Thứ sáu, 19/04/2024, 10:11 [GMT+7]

Tọa đàm kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Thứ tư, 15/11/2017 - 00:15'
(BLC) - Buổi tọa đàm được các cơ quan Khối nông nghiệp huyện Than Uyên tổ chức chiều nay (14/11). Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức qua các thời kỳ và đang công tác tại các cơ quan Khối nông nghiệp huyện tham dự tọa đàm.

Đại diện lãnh đạo huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan khối Nông nghiệp huyện qua các thời kỳ.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại 72 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (14/11/1945-14/11/2017). Trong đó nhấn mạnh, trải qua 72 năm hình thành và phát triển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức. Từ Bộ Canh nông (1945) đến Bộ Nông nghiệp (1987), tại kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XII (tháng 8/2007) đã quyết định hợp nhất Bộ Thủy sản vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Được thành lập năm 1962 đến nay, ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lai Châu trưởng thành và phát triển không ngừng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, phát triển kinh tế-xã hội.

Đối với huyện Than Uyên, các cơ quan khối Nông nghiệp đi đầu trong phong trào lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tổng sản lượng lương thực huyện đạt trên 31 nghìn tấn, 460ha lúa chất lượng cao, tốc độ tăng đàn gia súc 6,9%, sản lượng thủy sản trên 300 tấn/năm, tăng tỷ lệ che phủ rừng đạt 32,24%...  Nhiều tập thể, cá nhân trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện được Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, tỉnh, huyện tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen.

Một số đồng chí nguyên là lãnh đạo các cơ quan khối qua các thời kỳ, cán bộ ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã phát biểu cảm tưởng, chúc mừng thành tích đạt được; chia sẻ một số kinh nghiệm công tác và hứa sẽ tiếp bước thế hệ đi trước đóng góp công sức cho sự nghiệp phát triển huyện nhà.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, các cơ quan khối tiếp tục phát huy kết quả, đoàn kết, năng động trong việc bám sát chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của Trung ương, của tỉnh tham mưu cho huyện trên lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp huyện; triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh, khuyến khích phát triển kinh tế hộ, trang trại, gia trại...

Nhân dịp này, huyện Than Uyên tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo các cơ quan trong khối qua các thời kỳ.

Trước đó, các cơ quan trong khối đã tổ chức giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...