Thứ năm, 25/04/2024, 05:32 [GMT+7]

Tổng kết công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm, 10/06/2021 - 14:31'
(BLC) - Hội nghị trực tuyến được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức sáng nay (10/6). Đồng chí Sùng A Hồ - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Chu Lê Chinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh; Tống Thanh Hải – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, đoàn thể tỉnh và hơn 200 đại biểu tại các điểm cầu của tỉnh, huyện, thành phố Lai Châu.

Tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động nghiên cứu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác bầu cử, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

a

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, hiệp thương, vận động bầu cử; công tác kiểm tra, giám sát trong bầu cử đảm bảo đúng luật và thời gian theo quy định. Các bước của Quy trình hiệp thương, tổ chức các Hội nghị hiệp thương đảm bảo dân chủ, công khai, đúng Luật.

Thực hiện công tác tập huấn, từ ngày 21/1-23/4 đã có 917 lượt lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp; 956 trưởng ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh được tập huấn về nghiệp vụ công tác bầu cử. MTTQ Việt Nam các cấp đã tuyên truyền được 2.382 buổi, với hơn 202.650 lượt người tham gia, đăng tải nhiều bài viết tuyên truyền về bầu cử trên 1.000 cuốn Thông tin Công tác Mặt trận tỉnh.

Từ ngày 7-20/5, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức cho 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, 83 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 428 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 3.745 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử trên địa bàn 106 xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tham gia với Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, UBBC tỉnh kiểm tra được 3 cuộc tại các huyện, thành phố. Tổ chức 4 đoàn kiểm tra tại các huyện, thành phố, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 22 xã, phường, thị trấn. Giám sát việc lấy ý kiến cử tri tại 30 khu dân cư; giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, trình tự bỏ phiếu và việc kiểm phiếu tại 31 xã với 69 điểm.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh có 867 khu vực bỏ phiếu thuộc 106 xã, phường, thị trấn. Kết thúc ngày 23/5, có 867/867 tổ bầu cử hoàn thành việc bỏ phiếu; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,80%, trong đó 72/106 xã, phường thị trấn cử tri đi bầu đạt 100%. Cử tri trong tỉnh đã bầu được 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 259 đại biểu HĐND cấp huyện và hơn 2.200 đại biểu HĐND cấp xã. Qua đó, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn của tỉnh.

Tại Hội nghị, đại biểu các điểm cầu huyện, thành phố đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác triển khai như: công tác tuyên truyền, vận động; chuẩn bị nhân sự những người ứng cử; kiểm tra, giám sát, đảm bảo thời gian, đúng luật định các khâu trong công tác chuẩn bị, triển khai cuộc bầu cử; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, báo cáo; thực hiện công tác bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19…

x

Đồng chí Sùng A Hồ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong tổ chức, triển khai công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Sùng A Hồ đánh giá cao kết quả đạt được trong cuộc bầu cử. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên bám sát sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền về kết quả, thành công của cuộc bầu cử. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giám sát Chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định…

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 24 cá nhân có thành tích trong tổ chức, triển khai công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Vương Trang – Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...