Thứ sáu, 29/03/2024, 03:13 [GMT+7]

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Thứ ba, 14/04/2020 - 08:18'
(BLC) – Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Qua đó, đưa CVĐ đi vào đời sống, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai đến 100% các cơ sở hội, gắn thực hiện CVĐ với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tập trung tuyên truyền về nội dung, tiêu chí CVĐ và kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống suy dinh dưỡng; phòng, chống bạo lực gia đình; mua bán người với nhiều hình thức: truyền thông trực tiếp tại cộng đồng bằng tiếng địa phương, sân khấu hóa, hình ảnh, qua các hội nghị, tập huấn và buổi sinh hoạt hội, câu lạc bộ... Vận động 108/108 cơ sở hội đăng ký các việc làm, tiêu chí cụ thể để thực hiện như: hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo; tổng vệ sinh đường bản, khu dân cư; thu gom, phân loại rác thải; tham gia xây dựng mô hình nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh; xây dựng chuồng trại chăn nuôi, không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới sàn nhà...

Thực hiện tiêu chí “không đói nghèo”, Hội LHPN các cấp thường xuyên phát động vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia phong trào thi đua “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” thông qua các mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ tiền, ống tiền tiết kiệm”.

Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kiến thức, khoa học - công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, dạy nghề ngắn hạn; vận động hội viên sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tham gia các mô hình tổ hợp tác xã sản xuất liên kết, hình thành chuỗi liên kết sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ. Hiện Hội đã xây dựng được 4 mô hình “Tổ phụ nữ liên kết và tiêu thụ các sản phẩm bánh truyền thống” xã San Thàng (thành phố Lai Châu); Tổ liên kết kinh doanh các món ăn dân tộc thị trấn Mường Tè, mô hình nuôi Dê xã Vàng San (huyện Mường Tè) và xã Khoen On (huyện Than Uyên); nuôi lợn đen sinh sản ở xã Nậm hàng, huyện Nậm Nhùn... Các cấp Hội ký uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các mô hình tiết kiệm tại chi/tổ, thông qua đó hỗ trợ hội viên vay vốn không mất lãi suất hoặc với lãi suất ưu đãi.

Hội viên phụ nữ bản Pa Tần 3 (xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ) vệ sinh đường nội bản.

Hội viên phụ nữ bản Pa Tần 3 (xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ) vệ sinh đường nội bản.

Tính đến hết năm 2019, qua các cấp Hội đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.090 hội viên; trên 14 nghìn lượt hội viên, phụ nữ được vay vốn với tổng ủy thác trên 400 tỷ đồng. Thông qua các nguồn vốn, chương trình, đề án, dự án hỗ trợ 1.886kg gạo, thóc giống, 528 cây và con giống các loại. Qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tạo môi trường thuận lợi giúp hội viên, phụ nữ có việc làm, tăng thu nhập, vươn lên giảm nghèo, nâng cao đời sống gia đình.

Thực hiện các tiêu chí: không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên; không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học, các cấp Hội phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền Nghị quyết liên tịch số 01 về "Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội"; phối hợp với ngành Văn hóa, Y tế, Giáo dục, Tư pháp hàng năm tổ chức Hội thi "Kiến thức gia đình", "Nuôi dạy con tốt"; nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới; tư vấn, phổ biến pháp luật lưu động về: phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; tư vấn pháp luật về tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình...

Duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả các câu lạc bộ, mô hình về: “Gia đình không vi phạm pháp luật”, “Gia đình không có bạo lực”,“Gia đình không sinh con thứ ba”... Vận động hội viên đăng ký “Gia đình văn hóa”, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở địa phương; vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp, không bỏ học giữa chừng.

Với tiêu chí “3 sạch”, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, tích cực tham gia quét dọn, vệ sinh, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh; tham gia trồng cây xanh, giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; không thả rông, nuôi, nhốt gia súc, gia cầm gần nơi sinh hoạt của gia đình. Chị Lò Thị Hà (bản Chiềng Chăn 2, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ) chia sẻ: “Được cán bộ Hội LHPN xã, Chi hội bản tuyên truyền về CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tôi đăng ký tham gia và vận động các chị em, gia đình trong bản tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn vệ sinh công cộng và nói không với bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội. Bản thân tôi cũng là thành viên của tổ thu gom và phân loại rác thải của xã, bản. Tôi tích cực nuôi dạy con tốt, tạo điều kiện cho con ăn học đầy đủ. Nhờ đó, từ năm 2015 đến nay gia đình tôi đều được xã công nhận là gia đình văn hóa”.

Với những việc làm thiết thực, sự vào cuộc tích cực của các cấp Hội phụ nữ từ tỉnh tới cơ sở, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hết năm 2019, toàn tỉnh có 1.234 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; có 150 mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường; trên 100 tổ thu gom và phân loại rác thải; tại các bản, khu dân cư duy trì thực hiện vệ sinh bản, khu phố 1 lần/tuần; 378 câu lạc bộ, 61 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được thành lập đã góp phần hỗ trợ phụ nữ thực hiện vai trò nòng cốt xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ đối với gia đình, cộng đồng và xã hội; xây dựng bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng phát triển; đóng góp lớn vào thực hiện tiêu chí: hộ nghèo, môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...