Thứ sáu, 26/04/2024, 05:18 [GMT+7]

Tiếp tục phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Thứ năm, 16/09/2021 - 11:55'
BLC) - Sáng nay (16/9), Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Chương trình tiếp tục phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Sùng A Hồ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh dự.

Tại Lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 Đỗ Văn Chiến đã đọc thư kêu gọi toàn dân đoàn kết, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 2 năm gần đây, đại dịch Covid-19 bùng phát cực kỳ nguy hiểm, đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân cả nước. Từ ngày 27/4 đến nay, nước ta hứng chịu đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 với biến thể Delta lây lan nhanh, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố, gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng về số người mắc và số ca tử vong tăng nhanh.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của của Đảng, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương tập trung cao độ "chống dịch như chống giặc". Hàng vạn y, bác sỹ, nhân viên y tế, sỹ quan, chiến sỹ công an, quân đội, nhà báo, tình nguyện viên… không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy dấn thân vào phòng, chống dịch giành giật sự sống cho người bệnh. Nhiều tấm gương làm việc kiệt sức, có người hy sinh vì nhiệm vụ. Đại đa số người dân đồng tình ủng hộ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng góp, ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm, trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Với nhiều ý tưởng sáng tạo, như: siêu thị 0 đồng, ATM gạo, ATM oxy để chung tay cùng Đảng, Nhà nước bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 nước ta còn diễn biến phức tạp. Nguồn lực của Nhà nước hạn chế, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch, nhất là bảo đảm an sinh cho người nghèo, yếu thế, cơ nhỡ, mất việc. Đặc biệt, Nhà nước cần một phần kinh phí mua vắc xin tiêm cho toàn dân để sớm đưa đất nước ta trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới.     

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Trước tình hình trên, Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc “thương người như thể thương thân”, “bầu ơi thương lấy bí cùng” với phương châm “người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”…  

Cũng dịp này, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covi-19 đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Nguồn kinh phí vận động được sẽ được sử dụng hiệu quả, minh bạch và được chuyển ngay đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để phục vụ việc mua vắc xin phòng Covid-19, hỗ trợ các đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia phòng chống dịch và những người gặp hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.

Cũng trong sự kiện này, Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covi-19 đã ra mắt trang thông tin điện tử: vandongxahoi.mattran.org.vn để tổ chức, cá nhân thuận lợi trong quá trình tham gia ủng hộ và tra cứu các thông tin liên quan.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...