sinh chuyển cấp. Năm học này, học sinh lớp 1 sẽ thực hiện đổi sách giáo khoa, do vậy chúng tôi đã đôn đốc các thầy, cô giáo tích cực nghiên cứu bộ sách mới để có phương pháp giảng dạy phù hợp, đạt chất lượng cao. Xác định, đây là năm học gặp rất nhiều thách thức do dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trong nước và trên thế giới. Do đó, trước khi nghỉ hè, Phòng đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên công tác trên địa bàn huyện về quê thăm gia đình và người thân phải nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, có mặt trước khai giảng 14 ngày.

Đồng thời, tuyên truyền đến các bậc phụ huynh tăng cường quan tâm ôn luyện kiến thức trong ngày hè, sát sao bảo vệ sức khỏe cho con em mình và chủ động phòng chống dịch Covid-19 cho các cháu. Tính đến thời điểm này, 100% cán bộ, giáo viên trên địa bàn huyện đã có mặt đầy đủ.

Thầy cô giáo Trường DTNT TH

Thầy, cô giáo Trường DTNT THPT Nậm Nhùn vệ sinh lớp học chuẩn bị đón các em học sinh vào năm học mới.

Toàn huyện Nậm Nhùn hiện có 600 phòng học đã được kiên cố hóa, trong đó 100 phòng học đạt 3 cứng, cơ bản đáp ứng tốt cho công tác dạy và học. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tăng cường chỉ đạo các trường học chủ động mua sắm, tiếp nhận, tu sửa trang thiết bị, trường lớp học phục vụ cho năm học mới; chuẩn bị đồ dùng học tập cho các em học sinh.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị cho năm học mới tại Trường Dân tộc nội trú (DTNT) THPT Nậm Nhùn, cô giáo Đinh Thị Quyên – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi đã thực hiện nghiêm hướng dẫn của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về công tác chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021. Khuôn viên trường tương đối rộng nên việc dọn dẹp vệ sinh cũng như tu sửa trang thiết bị và đồ dùng học tập mất khá nhiều thời gian. Mặc dù đang là thời gian nghỉ hè, nhưng Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ động cắt cử các thầy, cô giáo luân phiên thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho năm học mới, năm học này tương đối đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid-19, do đó công tác chuẩn bị đón các em học sinh cũng sẽ có nhiều điểm mới như: ngày khai giảng học sinh sẽ được đón ngay tại cổng trường, khai báo y tế, đo thân nhiệt, sau đó được phát khẩu trang và rửa tay khử khuẩn mới được nhập trường, trường hợp có biểu hiện nghi vấn sẽ được cách ly kiểm tra. Do 100% các em học sinh đều ở nội trú nên việc bố trí các học sinh ăn ở cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm, công tác mua sắm thêm chăn, màn, đồ dùng học tập... đã được nhà trường chuẩn bị đầy đủ.

Rời Trường DTNT THPT Nậm Nhùn, chúng tôi đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Nậm Hàng, cảm nhận rõ không khí chuẩn bị cho năm học mới của thầy cô nơi đây. Người đang hoàn thiện hồ sơ học sinh; người kiểm kê, rà soát lại sách ở thư viện; người sắp xếp bàn ghế... Thầy giáo Nguyễn Phú Anh - Hiệu trưởng nhà trường hồ hởi cho biết: Công tác chuẩn bị đón các em học sinh bước vào năm học mới đã hoàn tất, thời điểm này các thầy, cô giáo đang tập trung công tác vận động học sinh ra lớp. Ðây là công việc thường xuyên hàng năm, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn do đặc thù học sinh hầu hết ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, địa bàn rộng, có những bản xa: như Nậm Lay, Lồng Ngài phải đi hơn 100km. Xa xôi cách trở như vậy nên Ban Giám hiệu nhà trường đã lên kế hoạch chia thành 8 nhóm vận động, lập danh sách học sinh theo địa bàn, tới từng gia đình tuyên truyền, vận động các em ra lớp… 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trong công tác bồi dưỡng chuyên môn và bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới cho các thầy, cô giáo năm nay có điểm khác với những năm học trước, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã chủ động tham mưu với UBND huyện, tổ chức thành 9 cụm bồi dưỡng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng tăng cường chỉ đạo các trường học trên địa bàn chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn bố trí ở cổng trường, cửa ra vào lớp và tại các phòng ở nội trú, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, do đó Phòng đã yêu cầu tất cả các trường học trên toàn huyện nghiêm túc thực hiện các quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các biện pháp phòng chống dịch.

Bằng sự nỗ lực, tâm huyết của thầy, cô giáo trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, đến thời điểm này mọi công việc chuẩn bị cho năm học mới cơ bản đã được hoàn tất, công việc cuối cùng là phun thuốc khử trùng sẽ được thực hiện trước ngày khai giảng. Tin rằng, trong năm học mới 2020 - 2021, công tác dạy và học của huyện Nậm Nhùn sẽ đón những tín hiệu vui, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục vượt qua những khó khăn, thi đua dạy tốt - học tốt.

Tuấn Hùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...