Thứ năm, 28/03/2024, 21:33 [GMT+7]

Vì cuộc sống cộng đồng

Thứ năm, 24/10/2019 - 21:10'
Với tinh thần đó, thời gian qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Đoàn cơ sở Công an huyện Than Uyên không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mà còn có nhiều hoạt động ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng.

Trò chuyện với trung úy Thào Văn Hoàng - Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Than Uyên, chúng tôi được biết, từ đầu năm đến nay, Đoàn cơ sở Công an huyện triển khai thực hiện hiệu quả nhiều công trình, phần việc thanh niên, phục vụ tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Công an huyện sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Tích cực bám tuyến, bám địa bàn, tham gia đấu tranh, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp. Công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; vận động Nhân dân không tham gia xuất cảnh trái phép và lao động tự do ở nước ngoài… được ĐVTN Công an huyện tăng cường lồng ghép trong các buổi họp bản, khu dân cư trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Than Uyên hiến máu tình nguyện.

Bên cạnh đó, hoạt động an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường cũng luôn được ĐVTN Công an huyện quan tâm. Nhằm sẻ chia và hỗ trợ người dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa lực lượng Công an và Nhân dân, ĐVTN Công an huyện có nhiều hoạt động thiết thực. Nổi bật là tại Chiến dịch Hành quân xanh (từ 20/6 - 20/8/2019) tại xã Ta Gia, Đoàn cơ sở Công an huyện Than Uyên đã tổ chức khởi công xây dựng, gắn biển công trình “Khu vui chơi cho trẻ em" tại bản Hỳ, lao động nạo vét cống rãnh gần 2km đường liên bản Co Cai; dọn vệ sinh khuôn viên nhà văn hóa. Đồng thời, tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi, phối hợp với Cửa hàng Honda Trường Thành tặng mũ bảo hiểm cho ĐVTN tiêu biểu, đóng góp tích cực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tại Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, lực lượng ĐVTN Công an huyện còn tích cực hỗ trợ người dân san nền, xây móng nhà và vệ sinh đường nội bản Nà Khương (xã Mường Kim); dâng hương tại Nhà văn hóa Bản Lướt. Tổ chức xuống các địa bàn vùng sâu, vùng xa, làm thủ tục cấp phát Chứng minh Nhân dân cho bà con. Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2019, ĐVTN Công an huyện tham gia diễu hành, cổ động mặt đường và hiến hơn 40 đơn vị máu. Ông Hoàng Văn Lưởng - Trưởng bản Nà Khương (xã Mường Kim) cho hay: Được Công an huyện tăng cường lực lượng ĐVTN giúp dân bản san nền, giằng móng làm nhà, dọn vệ sinh đường nội bản, bà con mừng lắm. Nhờ các anh mà tiến độ làm nhà nhanh hơn, bản phong quang, sạch đẹp hơn. Qua đây cũng góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của bà con.

Trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân, thượng úy Lò Văn Vinh, đoàn viên Chi đoàn Cảnh sát Điều tra tổng hợp (Công an huyện Than Uyên) tâm sự: Được tham gia hỗ trợ người dân san nền, xây móng nhà tại bản Nà Khương, tôi rất vui vì làm được việc tốt vì dân. Từ việc chia sẻ, hỗ trợ bà con, góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa lực lượng Công an và Nhân dân.

Nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7), Đoàn cơ sở Công an huyện tổ chức Chương trình “Ngày chủ nhật xanh”, huy động hơn 30 đoàn viên Đội tình nguyện “Nghĩa tình hành quân xanh” phối hợp cùng ĐVTN Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện tham gia lao động vệ sinh, chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Than Uyên. Tham gia thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời cũng là dịp để tuổi trẻ Công an Than Uyên nói riêng và thế hệ trẻ hôm nay nói chung ôn lại quá khứ hào hùng, ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sỹ.

Đánh giá về hoạt động của Đoàn cơ sở Công an huyện, trung tá Vũ Trọng Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện nhấn mạnh: ĐVTN của đơn vị đã nỗ lực cống hiến sức trẻ và nhiệt huyết trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, là lực lượng nòng cốt, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Đặc biệt, các bạn trẻ còn xung kích, tình nguyện, sôi nổi tham gia các hoạt động xã hội với phương châm “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”. Những hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở, vì cuộc sống cộng đồng của ĐVTN Đoàn cơ sở Công an huyện Than Uyên đã tô đẹp thêm truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an Nhân dân.

Nam - Nguyên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều khó khăn, vướng mắc
Từ ngày 10/7/2023 tại tỉnh Lai Châu nói riêng, cả nước nói chung đã triển khai, thực hiện đồng bộ liên thông thủ tục hành chính (TTHC) đối với 2 nhóm TTHC: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú -...
Nhiệt tình với hoạt động đoàn
Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Lò Thị Kim Lệ - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) luôn hăng hái trong mọi hoạt động, phong trào đoàn, là gương sáng cho...