Thứ sáu, 29/03/2024, 13:34 [GMT+7]

Vàng Ma Chải nỗ lực vì mục tiêu phổ cập, xóa mù chữ

Thứ hai, 29/08/2022 - 10:35'
(BLC) - Là một trong số những xã khó khăn nhất của huyện Phong Thổ, tuy nhiên Vàng Ma Chải vẫn luôn cố gắng thực hiện các mục tiêu phổ cập, xóa mù chữ.

Trao đổi với đồng chí Phàn Chin Màn - Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã Vàng Ma Chải chúng tôi được biết, năm học 2021-2022, công tác phổ cập, xóa mù chữ trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Cả 3 trường học: mầm non, tiểu học, THCS đều cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Nổi bật là 100% trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần; tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi chỉ còn 11,8%. Phổ cập giáo dục tiểu học và THCS có: 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1; 99% trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học; 94,7% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6; 84,8% thanh, thiếu niên trong độ tuổi 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS. Với công tác xóa mù chữ mức độ 1 có đến 75% người dân ở độ tuổi 15-60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ.

Giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vàng Ma Chải thống kê sách giáo khoa lớp 1, 2, 3 trước khi phát cho học sinh.

Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vàng Ma Chải thống kê sách giáo khoa lớp 1, 2, 3 trước khi phát cho học sinh.

Phát huy kết quả đạt được, năm học 2022-2023, Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã sớm chỉ đạo các trường có sự quyết tâm, phấn đấu thực hiện các mục tiêu ngay từ đầu năm. Trước hết là chuẩn bị các điều kiện bước vào năm học mới phù hợp với tình hình thực tế về tất cả các mặt: chiêu sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học… Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới đã hoàn tất. Các nhà trường sẵn sàng đón các em học sinh đến khai giảng và vào học theo đúng kế hoạch.

Thầy giáo Trương Văn Hùng - Hiệu Trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vàng Ma Chải chia sẻ: “Năm học 2022-2023, trường có 16 lớp, 467 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, chúng tôi sớm tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh các khối mua vở viết cho con. Riêng về sách giáo khoa, khối 4, 5 nhà trường tận dụng lượng sách cũ cho học sinh mượn; khối 1, 2, 3 vận động phụ huynh mua. Về trang thiết bị dạy học nhà trường chủ động rà soát, lập danh sách thiết bị còn thiếu trình lên cấp trên cấp bổ sung. Đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường được cử tham gia tập huấn chuyên môn hè”.

Hiện, 100% cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đầy đủ. Nhà trường đã chuẩn bị đủ cơ sở vật chất về: phòng lớp học cho 100% học sinh trong trường nhất là đảm bảo chỗ ở với 10 phòng, cho 247 học sinh bán trú. Nhà trường đã lắp đặt thiết bị phòng học trực tuyến. Trang bị thiết bị máy chiếu phục vụ dạy học theo chương trình mới của lớp 1, 2. Và, 100% học sinh các khối có đủ sách vở. Hướng đến lễ khai giảng tổ chức trong ngày 5/9 tới, nhà trường phân công từng bộ phận chuẩn bị khánh tiết, tập luyện văn nghệ… sẵn sàng tổ chức.

Cán bộ xã Vàng Ma Chải cùng giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vàng Ma Chải đến tận bản, hộ gia đình vận động học sinh ra lớp.

Cán bộ xã Vàng Ma Chải cùng giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vàng Ma Chải đến tận bản, hộ gia đình vận động học sinh ra lớp.

Trong năm học, Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phổ cập giáo dục; chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục, phổ cập giáo dục. Đưa chỉ tiêu phổ cập giáo dục vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã để chỉ đạo thực hiện. Đưa kết quả thực hiện duy trì phổ cập giáo dục vào tiêu chuẩn bình xét đánh giá tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, bình xét gia đình văn hóa.

Nâng cao trách nhiệm của tổ chức, đoàn thể trong xã; người đứng đầu các nhà trường trong công tác huy động, duy trì sĩ số học sinh. Tham mưu với các cấp bổ sung cơ sở vật chất cho các trường, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động sự ủng hộ của phụ huynh học sinh cũng như của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, chống mù chữ.  

Chị Lý Thị Nguyệt - người dân ở bản Sì Choang bộc bạch: “Gia đình tôi có 2 cháu. Cháu lớn bước vào lớp 1, cháu thứ 2 học lớp mẫu giáo bé. Là phụ huynh học sinh nhiều năm tôi thấy các thầy, cô giáo rất tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì các con nên tôi cũng muốn đóng góp chút công sức của mình. 3 ngày nay, ngày nào tôi cũng tham gia lao động vệ sinh khuôn viên trong trường. Tôi còn đóng góp các nông sản gia đình sản xuất ra như: quả chuối, cây chuối, bí ngô, lạc… làm đồ dùng dạy học. Tôi mong muốn các con có được điều kiện học tập tốt nhất và mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui”.

Tin tưởng rằng, với quyết tâm cao ngay từ đầu năm học, xã Vàng Ma Chải sẽ thực hiện tốt chủ đề năm học “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”. Đồng thời, nâng cao dần chất lượng giáo dục đại trà; duy trì bền vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Trên cơ sở đó, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới; giảm sự chênh lệch giáo dục giữa các vùng trong tỉnh.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...