Thứ bảy, 20/04/2024, 12:50 [GMT+7]

Tổng kết hoạt động công đoàn ngành Giáo dục năm học 2020 - 2021

Thứ ba, 31/08/2021 - 20:34'
(BLC) - Sáng nay (31/8), Công đoàn ngành Giáo dục Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; Lò Việt Tuyển – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục Lai Châu. Đại diện lãnh đạo các trường THPT, Phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp đóng trên địa bàn thành phố; các ban LĐLĐ tỉnh; Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Giáo dục tỉnh…

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm học 2020 – 2021, mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, lũ lụt và những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Công đoàn ngành Giáo dục đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học và các chương trình công tác với nhiều giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong đó, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Đổi mới công tác tác tuyên truyền; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Đồng thời, tiến hành rà soát nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ nhân dịp tết Nguyên đán 2021. Kết quả, LĐLĐ tỉnh đã tặng 19 suất quà cho 19 cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trị giá 24 triệu đồng; Công đoàn ngành trích từ nguồn quỹ trao 14 suất quà với số tiền 7 triệu đồng. Các cấp công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc hỗ trợ hơn 300 suất quà cho hơn 300 công đoàn viên với tổng số tiền gần 100 triệu đồng; thực hiện tốt chế độ tiền lương, tiền thưởng, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao trong các nhà trường.

Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, các đơn vị trường học cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong thi đua dạy tốt – học tốt, có sáng kiến kinh nghiệm được công nhận với hiệu quả ứng dụng cao; được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành biểu dương, khen thưởng.

Năm học 2021- 2022, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục xác định những nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động và công tác thi đua khen thưởng…

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Thị Thiện – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lò Việt Tuyển – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo biểu dương, ghi nhận thành tích Công đoàn ngành Giáo dục đạt được trong năm học qua. Đồng thời nhấn mạnh, thông qua các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ được Công đoàn ngành Giáo dục đã xác định, tin rằng bằng tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, cán bộ, nhà giáo, người lao động tiếp tục cống hiến, nỗ lực hơn thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt kết quả cao hơn. Đặc biệt, thiết thực hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, các cuộc vận động lớn để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn vươn lên, khẳng định vai trò, vị thế trong sự nghiệp “trồng người”.

Tham gia thảo luận, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn của đơn vị trong năm học qua. Đồng thời, đề xuất một số nội dung: công đoàn ngành thể hiện rõ hơn vai trò, chức năng trong bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho nhà giáo, người lao động; phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức nhiều hơn hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng như tham quan, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhằm động viên, khích lệ, tăng hiệu suất lao động cho nhà giáo, người lao động…

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2020 - 2021.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiện - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2020 - 2021.

Nhân dịp này, 36 tập thể, 187 cá nhân được nhận Cờ, Bằng khen, Giấy khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn; Công đoàn ngành Giáo dục phát động thi đua năm học 2021 - 2022.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...