Thứ sáu, 19/04/2024, 13:40 [GMT+7]

Xây dựng thị trấn điển hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chủ nhật, 04/06/2023 - 23:03'
(BLC) - Đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, cùng với duy trì các mô hình: “Móc khóa an ninh”, “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự (ANTT)”, “Cụm liên kết về ANTT”, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên vừa tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Thị trấn điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2023.

Khu 8, thị trấn Than Uyên có 142 hộ dân, trong đó hơn 60% số hộ làm nông nghiệp. Thực hiện mục tiêu xây dựng thị trấn Than Uyên đạt chuẩn văn minh đô thị, cấp ủy, chính quyền khu 8 tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; thành lập tổ bảo vệ dân phố; phát động các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa mới cũng như đảm bảo ANTT. Cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động. Nhờ đó, khu 8 giữ vững danh hiệu văn hóa nhiều năm liền; năm 2022, chi bộ đạt thành tích 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; toàn khu chỉ còn 3 hộ nghèo.

Xây dựng điển hình bảo vệ an ninh Tổ quốc nhờ đó thị trấn Than Uyên ngày càng phát triển đổi mới.

Thị trấn Than Uyên ngày càng phát triển.

Xây dựng thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cấp ủy, chính quyền khu 8 yêu cầu các tổ chức đoàn thể của khu dân cư tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức, cách làm để mỗi người, mỗi nhà đều sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; nêu cao cảnh giác, chung tay giữ gìn sự bình yên của bản làng. Đến thời điểm này, các hộ dân khu 8 cơ bản lắp đặt hệ thống camera tại nhà; thực hiện nghiêm quy định phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, phòng chống ma túy…

Thị trấn Than Uyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện gồm 10 dân tộc cùng sinh sống tại 10 khu dân cư. Tốc độ đô thị hóa nhanh; giáp ranh với nhiều địa bàn đơn vị hành chính cấp xã của huyện; nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nên các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản.

Đặc biệt, tập trung các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên với nhiều học sinh ở nơi khác đến học tập cùng với bến xe khách, chợ trung tâm, cơ sở lưu trú… khiến lượng người qua lại đông. Cùng với việc vận chuyển hàng hóa thông thường, một số đối tượng lợi dụng tàng trữ, vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục cấm, vận chuyển trái phép các chất ma túy…

Đảng ủy thị trấn Than Uyên phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Than Uyên thông tin tình hình thời sự đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Đảng ủy thị trấn Than Uyên phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Than Uyên thông tin tình hình thời sự đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thị trấn Than Uyên triển khai, quán triệt đồng bộ, sâu rộng tới các ban, ngành, đoàn thể từ thị trấn đến các khu dân cư. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ bảo vệ dân phố, tổ hòa giải trong triển khai, thực hiện lồng ghép, đạt hiệu quả nhiều mô hình, chuyên đề đảm bảo ANTT.

Phát huy vai trò, trách nhiệm, Ủy ban MTTQ thị trấn phối hợp với Công an thị trấn tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phòng, chống tội phạm; đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống ma túy, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đã vận động 100% các hộ dân cam kết thực hiện các tiêu chí về ANTT, không vi phạm pháp luật. Riêng năm 2022, phối hợp với Công an thị trấn giải quyết và chứng kiến 5 vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục, đánh nhau, giao tiền bồi thường thiệt hại; ký cam kết mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” tại khu 2. Hàng năm, đều có trên 90% hộ gia đình, 100% khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa. Phát huy những kết quả đó, thị trấn Than Uyên quyết định xây dựng mô hình điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Triển khai mô hình, thị trấn phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm với thời gian thực hiện từ tháng 4/2023 đến hết tháng 12/2023 và chia thành 2 giai đoạn (từ 13/4 – 9/6 và 10/6 – 10/12/2023). Nội dung thực hiện là duy trì và nâng cao 30 tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí còn lại trong Bộ Tiêu chí tạm thời xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Là lực lượng nòng cốt, Công an thị trấn Than Uyên tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức và Nhân dân; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm. Kiện toàn và tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho tổ hòa giải ở cơ sở. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trong đảm bảo ANTT. Qua đó, người dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận một cửa Công an thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.

Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận một cửa Công an thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.

Từ đầu năm đến nay, Công an thị trấn trực tiếp và phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tổng số 34 buổi với trên 4.500 lượt người tham gia. Bắt 9 vụ với 15 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện) bắt 2 vụ với 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Xử phạt hành chính 23 vụ với 29 đối tượng có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng thị trấn điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của phong trào trên địa bàn thị trấn. Từ đó, là tiền đề để huyện Than Uyên tiếp tục lan tỏa, nhân rộng mô hình ở các xã trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phương Ly - Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...