Thứ năm, 25/04/2024, 07:42 [GMT+7]

Tòa án Nhân dân tỉnh triển khai công tác tòa án năm 2022

Thứ sáu, 21/01/2022 - 19:18'
(BLC) - Chiều ngày 21/1, Toà án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác toà án năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Hoà - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Viện Kiểm soát Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh…; cán bộ, công chức, viên chức tòa án hai cấp trong tỉnh.

5

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Nguyễn Thị Lụa – nguyên Chánh án TAND tỉnh.

Năm 2021, TAND hai cấp tỉnh Lai Châu đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, thực hiện có hiệu quả 14 nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng xét xử. Án hình sự đạt 98% (vượt 8%), án dân sự - hôn nhân gia đình- kinh doanh thương mại đạt 92% (vượt 7%), án hành chính đạt 69%, áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án đạt 100%, không có án quá hạn luật định.

Về giải quyết án hình sự TAND hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng người, đúng pháp luật không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm đã góp phần tích cực vào việc đấu tranh, phòng chống tội phạm của địa phương. Việc tranh tụng tại phiên toà tiếp tục được chú trọng theo hướng thực chất, hiệu quả theo đúng tinh thần cải cách tư pháp. Các phán quyết của Toà án đã tuyên được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng được tăng cường đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy chế đã ký kết. Làm tốt xét xử án rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, xét xử lưu động đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân.

Công tác hoà giải, đối thoại khi giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính luôn được chú trọng thực hiện, tỷ lệ hoà giải viên tại Toà án theo Luật hoà giải, đối thoại chiếm 4,2%; tỷ lệ hoà giải, đối thoại thành công theo tố tụng chiếm tỷ lệ cao 84%. Qua đó, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.

TAND hai cấp tỉnh Lai Châu ký kết giao ước thi đua năm 2022.

TAND hai cấp tỉnh Lai Châu ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Năm 2022 TAND tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải quyết các loại án theo yêu cầu của TAND tối cao, thực hiện tốt 14 giải pháp để nâng cao chất lượng xét xử; giao chỉ tiêu mỗi Thẩm phán xét xử ít nhất 1 vụ án rút kinh nghiệm theo hướng dẫn 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của TAND tối cao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, Đoàn Hội thẩm Nhân dân và các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án trên cơ sở pháp luật, quy chế phối hợp và luôn đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; đẩy mạnh phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" với phương châm "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân"...

Tham luận tại Hội nghị các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao chất lượng xét xử các vụ án; tiếp tục kiện toàn bộ máy gắn với nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh…

Nhân dịp này, Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Nguyễn Thị Lụa – nguyên Chánh án TAND tỉnh; Bà Giang Thị Vượng – Phó Chánh án TAND tỉnh nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. TAND Tối cao tặng “Cờ thi đua TAND” cho TAND huyện Phong Thổ và 16 tập thể, 12 cá nhân được nhận các danh hiệu, Bằng khen của TAND tối cao. Ngoài ra, có 20 lượt tập thể, 229 lượt cá nhận được nhận danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng của Chánh án TAND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

Tại Hội nghị đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2022.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...