Thứ năm, 25/04/2024, 07:46 [GMT+7]

Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thứ bảy, 16/03/2019 - 19:53'
(BLC) - Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tuổi trẻ huyện Tân Uyên hướng hoạt động về cơ sở, sẻ chia khó khăn, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê.

Hòa chung không khí sôi nổi của Tháng thanh niên 2019, Huyện đoàn Tân Uyên triển khai nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, ý nghĩa thể hiện tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Điển hình là bảo vệ môi trường, trồng rừng, trồng cây xanh; đảm nhận, thực hiện các tuyến đường thanh niên tự quản, bản xanh - sạch - đẹp.

Anh Hoàng Tuấn Long - Phó Bí thư Huyện đoàn Tân Uyên cho biết: “Từ các phong trào, hoạt động tình nguyện, chúng tôi mong muốn tạo điều kiện cho ĐVTN trong huyện được giao lưu học tập, rèn luyện, khẳng định bản thân. Tháng thanh niên năm nay, tuổi trẻ Tân Uyên tiếp tục phát huy vai trò xung kích tham gia phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường… Qua đó, nhân rộng nhiều mô hình hay, nghĩa cử đẹp, góp sức trẻ xây dựng quê hương phát triển”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được ĐVTN trên địa bàn huyện hưởng ứng nhiệt tình. Trong đó, phong trào “Tuổi trẻ huyện Tân Uyên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng trong các cơ sở Đoàn bằng nhiều hoạt động thiết thực: dọn vệ sinh các tuyến đường nội bản, tổ dân phố; trồng cây xanh, chăm sóc cây chè, quế, sơn tra. Trong năm qua, Huyện đoàn tổ chức ra quân tham gia xây dựng NTM tại xã Trung Đồng và Tà Mít với 220 ĐVTN tham gia đào 58 hố rác, vệ sinh làng bản, phát quang bụi rậm. Duy trì 10 tuyến đường thanh niên tự quản và chăm sóc 8.000 cây xanh, làm mới 94,4km đường giao thông nông thôn.

Đoàn thị trấn Tân Uyên là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ huyện Tân Uyên chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cụ thể, tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn dân cư; chỉ đạo các chi đoàn xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường tại các bản, tổ dân phố; thu gom, xử lý rác thải đúng nơi quy định. Từ năm 2015 đến nay, Đoàn thị trấn tổ chức 185 buổi ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường với 3.501 lượt ĐVTN tham gia. Trồng và chăm sóc 134 cây xanh tại Đài tượng niệm các anh hùng liệt sỹ, tổ dân phố số 26. Duy trì có hiệu quả 4 tuyến đường thanh niên tự quản, thành lập 15 nhóm xung kích tham gia các chương trình tình nguyện do các cấp bộ Đoàn tổ chức.

Huyện đoàn Tân Uyên tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh tại bản Hô Pù, xã Hố Mít

ĐVTN huyện Tân Uyên ra quân dọn vệ sinh môi trường tại bản Hô Pù (xã Hố Mít).

Hướng hoạt động về cơ sở, ĐVTN thuộc Đoàn xã Pắc Ta góp ngày công giúp bà con bản Thanh Sơn trồng 2ha ngô và 2ha chè ở bản Bó Lun 2; chở vật liệu, san gạt mặt bằng xây dựng lớp học mầm non tại 4 điểm trường bản: Bó Lun 1, 2, Mít Dạo, Cang A. Đồng thời, duy trì mô hình "3 không" (không thử, không giữ, không sử dụng ma tuý), khu dân cư không mắc tệ nạn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc. ĐVTN có nhiệm vụ thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con không xả rác bừa bãi, chăn nuôi gia súc có chuồng trại, thứ bảy hàng tuần cùng bà con tổng vệ sinh môi trường của bản. 

Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, “lá lành đùm lá rách” được Huyện đoàn quan tâm, triển khai. Thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ gia đình có công chỉnh trang nhà ở. Vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn quyên góp, ủng hộ, trao tặng nhiều món quà ý nghĩa. Riêng năm 2018, Huyện đoàn huy động ủng hộ và phối hợp trao quà và tiền mặt trị giá hơn 1 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; tặng 735 suất quà, 70 suất học bổng, 1.500 áo khoác cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Đặc biệt, đợt mưa lũ tháng 6/2018, Huyện đoàn kết nối, huy động các tổ chức, cá nhân trao nhiều suất quà và 925 triệu đồng tiền mặt cho các hộ bị thiệt hại nặng nề do thiên tai.

Phong trào thanh niên tình nguyện của Huyện đoàn Tân Uyên còn được ghi dấu ấn với việc phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện triển khai hiệu quả phong trào “Hiến máu tình nguyện”. Năm qua, 300 cán bộ, công chức, viên chức và ĐVTN tham gia hiến máu. Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 750 người già, trẻ em trên địa bàn huyện.

Với những việc làm ý nghĩa, thiết thực, Huyện đoàn Tân Uyên đã và đang cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương giàu đẹp. Xứng đáng là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên mọi mặt trận.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...