Thứ bảy, 20/04/2024, 02:03 [GMT+7]

Truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thứ sáu, 21/08/2020 - 10:23'
Trung tâm y tế huyện Tân Uyên đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và địa phương về xây dựng môi trường không khói thuốc lá. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ chuyên khoa II Lê Vũ Cương - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên cho biết: Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, trung tâm đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị, cộng đồng. Đã ban hành các kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá (31/5), Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25-31/5). Phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai truyền thông lồng ghép tại các xã, bản, tổ dân phố. Tích cực chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt mô hình không thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện cũng như tại nơi công cộng. Triển khai toàn diện đến cán bộ, viên chức, người lao động ký cam kết không hút thuốc lá; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá được các khoa, phòng, đơn vị và trạm y tế các xã, thị trấn chủ động, nỗ lực triển khai hướng về cơ sở. Nội dung truyền thông gồm: chính sách pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá với sức khỏe của người sử dụng và những người khác không sử dụng thuốc lá nhưng hít phải khói thuốc lá; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc lá. Vận động Nhân dân không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang và các cuộc vui của gia đình, bản làng… Qua đó, người dân nắm bắt những kiến thức cơ bản phòng, chống tác hại thuốc lá để chủ động thực hiện.

Người dân bản Phiêng Áng (xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên) được phát tờ rơi, phổ biến kiến thức liên quan đến thuốc lá tại buổi truyền thông.

Tại các khoa, phòng, đội, khuôn viên Trung tâm Y tế huyện, ngoài treo biển “không hút thuốc lá” tại hành lang, cán bộ, y, bác sỹ còn trực tiếp giải thích, hướng dẫn, vận động người dân đến khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân không hút thuốc lá, nếu thực sự cần thiết được hướng dẫn đến khu vực riêng. Trung tâm tổ chức hội nghị tuyên truyền nhằm cung cấp kiến thức, tài liệu, hình ảnh, thông tin về tác hại của thuốc lá, đưa nội dung “không hút thuốc lá nơi làm việc” là một chỉ tiêu thi đua để cán bộ, viên chức phấn đấu thực hiện. Kết quả, tỷ lệ cán bộ, viên chức, người bệnh, người nhà bệnh nhân khi đến làm việc, khám chữa bệnh, đặc biệt là số người nhập viện điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá tại trung tâm giảm nhiều. Các quầy bán hàng tại nơi trông giữ xe của trung tâm không còn bán thuốc lá. 8 viên chức tự nguyện bỏ thuốc lá và đến thời điểm này 100% cán bộ, viên chức không hút thuốc lá.
Trạm y tế xã, thị trấn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các nhà trường trên địa bàn tổ chức lồng ghép triển khai, tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Chị Vì Thị Lải (cán bộ truyền thông Trạm Y tế xã Nậm Cần) chia sẻ: “Trên địa bàn xã số người hút thuốc lá không nhiều, chủ yếu hút thuốc lào. Công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá được trạm phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, chính quyền xã, các nhà trường, bản tích cực triển khai trực tiếp, lồng ghép với các chương trình phòng, chống HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe vị thành niên tại Trường THCS, họp bản, trạm. Đồng thời, xây dựng kế hoạch truyền thông hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá; treo băng rôn, khẩu hiệu tại trạm, trụ sở UBND xã, khu dân cư. Đối tượng truyền thông tập trung vào thanh niên độ tuổi 15 - 18 tuổi, thanh niên đi làm ăn xa trở về… Nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá nâng lên, các bậc phụ huynh quan tâm giáo dục, động viên con em tránh xa thuốc lá”.
Được cán bộ xã thông báo Quỹ Phòng, chống tác tại của thuốc lá tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên tổ chức truyền thông Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại bản, anh Lò Văn Sơn (bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần) chủ động sắp xếp công việc gia đình đến dự cùng bà con. Anh Sơn tâm sự: Được nghe cán bộ chia sẻ, trao đổi nhiều thông tin liên quan đến thuốc lá, tôi có thêm kiến thức giáo dục các con và bản thân quyết tâm giảm bớt lượng thuốc lào, tuyệt đối nói không với thuốc lá để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, mặc dù biết điều đó nhưng không phải ai cũng có quyết tâm từ bỏ hoặc tránh xa. Thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên tiếp tục tăng cường các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tác hại thuốc lá và các hoạt động truyền thông khác nhằm tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng môi trường không khói thuốc lá, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao hơn nữa sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...