Thứ sáu, 26/04/2024, 02:27 [GMT+7]

Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá

Thứ tư, 17/06/2020 - 07:53'
Những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo các đơn vị trường học đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn, ký cam kết xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá. Qua đó, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Chúng tôi có dịp về thăm Trường THPT thành phố (thành phố Lai Châu). Qua quan sát, chúng tôi thấy bên phải cổng trường gắn biển cấm hút thuốc lá. Dạo quanh khuôn viên trường, lớp học, chúng tôi cảm nhận được môi trường học đường sạch sẽ, thoáng mát. Gặp em Sùng A Lềnh - học sinh lớp 12C3 hỏi em về cấm hút thuốc lá, em Lềnh nhanh miệng giải thích: “Đây là chủ đề “Tác hại từ thuốc lá” không xa lạ với em. Đã 3 năm học tại trường, em được thầy, cô giáo tuyên truyền tác hại của khói thuốc lá ảnh hưởng sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội. Nghe lời thầy, cô giáo, em chấp hành tốt nội quy của nhà trường nhằm xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá”.

Giáo viên Trường THPT thành phố (thành phố Lai Châu) tìm hiểu tác hại của thuốc lá.

Giáo viên Trường THPT thành phố (thành phố Lai Châu) tìm hiểu tác hại của thuốc lá.

Sinh ra và lớn lên ở xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) em Hảng A Lùng - học sinh lớp 11B6 của trường đã chứng kiến nhiều người từ 14 - 15 tuổi nghiện thuốc lào, thuốc lá. Bấy giờ, em chưa biết tác hại của khói thuốc có thể gây ung thư: phổi, bàng quang, máu, thực quản. Từ năm học 2018 - 2019 đến nay, em ở bán trú tại Trường THPT thành phố nên hiểu rõ vai trò của mình trong việc xây dựng trường học không khói thuốc lá. Ngay từ đầu năm học, em ký cam kết với nhà trường không hút thuốc lá. Nhà trường lồng ghép nội dung tuyên truyền tác hại của thuốc lá vào các môn học, hoạt động ngoài giờ, ngoại khóa. Từ đó, em tiếp thu và tạo được kỹ năng tốt để phòng, tránh khói thuốc. Tiếp chuyện chúng tôi, thầy Bùi Văn Toản - Hiệu trưởng Trường THPT thành phố (thành phố Lai Châu) cho biết: “Để xây dựng trường học không khói thuốc lá, những năm qua, Ban Giám hiệu nhà trường chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, cụ thể. Treo biển cấm hút thuốc lá ở những nơi cán bộ, giáo viên và học sinh dễ thấy như: cổng trường, khu vực hành lang và cầu thang. Đồng thời, đưa nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các tiết học ngoại khóa. Giáo viên chủ nhiệm các lớp yêu cầu học sinh ký cam kết không hút thuốc lá. Nhờ đó, Trường THPT thành phố duy trì hiệu quả môi trường học đường không khói thuốc lá”.
Được biết, Trường THPT Quyết Thắng (thành phố Lai châu) được Sở GD&ĐT đánh giá là đơn vị xây dựng hiệu quả môi trường học đường không khói thuốc. Năm học 2019 - 2020, toàn trường có 39 cán bộ, giáo viên và 540 học sinh. 100% cán bộ, giáo viên, học sinh không hút thuốc lá. Theo cô Trần Thị Mỹ Tâm - Hiệu trưởng nhà trường: Trường đã duy trì hiệu quả một số kinh nghiệm xây dựng môi trường học đường không khói thuốc. Ngay khi học sinh nhập trường (vào lớp 10), giáo viên chủ nhiệm tập trung tuyên truyền, nhắc nhở cho các em hiểu tác hại của khói thuốc, nhất là học sinh dân tộc thiểu số. Đưa việc cấm hút thuốc lá vào nội quy, quy chế của trường, lớp để mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh cùng phấn đấu và rèn luyện. Cán bộ, giáo viên vi phạm việc hút thuốc lá trong trường học sẽ bị kỷ luật không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với học sinh hút thuốc lá trong trường sẽ bị hạ hạnh kiểm. Từ đó, giúp học sinh có kỹ năng tốt, rời xa thuốc lá.
Từ đầu năm học 2019 - 2020 đến nay, Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị trường học trong tỉnh triển khai Kế hoạch số 1388/KH-SGDĐT ngày 15/8/2019 về Phòng, chống tác hại thuốc lá của ngành GD&ĐT giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Toàn tỉnh có 351 trường học thường xuyên tuyên truyền việc xây dựng môi trường học đường không khói thuốc. Đồng thời, tăng cường truyền thông cho cán bộ, giáo viên về tác hại thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giảng dạy của các cấp học, bậc học trên địa bàn tỉnh. Nhiều trường được Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh cấp biển tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá. Đến nay, 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên đã hoàn tất việc tổ chức cho các trường học ký cam kết với Phòng GD&ĐT; Phòng GD&ĐT ký cam kết với UBND huyện về “Cơ quan không khói thuốc”. 100% cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức không sử dụng thuốc lá trong khuôn viên trường học.
Đồng chí Lưu Hồng Phương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh: “Để hoàn thiện nếp sống văn minh cho thế hệ tương lai, những năm qua, Sở GD&ĐT phát động sâu rộng phong trào phòng, chống tác hại thuốc lá học đường. Các đơn vị trường học trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống tác hại thuốc lá. Nhờ đó, toàn ngành xây dựng môi trường học đường không khói thuốc đạt kết quả tích cực”.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Trở về từ lầm lỡ
Những người đã một thời sa chân vào vũng lầy của thuốc phiện, ma túy mà rút chân lên được đã là đáng khâm phục. Nhưng có người còn tiếp tục vươn lên, trở thành điển hình, là đảng viên, bí thư chi...