Thứ năm, 25/04/2024, 11:01 [GMT+7]

Tổng kết công tác Đoàn - Hội năm 2021

Thứ bảy, 15/01/2022 - 22:18'
(BLC) - Ngày 15/1, Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022.

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thịnh – Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Phạm Ngọc Đang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; Lò Minh Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Hoàng Thị Thuận – Trưởng Ban phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XIII; Thường trực các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; Ban Thư ký, Ủy viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IV…

Năm 2021 các cấp bộ Đoàn trong tỉnh bám sát chương trình công tác năm do BCH tỉnh Đoàn ban hành với chủ đề ‘‘Thanh niên Lai Châu khởi nghiệp, lập nghiệp”, chủ động xây dựng và cụ thể hóa thành các chương trình, hoạt động phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Trong phong trào "Thanh niên tình nguyện" đã có 65.596 lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức, thực hiện được 5 công trình thanh niên cấp tỉnh, 25 công trình thanh niên cấp huyện, 1.189 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. 100% các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới. 100% đoàn phường, thị trấn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng văn minh đô thị và duy trì 29 tuyến đường thanh niên tự quản “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”…

 

Quang cảnh Hội nghị.

Đối với công tác Hội và Phong trào thanh thiếu niên tỉnh năm 2021, Tỉnh đoàn triển khai hiệu quả các chương trình, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu vững mạnh”. Đến nay, toàn tỉnh có 43.137 hội viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020). 

Các cấp bộ Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức 251 hoạt động giáo dục sức khỏe giới tính, tuyên truyền phòng chống tác hại bia rượu; duy trì 120 cổng trường an toàn giao thông, 6 bến đò ngang an toàn, 155 đội thanh niên tình nguyện ứng trực, tổ tự quản về an toàn giao thông; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 21.392 thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 1.767 thanh niên. Thực hiện hiệu quả mô hình ‘‘Em nuôi của Đoàn”, toàn tỉnh có 318 em đang được tổ chức Đoàn giúp đỡ, hỗ trợ, động viên, thăm hỏi để các em có cơ hội đến trường và được vui chơi học tập như các bạn cùng trang lứa.

                                             

Đại biểu tham luận tại Hội nghị. 

Năm 2022, BCH tỉnh Đoàn xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với Chủ đề “Khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”, với 6 nhiệm vụ trọng tâm, như: tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp; Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền của Đoàn trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và công tác Đoàn trường học, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Chắp cánh tương lai” cho thiếu nhi tỉnh…

 

 Đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

   Đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Hội Nghị đã thông qua các tờ trình về dự thảo chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2022; báo cáo tổng kết công tác Hội và Phong trào thanh thiếu niên tỉnh năm 2021; chương trình công tác Hội và Phong trào thanh niên tỉnh năm 2022.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: "Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần bám sát chương trình công tác năm do BCH Tỉnh Đoàn ban hành. Đồng thời, cụ thể hóa các chương trình hoạt động Đoàn - Hội phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị. Quan tâm, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Hội LHTN Việt Nam tỉnh vững mạnh...”.

Thừa ủy quyền của BCH Trung ương Đoàn, BCH Tỉnh Đoàn trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ” cho 19 cá nhân. BCH Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 32 tập thể, 61 cá nhân và tặng Cờ thi đua cho 8 đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 13 tập thể, 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh thiếu niên năm 2021.

Gió Pư

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...