Thứ sáu, 19/04/2024, 22:12 [GMT+7]

Tà Tổng giữ rừng

Thứ hai, 25/01/2021 - 08:48'
Là một trong những xã có diện tích rừng lớn nhất huyện Mường Tè, Tà Tổng không chỉ thực hiện việc bảo vệ, phủ xanh đất trống, đồi trọc mà còn coi rừng là nơi phát triển kinh tế cho Nhân dân. Từ đó, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.

Tà Tổng

Bà con bản Cô Lô Hồ (xã Tà Tổng, huyện Mường Tè) phát dọn thực bì rừng.

Đến với Tà Tổng những ngày giáp tết Nguyên đán, chúng tôi không chỉ được chiêm nhưỡng những cánh rừng đang hồi sinh trên những mảnh đất trồng cây thuốc phiện trước đây, mà còn được nhìn thấy hình ảnh bà con người Mông đang miệt mài phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa, khiến chúng tôi càng hiểu rõ hơn về ý thức bảo vệ rừng của người dân. Rừng giờ là nguồn sống giúp bà con phát triển kinh tế, đẩy lui đói nghèo.

Để rừng phát triển tốt, cán bộ, đảng viên của xã tích cực đến các bản tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ rừng, không đốt, chặt phá rừng để làm nương, mang gỗ về làm nhà hoặc nghe theo lời kẻ xấu hủy hoại tài nguyên quốc gia mà tích cực bảo vệ, trồng để tăng diện tích rừng. Đồng thời tích cực vận động người dân phá nhổ cây thuốc phiện, trả lại đất canh tác đã lấn chiếm để trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc, biến rừng thành lợi ích kinh tế cho người dân.

Nhận thức được việc rừng rất quan trọng đối với cuộc sống, 12/12 bản của xã thành lập tổ chuyên trách bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, mỗi hộ một thành viên tham gia, có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, đánh giá tình hình, triển khai các biện pháp xử lý khi có sự cố xảy ra. Đến mùa giáp hạt, các tổ cử thành viên ra nơi sản xuất của bà con để nhắc nhở không được đốt nương, rơm rạ, gây nguy hại tới rừng, nếu đốt phải thực hiện theo đúng quy trình.

Anh Vàng Xuân Lình (bản Cô Lô Hồ) chia sẻ: Trước đây, bà con trong bản thường chặt, phá rừng để lấy gỗ, lâm sản phục vụ cho cuộc sống nên rừng càng ngày ít đi, không giữ được đất, nước mỗi khi thiên tai xảy ra. Từ khi cán bộ xã, kiểm lâm huyện tuyên truyền, vận động, người dân nhận thức tốt hơn nhiều, tích cực chăm sóc và bảo vệ hơn 2.000ha rừng. Bản thành lập tổ chuyên trách gồm hơn 20 người để bảo vệ rừng, xử lý những nơi có nguy cơ cháy vào thời điểm mùa khô, tuyên truyền, hướng dẫn bà con phát, đốt nương đúng quy trình, không để lây lan tới rừng. Bản còn tiến hành trồng rừng để phủ xanh đất trống, đồi trọc, tăng diện tích rừng. Vì vậy, rừng của bản luôn phát triển tốt và chưa ghi nhận vụ việc nào gây ảnh hưởng đến rừng.

Công tác tuần tra, kiểm soát còn được xã phối hợp với Trạm Kiểm lâm xã Tà Tổng thực hiện thường xuyên. Mỗi lần đi, Đoàn phải ăn, ngủ trong rừng, kiểm tra diện tích, đánh giá sự sinh trưởng của cây, phát dọn, làm đường băng cản lửa nhằm hạn chế thiệt hại khi có sự cố xảy ra, nhất là trong thời điểm khô hanh. Trên đường đi tuần khi gặp người dân, Đoàn chủ động nhắc nhở để bà con có ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng.

Ông Giàng A Mùa (bản Tà Tổng) cho biết: Nhờ có chính quyền tuyên truyền, tôi nhận chăm sóc và bảo vệ rừng, mỗi năm nhà tôi được nhận hơn 40 triệu đồng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tôi dùng số tiền ấy mua cây trồng, con giống, công cụ lao động để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ rừng mà cuộc sống người dân trong bản thay đổi, nên ai cũng tích cực bảo vệ.

Ở Tà Tổng, các bản còn quy ước, nếu hộ nào gây ảnh hưởng tới rừng sẽ bị xử lý theo quy định. Ngoài ra, mỗi lần đi tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, cán bộ, đảng viên của xã khi nắm kiến thức đã xuống trực tiếp các bản hướng dẫn để người dân biết cách xử lý khi có sự cố xảy ra.

Giờ đây bảo vệ, phát triển rừng đã trở thành phong trào được nhân rộng ở các bản do những giá trị thực tế của rừng đem lại. Hiện nay, diện tích rừng toàn xã chiếm gần 18.000ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 56%, Nhân dân được hưởng lợi gần 30 tỷ đồng từ nguồn tiền này.

Anh Sùng A Chứ - Chủ tịch UBND xã cho biết: Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng, ngoài công tác tuyên truyền, vận động người dân, xã tích cực phối hợp với cán bộ kiểm lâm tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường các đợt hướng dẫn bà con cách phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện ký kết các quy định bảo vệ rừng với các bản. Xã quyết tâm hết năm 2021, tăng thêm 2% tỷ lệ che phủ rừng.

Quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc xã Tà Tổng trong công tác chăm sóc và bảo vệ rừng sẽ giúp những cánh rừng ở nơi đây ngày một thêm xanh, đem lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...