Thứ sáu, 29/03/2024, 17:35 [GMT+7]

Tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19

Thứ hai, 21/03/2022 - 09:49'
Để tư vấn, hỗ trợ cho những người bệnh gặp các di chứng sau khi nhiễm Covid-19, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh đã triển khai và đưa vào hoạt động Phòng khám hậu Covid-19. Đây là việc cần làm nhằm giúp người bệnh giảm thiểu những biến chứng do hậu Covid-19 gây ra.

Chúng tôi có mặt tại Phòng khám hậu Covid-19, BVĐK tỉnh vào những ngày đầu tuần. Tại đây có khá đông bệnh nhân hậu Covid-19 tới để được khám, tư vấn và điều trị. Trong lúc chờ tới lượt, chúng tôi trò chuyện với chị N.T.H.L (tổ 2, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu). Chị L chia sẻ: Tôi bị nhiễm Covid-19 vào đầu tháng 2, trong quá trình bị bệnh tôi chủ yếu bị ho và tức ngực. Sau khi khỏi bệnh được một tuần thì tôi thấy xuất hiện tình trạng mất ngủ và bị rối loạn chức năng nhận thức. Không ngủ được nên dẫn tới cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi. Được biết, BVĐK tỉnh mở Phòng khám hậu Covid-19 nên tôi đến để được tư vấn và điều trị bệnh để có phương pháp can thiệp sớm.

Bệnh nhân hậu Covid-19 đến khám, tư vấn và điều trị bệnh.

Theo bác sỹ chuyên khoa I Vũ Thị Nguyệt Thu - Phụ trách Phòng khám hậu Covid-19 cho biết: Di chứng hậu Covid-19 là tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hồi phục sau khi nhiễm Covid-19 bị ảnh hưởng lâu dài. Tùy thuộc vào cơ địa hoặc cách chăm sóc trong quá trình nhiễm bệnh mà di chứng được biểu hiện ở mức độ nhẹ, vừa, hay nặng. Tình trạng hậu Covid thường xuất hiện sau 4 tuần kể từ khi bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Ngay cả những bệnh nhân không có triệu chứng, không có bệnh lý nền trong quá trình mắc bệnh vẫn có thể gặp các di chứng hậu Covid. Tình trạng này có thể được biểu hiện bằng nhiều triệu chứng đa dạng, có thể xuất hiện đồng thời hoặc ở các thời điểm khác nhau.

Biểu hiện đầu tiên của di chứng hậu covid-19 đó là suy giảm chức năng phổi, nhiều kết quả thực tế cho thấy phổi là cơ quan bị ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19 gây ra. Người bệnh có thể gặp phải các tình trạng như: mệt mỏi, đau ngực, ho kéo dài, thở hụt hơi; sau khi khỏi Covid-19, người bệnh có thể thường xuyên cảm thấy lo lắng, hay quên, cảm xúc thất thường, trầm cảm, khó đi vào giấc ngủ. Hậu Covid có thể ảnh hưởng tới đa cơ quan, nó vô cùng nguy hiểm, vì không chỉ một bộ phận mà đồng thời nhiều bộ phận như: tim, gan, thận, phổi... đều bị ảnh hưởng. Điều này được đánh giá còn nguy hiểm hơn việc mắc phải Covid-19. Tuy nhiên, không phải bệnh nhân nào cũng gặp các di chứng hậu Covid. Theo thống kê, có khoảng 30% số người lớn bị hậu Covid, con số này ở trẻ em là 15 - 20%.

Để giảm nguy cơ xuất hiện những di chứng hậu Covid, người dân cần tiêm vacxin phòng bệnh đầy đủ. Việc tiêm đầy đủ giúp giảm lây nhiễm và hạn chế lây nhiễm cho những người trong gia đình và giúp những biến chứng của bệnh giảm đi. Những người bị nhiễm Covid-19, hàng ngày phải tập hít thở, đây là cách đào thải chất độc ra ngoài cơ thể hiệu quả; đồng thời, giảm nguy cơ bệnh phát tác trở lại. Sau khi khỏi Covid-19, mỗi người thực hiện các hoạt động nhẹ nhàng như: tập thể dục, đi bộ, đạp xe... Điều này giúp cơ thể khỏe khoắn, đẩy nhanh quá trình hồi phục, hạn chế nguy cơ để lại di chứng hậu Covid-19. Bên cạnh đó, ăn uống khoa học là một trong những điều quan trọng mà mỗi người nhiễm Covid-19 cần đặc biệt lưu ý. Tùy theo sức ăn của mỗi người, mỗi ngày nên ăn 3 - 5 bữa, mỗi bữa phải đảm bảo dinh dưỡng, đủ 4 nhóm thực phẩm chính. Đặc biệt, nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, ăn nhiều hoa quả để tăng sức đề kháng và có chế độ nghỉ ngơi khoa học, giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, giao tiếp với mọi người xung quanh nhiều hơn để hòa nhập với cuộc sống thường ngày.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh mỗi ngày ghi nhận hơn 2.000 người nhiễm bệnh, hậu Covid-19 luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Do đó, những người có bệnh nền, rối loạn chuyển hóa, người trên 60 tuổi; người mắc Covid -19 bị suy hô hấp phải can thiệp thở oxy, sốt cao phải nhập viện và bệnh nhi là những đối tượng cần đi khám, tư vấn và điều trị hậu Covid-19. Bác sỹ chuyên khoa I Vũ Thị Nguyệt Thu nhấn mạnh: Việc khám và điều trị sớm hậu Covid sẽ giúp phát hiện kịp thời những biến chứng và hậu quả của Covid đến các cơ quan trong cơ thể, từ đó có hướng điều trị cụ thể và kịp thời, góp phần giảm tối đa những ảnh hưởng của hậu Covid đến sức khỏe bệnh nhân. BVĐK tỉnh mới đưa vào hoạt động 2 phòng khám hậu Covid-19 từ ngày 8/3, mỗi ngày chúng tôi đón tiếp hơn 10 bệnh nhân tới để khám và điều trị bệnh. Khi bệnh nhân hậu Covid-19 đến sẽ được thăm khám tận tình, làm các xét nghiệm cận lâm sàng tùy theo triệu chứng của từng bệnh nhân. Phát hiện sớm những biến chứng của hậu Covid và có phương án điều trị kịp thời. Những người dân sau khi nhiễm Covid hãy theo dõi, để ý những triệu chứng bất thường hoặc kéo dài của bản thân cũng như của người nhà để đến cơ sở y tế khám giúp phát hiện và điều trị kịp thời.

Phòng khám hậu Covid-19 được xem là địa chỉ được nhiều người bệnh mong đợi. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỷ lệ người nhiễm trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, Phòng khám mở ra là giải pháp an toàn và giúp người dân yên tâm hơn trong thời điểm hiện nay.

Đức Bình

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...