Thứ năm, 25/04/2024, 12:38 [GMT+7]

Trao tặng dê sinh sản tại xã biên giới Sin Suối Hồ

Chủ nhật, 14/07/2019 - 23:16'
(BLC) - Sáng 13/7, tại bản Sàng Mà Pho (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) và Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ tổ chức Chương trình trao dê giống sinh sản cho phụ nữ nghèo biên giới.

Theo đó, 4 hộ dân đại diện cho bản nhận 45 con dê giống, trong đó 35 con cái, 10 con đực và đảm nhiệm chăm sóc theo mô hình thí điểm, khi thành công sẽ nhân rộng toàn bản.

Được biết, Dự án mô hình nuôi dê sinh sản do 2 đơn vị phối hợp triển khai trong giai đoạn 2019-2022 (trong đó, từ năm 2019-2020 thí điểm mô hình). Tổng số vốn thực hiện gần 300 triệu đồng, gồm Đồn Biên phòng, Hội LHPN xã và bà con xã Sin Suồi Hồ đóng góp trên 133 triệu đồng, Hội LHPN huyện Thanh Sơn trên 164 triệu đồng.

Lãnh đạo các đơn vị trao dê giống cho bà con bản Sàng Mà Pho.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trao dê giống cho bà con bản Sàng Mà Pho.   

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ cho biết: Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và nhân văn của Bộ đội Biên phòng Lai Châu và Hội LHPN huyện Thanh Sơn nhằm giúp phụ nữ nghèo biên giới tăng cường phát triển chăn nuôi, biết áp dụng khoa học kỹ thuật để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, không chỉ tạo việc làm, ổn định đời sống cho Nhân dân còn tăng cường tình quân - dân trong đảm bảo an ninh biên giới.

Nhân dịp này, Huyện ủy Thanh Sơn cũng tặng quà Đồn Biên phòng và xã Sin Suối Hồ.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...