Thứ năm, 25/04/2024, 07:59 [GMT+7]

Tuổi trẻ Công an Lai Châu xung kích, tình nguyện

Thứ tư, 28/10/2020 - 15:54'
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã xung kích đi đầu tham gia thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại 2 xã: Tà Tổng và Bum Tở (huyện Mường Tè). Theo đó, hơn 300 lượt đoàn viên thực hiện tăng cường cơ sở “4 cùng” hỗ trợ Nhân dân dựng nhà trong suốt quá trình thực hiện đề án, đưa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Lai Châu gần dân, sát dân ở những “vùng đất khó”.

Huyện Mường Tè có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh; có địa hình đồi núi phức tạp, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động khảo sát địa bàn, tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh trước khi triển khai thực hiện. Tuổi trẻ Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân trên tinh thần xung kích, tình nguyện. 100 đoàn viên tham gia đợt 1 được chia thành 5 tổ trực tiếp hỗ trợ các điểm bản của xã Tà Tổng. Tại đây, đoàn viên cùng ăn, cùng ở, cùng làm nhà với Nhân dân từ khi ra quân đến khi kết thúc đề án.

Quá trình thực hiện đề án gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, đồi núi dốc; việc hỗ trợ làm nhà vào mùa mưa, đường sá sạt lở khiến việc vận chuyển vật liệu vào các bản vốn đã khó khăn lại chồng chất khó khăn. Nguyên vật liệu được tập kết chủ yếu vận chuyển bằng sức người là chính. Công tác thi công lắp ráp, dựng kết cấu khung, cột nhà bị gián đoạn do mưa lớn. Cùng một thời điểm, đề án được triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện Mường Tè nên thợ cơ khí thiếu làm ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động vận chuyển vật liệu để xây nhà cho dân bản Huổi Han (xã Bum Tở, huyện Mường Tè).

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động vận chuyển vật liệu để xây nhà cho dân bản Huổi Han (xã Bum Tở, huyện Mường Tè).

Đại úy Sùng A Sài - Phó Đội trưởng, Công an huyện Mường Tè được giao là tổ trưởng chỉ huy 15 đoàn viên thực hiện nhiệm vụ tại điểm bản Cao Chải, xã Tà Tổng chia sẻ: “Khi chúng tôi vừa tiếp cận địa bàn cũng là thời điểm trời mưa kéo dài, đường sạt lở khiến tắc đường thường xuyên. Một số cầu bắc qua suối bị cuốn trôi. Vật liệu vận chuyển vào điểm thi công do chúng tôi đảm nhiệm. Để đảm bảo tiến độ đề ra, anh em phải hết sức nỗ lực. Khu vực nào vận chuyển được bằng xe máy thì vận chuyển bằng xe máy; khu vực nào không đi được xe, anh em phải vác bộ. Bước đầu cũng gặp một số khó khăn về chỗ ăn, ở nhưng anh em từng bước khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ”.

Để thi công một nền nhà cần khoảng 200 gùi cát và 20 bao xi-măng. Trời mưa, đường trơn trượt, nhiều nơi bùn ngập đầu gối, cán bộ, chiến sỹ phải gùi từng bao vật liệu đi bộ hàng cây số để tập kết vật liệu đến địa điểm thi công.

Với phương châm “vượt nắng, thắng mưa”, đoàn viên quyết tâm khắc phục bằng những cách làm sáng tạo. Dù trời mưa tầm tã hay nắng như đổ lửa; dù những đoạn đường đá lởm khởm, khúc cua tay áo, hay phải trèo đèo, lội suối không ngăn được những người chiến sỹ công an đến với Nhân dân. Đoàn viên xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là vinh dự. Không chỉ giúp dân làm nhà, đoàn viên Công an Lai Châu còn tranh thủ giúp Nhân dân gặt lúa khi vào mùa. Là người xung kích thực hiện đề án từ những ngày đầu, trung úy Phạm Quang Chất - Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tâm sự: “Tôi mong muốn đem chút sức nhỏ bé của mình giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn để nhanh chóng ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; gắn kết tình quân dân. Ban Thường vụ Đoàn đã chỉ đạo đoàn viên triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Thực hiện Đề án 245, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã trực tiếp tham gia hỗ trợ, hoàn thiện 277 ngôi nhà (trong đó: 168 ngôi nhà làm mới; 109 nhà sửa chữa) thuộc xã Tà Tổng và 4 bản thuộc xã Bum Tở.

Trong quá trình thực hiện, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, trực tiếp từ Ban Giám đốc Công an tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ và đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện đề án; sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân. Đây cũng là những thử thách, trải nghiệm của cán bộ, đoàn viên tại cơ sở; giúp đoàn viên không ngừng rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đại úy Vừ Thị Mai Dinh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khẳng định: “Chúng tôi luôn quán triệt đến toàn thể đoàn viên chấp hành tốt nội quy, quy định và điều lệnh Công an Nhân dân khi về cơ sở; đi để gần dân, hiểu rõ khó khăn, vất vả của Nhân dân, tích cực hỗ trợ giúp đỡ Nhân dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân. Chúng tôi cũng xác định, việc hỗ trợ không chỉ dừng lại ở xây nhà mà sẽ tiếp tục đồng hành với bà con ở những giai đoạn tiếp theo. Trong đó sẽ tập trung huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, vận động đoàn viên ủng hộ cả vật chất và tinh thần hỗ trợ bà con từng bước ổn định cuộc sống”.

Mỗi ngôi nhà mới được dựng lên, bên cạnh niềm vui của Nhân dân, cũng là niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ Công an Lai Châu. Không chỉ dũng cảm hy sinh vì an ninh Tổ quốc, đoàn viên Công an tỉnh còn gương mẫu, đi đầu, tích cực tham gia vào các vấn đề chung của xã hội. Họ trở thành niềm tin, chỗ dựa vững chắc của Nhân dân lúc gian nguy, đồng hành cùng Nhân dân khắc phục hậu quả của thiên tai, phòng chống dịch bệnh, cho đi những giọt máu nghĩa tình, xây lên những ngôi nhà tình nghĩa dành cho người nghèo... Những nghĩa cử cao đẹp đó thể hiện trách nhiệm của người chiến sỹ công an, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sỹ công an Nhân dân xứng đáng với niềm dân tin, Đảng chọn.

Đại úy Hà Thương Huyền - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...