Thứ ba, 23/04/2024, 23:21 [GMT+7]

Trường Tiểu học học Đoàn Kết tặng quà gia đình chính sách

Thứ sáu, 18/12/2020 - 17:54'
(BLC) – Hôm nay (18/12), Tổng phụ trách Đội, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đoàn Kết (thành phố Lai Châu) đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách trên địa bàn.

Bằng hình thức quyên góp sữa, bánh kẹo, tiền mặt, tập thể giáo viên, học sinh nhà trường tổ chức đến thăm, trao quà 2 gia đình vợ liệt sỹ trên địa bàn phường Đoàn Kết, gồm các bà: Nguyễn Thị Tình (tổ 6) và Lê Thị Chính (tổ 2).

Tại các gia đình, học sinh nhà trường được nghe các bà kể chuyện về ký ức năm tháng chiến tranh và những cống hiến lớn lao, những hy sinh mất mát của thế hệ cha anh đi trước; khuyên nhủ các em cố gắng học tập, rèn luyện tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi và phải luôn nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Đoàn Kết tặng bánh và trò chuyện với bà Lê Thị Chính (tổ 2, phường Đoàn Kết).

Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Đoàn Kết thăm, tặng quà bà Lê Thị Chính (tổ 2, phường Đoàn Kết).

Cô giáo Bàn Thị Thu Hương – Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Đoàn Kết cho biết: Nhà trường đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức cho  học sinh. Ngay sau Đại hội, Liên đội trường xác định việc tìm đến các địa chỉ đỏ, tìm về nguồn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm giáo dục học sinh truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc Việt Nam. Qua đó giáo dục lòng tự hào, tự tôn dân tộc để các em định hướng tốt trong việc học tập. Đó cũng là cách để giáo dục các em về lòng biết ơn và tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...