Thứ năm, 25/04/2024, 07:05 [GMT+7]

Ta Gia về đích nông thôn mới

Thứ tư, 08/07/2020 - 10:29'
Trung tuần tháng 6/2020, xã Ta Gia được huyện Than Uyên tổ chức Lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. Đây là nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự tham gia chung sức xây dựng NTM của người dân trong việc hiến đất, góp công, góp sức xây dựng kết cấu hạ tầng, vệ sinh môi trường. Từ đó, góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn, đưa xã ngày càng khởi sắc.

Đến Ta Gia, diện mạo nông thôn nơi đây có nhiều thay đổi khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn, kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp có nhiều dấu ấn với các mô hình sản xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho người dân. Từ việc thực hiện xây dựng NTM, số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của bà con các dân tộc từng bước được cải thiện. NTM ở Ta Gia được đông đảo Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp.
Đồng chí Nguyễn Thanh Sửu - Bí thư Đảng ủy xã Ta Gia cho biết: “Là địa phương có xuất phát điểm thấp nên xã tập trung thực hiện từng tiêu chí NTM, nhờ đó đến nay xã đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Đây là niềm vinh dự, tự hào của xã. Để duy trì và nâng cao chất lượng NTM, những năm tiếp theo, xã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng duy trì nhân rộng phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá lồng, cây ăn quả. Nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là nâng cao thu nhập, chất lượng giáo dục, y tế cho người dân. Phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự hướng đến đưa Ta Gia ngày càng giàu đẹp”.

Cán bộ, công chức, đoàn viên, Công an xã Ta Gia (huyện Than Uyên) giúp người dân bản Mè làm đất trồng chè.

Cán bộ, công chức, đoàn viên, Công an xã Ta Gia (huyện Than Uyên) giúp người dân bản Mè làm đất trồng chè.

Ngay khi có chủ trương thực hiện chương trình xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng lộ trình kế hoạch thực hiện từng tiêu chí, đồng thời huy động sức người, sức của, sự tham gia của người dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền để Nhân dân hiểu vai trò, lợi ích trong thực hiện NTM. Phát động các phong trào thi đua xây dựng NTM, vận động bà con tích cực tăng gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng các dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ, thực hiện các mô hình kinh tế hộ để tăng thêm nguồn thu nhập. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,15 triệu đồng/năm.
“Hình thức tuyên truyền chủ yếu qua các buổi họp bản, sinh hoạt, giao ban của MTTQ, các đoàn thể; qua các đợt tuyên truyền, đến trực tiếp hộ dân. Các lực lượng thường xuyên tăng cường xuống bản vận động bà con di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; thường xuyên quét dọn đường làng ngõ xóm, phát quang cây cỏ, khơi thông cống rãnh đảm bảo môi trường bản sáng - xanh - sạch - đẹp” - đồng chí Nguyễn Thanh Sửu chia sẻ thêm.
Ngoài ra, xã chỉ đạo các bản tập trung tuyên truyền về nội dung các văn bản, hướng dẫn, quy định các tiêu chí NTM. Khuyến khích, động viên Nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng NTM, đô thị văn minh” bằng việc hiến đất, góp công xây dựng và nâng cấp cứng hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, các công trình kiên cố khác. Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, từ năm 2011 đến nay đã có 290 hộ hiến 62.662m2 đất, đóng góp 7.204 ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.
Ông Lò Văn Pản (bản Khem, xã Ta Gia) tâm sự: “Những ngày đầu khi nghe xã tuyên truyền về xây dựng NTM, tôi và người dân còn băn khoăn, trăn trở, thắc mắc vì nhiều tiêu chí khó thực hiện. Khi được tham gia họp, phổ biến mục đích, ý nghĩa NTM mang lại; xác định người dân là vai trò chủ thể nên bà con tham gia hiến đất, góp công làm đường giao thông, phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà, làm nhà tiêu và chuồng trại hợp vệ sinh. Dân bản đoàn kết chung tay, chung sức làm đường giao thông, đầu tư phát triển trồng các loại giống lúa mới (lúa J02), chè, cây ăn quả, chăn nuôi lợn, trâu, bò. Cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn hóa mới”.
Theo phiếu khảo sát tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM, kết quả có hơn 98,6% Nhân dân được hỏi trả lời hài lòng về chủ trương của Đảng, Nhà nước. NTM đang mang lại diện mạo mới, sức sống mới cho vùng quê Ta Gia.

Uyên Linh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...